Đến nội dung chính

Chương 194: Nội tâm sau cú sốc

admin 1.022 Chữ Cài Đặt

Hoàng hồn sau những cú sốc xảy ra trong thoáng chốc…thật bất ngờ rằng tôi có thể bình tĩnh trở lại nhanh chóng như vậy?Nhưng mà…khi đầu óc đã minh mẫn trở lại thì đó mới là lúc tôi phải xem xét lại những gì đã kinh qua! Trước hết là chuyện về con trai tôi chăng, và những lời của “ai đó” đã nói với tôi trước khi thằng bé ngã xuống? Nghĩ lại thì phải rồi…có lẽ tôi đã không lạ gì những viễn cảnh tương tự như vậy trong những giấc mơ kia!

Chờ đã…chuyện này…hình như đã có lần…phải rồi chính vào đêm đầu tiên mà thằng bé chào đời! Cuộc hội ngộ trong giấc mơ đó đã xác minh sự việc rồi…

*Hồi tưởng.*

Shiroka: “Vậy thì nay cũng thu thập được chiến lợi phẩm tuyệt vời nữa rồi! Cứ tiếp tục cố gắng như vậy thì sẽ sớm có ngày mà…”

Gemini: “Ta e rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy cho cô đâu!”
Shiroka: “Hể? Ai vậy? Mà cậu vừa nói gì à?”

Gemini: “Thứ lỗi cho ta! Có lẽ những điều ta sắp làm sau đây cũng là vô nghĩa nhưng nếu nó giúp cô tỉnh táo lại sau khi kinh qua những chuyện này thì ta cũng mong cô có hướng đi tốt hơn cho bản thân!

Ta là Gemini! Ta giống như cô nhưng cũng không phải giống như cô! Chí ít thì lúc này ta là đồng minh của cô!”

Shiroka: “Vậy thì ý cậu chính xác là sao hả?”

Gemini: “Những việc cô làm trước đó đến giờ về việc thu thập các mảnh linh hồn! Đúng là 1 điều tuyệt vời…chí ít với ta là vậy! Nhưng không hẳn là nó không đem lại hậu quả cho cô đâu nhỉ? Có lẽ cô còn chưa nhận ra nữa!”

Shiroka: “Hả? Chẳng phải tôi đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh này rồi sao? Chính những người đồng đội ấy cũng công nhận tôi như là 1 nhân tài hiếm có của nhân loại? Vậy thì…”
Gemini: “Đúng! Cô là 1 thiên tài! Nhưng chuyện ta muốn nói tới là việc khác!

Hôm nay là ngày sinh của cậu nhóc kháu khỉnh nhà cô đó nhỉ? Là 1 người con thuộc dòng dõi Zodiac Gemini sao…hẳn đó là lý do tại sao ta có thể can thiệp vào được đến đây thôi…nhưng mà…thời gian bên con trai của cô sẽ không có nhiều đâu! Chí ít là cho đến khi cô tìm được “nó” về cho ta!”

Shiroka: “Nó? Ý cậu là sao chứ? Nãy giờ cứ đưa ra toàn mấy lời cay nghiệt!”

Gemini: “Ta sẽ không nói cho cô mọi thứ nhưng cứ đà này thì người con trai của cô hẳn sẽ không qua khỏi được khi ở cạnh 1 người mẹ với lượng mana rò rỉ cao như vậy bên cạnh đó là còn phải chứa chấp mấy mảnh linh hồn kia nữa…ta sẽ cầu nguyện cho cô! Ta sẽ cố giữ cho thằng bé được sống lâu nhất có thể…chuyện còn lại hãy chờ vào kỳ tích…nếu có thể thức tỉnh Scorpio trước lúc đó thì…”
Shiroka: “Chờ đã…!”

*Kết thúc hồi tưởng…*

Phải rồi…ngẫm lại từng lời của cậu ấy lúc đó đã cố nhắc nhở mình điều gì đó à…ơ kìa…những giọt nước mắt của mình…sao mà…

Tệ thật…giữa căn phòng hiu hút chỉ còn lại 1 người ôm lấy 1 xác mà gào khóc…đau đớn thật…tủi hờn thật…hối hận và nhiều cảm xúc xen lẫn nữa…tôi cứ vậy mà ôm lấy thằng bé mà gào khóc trong tuyệt vọng!

Nhưng mà phải…đúng là phần lớn lỗi lầm trong việc này là do chính bản thân tôi…đáng lẽ tôi phải học cách kiểm soát nguồn mana của mình…đáng lẽ không nên giữ mảnh linh hồn bên người…không mình đã sai từ đầu rồi! Phải…chính từ việc trở thành 1 Celestial…thức tỉnh quyền năng…thu thập mảnh linh hồn, mỗi lần thu thập thì mình cũng vô tình mà phát ra nguồn mana u ám không kiểm soát, để rồi trong suốt khoảng thời gian dưỡng thai mình vẫn lanh chanh công việc và làm thằng bé phải chịu đựng như vậy!

Mẹ xin lỗi Mat à…con không hề có tội tình gì cả! Tất cả là do mẹ! Mẹ đã quá vô tâm…nếu có thể quay đầu lại! Nếu có thể quay ngược thời gian! Hẳn là mẹ sẽ không lựa chọn con đường này! Mẹ sẽ không chọn trở thành Celestial nữa đâu!

Suốt vài ngày tới…tôi vẫn trông thật u ám tiều tụy như người sắp về nơi chín suối vậy! Vẫn thật may mắn khi những người dân trong phố đi lại qua nhà tôi khá nhiều, sớm trong ngày hôm sau sự việc thì họ đã phát hiện ra và chăm sóc cho tôi, cũng không ai biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào! Nhiều lời đồn đoán được thêu dệt nên rằng ai đã làm hại Mat? Liệu người đó có phải chính tôi? Tuy vậy họ vẫn dang tay chăm sóc cho tôi…đến giờ tôi vẫn biết ơn họ mặc dù cho lúc đó tôi không thật sự để tâm vào việc mình có còn sống hay đã chết nữa…

Chỉ cho đến khi chồng tôi trở lại…điều đầu tiên anh ấy làm là lao tới ôm tôi vào lòng…nhẹ nhàng xoa dịu tôi như những lần trước đây, khiến cho sự bất an lo lắng trong tôi đã nguôi ngoai phần nào! Tuy vậy tôi vẫn chưa đủ can đảm để kể cho anh ấy nghe về chuyện đã diễn ra! Mà hẳn là anh ấy cũng sẽ không tin đâu!

Nhiều ngày sau đó, anh ấy cũng bận bịu trong việc chăm sóc tôi giúp tôi trở lại với cuộc sống thường ngày! Dành thời gian bên nhau như vậy làm cho anh ấy cũng quên hẳn chuyện của thằng bé rồi chăng? Nhưng sau cùng cũng không ai hỏi tới nguyên do của thằng bé nữa! Tất cả những gì họ chấp niệm sau cùng chỉ là thằng bé dã vô tình bị sét đánh trúng trong 1 đêm mưa bão lớn!

…