Tưởng chừng những ngày tháng êm đềm cùng chồng con sẽ cứ thế mà trôi qua lặng lẽ, tôi cũng đã định khi hết nhiệm kỳ của mình rồi cũng trao trả lại Sigil và âm thầm lui về ở ẩn mà không để người đời biết đến như thế!Nhưng nào ngờ 1 ngày nọ…biến cố ập đến hết sức bất ngờ, đến giờ tôi vẫn chưa thể hết bàng hoàng, hối cải cũng như day dứt đến thế…Tôi đã phạm phải sai lầm vô cùng to lớn cũng từ cái ngày đó! Ngày mà con trai tôi chào đời…
Mat…thằng bé được sinh vào thời điểm mà người đời không mấy quan tâm đến những người như vậy, hay thậm chí họ còn đồn thổi những lời qua tiếng lại không hay về họ…những người thuộc dòng dõi Gemini Zodiac! Nhưng hơn hết bản thân là 1 người mẹ, hẳn là tôi cũng sẽ không dễ dàng gì mà để những lời xấu của người ngoài ảnh hưởng đến những hành vi của bản thân! Mat không có tội tình gì cả…tôi đã nghĩ vậy!
Mat, thứ đầu tiên mà nó chạm vào lại không phải là thứ gì đó thân thuộc với người bình thường mà lại chính là túi nén mana tôi vẫn hay mang theo bên hông để trông chừng, kì lạ và bất ngờ là những dòng suy nghĩ thoáng qua đầu tiên trong tôi khi thấy thằng bé như vậy? Nó thậm chí cũng không khóc hay cười gì lúc đó cả…có thể là do tôi lơ đễnh hay trong bệnh viện lúc đó đông người mà tôi đã vô tình nghe thấy tiếng ai đó nói ấp úng “vẫn chưa có”! Không thể nào là Mat rồi nhỉ? Nhiều điều kỳ lạ diễn ra nhưng mà thằng bé chỉ vừa mới sinh thôi? Có nghĩ cỡ nào cũng thấy bất thường nếu đó là tiếng từ miệng của thằng bé chăng? Nghĩ vậy nên tôi không để tâm đến nữa…
Tuy rằng người đời chê cười những người thuộc dòng dõi Gemini Zodiac là vậy…rằng họ sẽ đem đến vận rủi tai ương cho gia đình mình, nhưng với tôi có lẽ lúc đó tôi cũng không nghĩ như vậy….bởi vì hành trình thu thập những mảnh linh hồn của tôi lại khá thuận lợi và trôi chảy, tất cả là nhờ những giấc mộng tiên tri mà thỉnh thoảng tôi lại nằm mơ thấy, chính nó đã dẫn tôi đến với những địa điểm mà có mảnh linh hồn ở đó, những lần đầu dù bán tín bán nghi nhưng 1 lần thử làm theo những gì diễn ra trong giấc mơ thì thật mừng khi nó lại thuận lợi giúp tôi có được thứ tôi cần!
Tự nhiên mà có những sự trùng hợp như vậy sao? Không hẳn…có lẽ là từ khi có Mat? Hoặc chính là tại Mat? Ngay trong đêm đầu tiên mang thằng bé về nhà Katssute tôi cũng đã trải nghiệm giấc mơ đầu tiên! Lẽ nào là như vậy? Dù chưa đủ tin nhưng tôi cũng không hỏi Mat mà dấu kín những chuyện về Celestial cho đến khi mình hoàn toàn về hưu…ừm có lẽ là như vậy sẽ tốt hơn!
Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, suốt vài năm qua tôi vẫn dày công nuôi nấng thằng bé khôn lớn bằng mọi điều tôi có thể đáp ứng cho thằng bé! Vào cái ngày định mệnh 10 năm trước…ngày mà tôi trở về nhà sau 1 chuyến thăm thú khắp thành phố cùng với chiến lợi phẩm của mình! Là 1 mảnh linh hồn đấy, dường như thằng bé nhà tôi rất thích thú với thứ này, từ lúc sinh ra nó đã bị thu hút bởi những túi nén mana chứa đựng những mảnh linh hồn trong đó. Mỗi lần như thu thập được tôi đều vui vẻ mà đem về khoe với Mat, nhìn thấy nụ cười phấn khởi của thằng bé làm cho tôi cũng vui mừng theo. Lẽ ra lần này cũng nên diễn ra như vậy chứ? Rằng thằng bé sẽ nở nụ cười với tôi và nói “mừng mẹ trở về” và phấn khích lên khi nắm trong tay chiếc túi nén mana mới lụm được về chứ? Không…cảnh tượng lúc đó đã thay đổi hoàn toàn…
Mat: “Ồ người mẹ yêu dấu cuối cùng cũng đã làm được việc rồi! Mừng quá…chào mừng trở lại nào! Mảnh linh hồn của ta…Gemini thân yêu…”
Hể? Cái gì vậy? Đây là Mat sao? Rõ ràng là không phải? Thằng bé có thể chưng ra nét mặt hiểm độc với nụ cười man rợ như vậy sao? Không không rõ ràng là như vậy, thằng bé ngoan hiền và luôn nở nụ cười tươi…trong ký ức của tôi là vậy! Nhưng chưa hết bất ngờ…
Mat: “Cảm ơn người mẹ yêu quý đã tìm lại mảnh linh hồn cho tôi! Vậy là giờ có lẽ cũng hết tác dụng rồi ha, mà tiện thể thì cũng xin luôn được mấy mảnh linh hồn kia chung luôn nhỉ…à đằng ấy chắc đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra đâu nhỉ?
Con trai của cô đã chết rồi! Chết từ lúc sinh ra luôn! Nhưng không phải là do ta đã làm gì đó đâu! Chính xác thì thằng bé đã qua đời do không chịu được lượng mana rò rỉ trên người cô! Phải…là do cô đã không biết kìm nén sức mạnh của mình lại! Hẳn là không ai đã dạy cô nhỉ?
Ta chỉ mượn tạm thân xác của con trai cô thôi, vì thấy cô có khả năng vận dụng quyền năng thuần thục như vậy hẳn là sẽ tìm được thứ ta cần! Cô có khi nào thắc mắc rằng mình hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ như điềm báo không? Phải cũng là do ta, mà ta đoán cô biết rồi nhưng cố giữ im lặng như vậy? Cả gia đình cũng không ai biết cô là Celestial ấy nhỉ? Mà có lẽ đó không phải chuyện ta cần quan tâm! Ta đã lợi dụng cô để tìm thứ ta muốn! Và giờ thì nó đã ở đây! Xin cảm tạ cô rất nhiều ha…nhưng mà…thời gian đóng vai gia đình đến đây kết thúc là được rồi! Giờ thì tạm biệt!”
Hể? Cái gì vừa mới diễn ra vậy? Những lời lẽ đanh thép kia là của ai thế? Rõ ràng không phải của Mat rồi? Hắn muốn cái gì ở con trai tôi chứ? Chờ đã? Hắn nói con trai tôi đã chết? Và tại vì tôi sao? Không thể nào? Những lời lẽ ấy như đâm thẳng qua trái tim tôi…còn chưa vực dậy được sau cú sốc và chuỗi những thông tin khủng bố đó nữa…
Sau khi nghe thấy lời tạm biệt, thằng bé ngã xuống trong vòng tay tôi, và không phát ra tiếng động nào nữa…
Ngày hôm ấy, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ quan trọng…