Frei: “Quả thật nó trông lộng lẫy thật đấy! Và họ trao tặng cho cha 1 thứ quý giá sang trọng như vậy sao?”Sorum: “Chính xác thì họ nói rằng nó là món quà chờ ngài hội Celestial trở lại Dogaland đấy! Ta cũng không hiểu rõ ý của người đó là sao nữa!
Mà cơ duyên gặp được người này cũng có chút thú vị nữa!”
Walford, Frei: “Thú vị sao?”
Sorum: “Chuyện là ta cũng đã có vài chuyến luân chuyển hàng hóa phục vụ công tác chiến đấu quốc phòng trong nhiều ngày nữa! Gần đây đám ác quỷ lại ngông hơn rồi! Nhưng cũng may mắn rằng các đối tượng tình nguyện xuất binh để đối mặt với ác quỷ cũng nhiều lên trông thấy!
Vậy thì những nhà thương nhân như ta cũng cố gắng đóng góp công sức của mình bằng các mặt hàng tiếp tế luân chuyển hàng hóa đến các mặt trận nữa! Và lần gần đây là tới Medizin…ta đã gặp người ấy ở đó!”
Walford: “Vậy là ông bác đã gặp 1 thương gia khác trong khi điều chuyển vật tư đến mấy chỗ chiến trường hả?”
Sorum: “Phải, cậu ta lúc đó đã không may trúng phải đạn lạc từ phía đám ác quỷ và bị thương khá nặng! Nỗi đau và sợ hãi bao trùm khắp khuôn mặt cậu ấy lúc đó!”
Frei: “Tệ quá…”
Sorum: “Giữa chiến trường thì việc chạy chữa cứu người lúc nào cũng không dư dả được cả! Vậy nên những ai có thể sẵn tay lao vào cứu giúp cũng phải chuẩn bị tinh thần mà nhảy vào, ta cũng thế! Tuy cũng bị trúng vài vết thương ngoài da nhưng rất may mắn là cả 2 bọn ta đều sống sót!”
Walford, Frei: “Điều đó thật đáng mừng rồi!”
Sorum: “Cũng từ cơ duyên đó mà chúng ta đã kết nghĩa được nhanh chóng, sau đó ta cũng nhận được thứ này như lời cảm ơn của cậu ấy!”
Frei: “Ra là có câu chuyện như vậy sau món quà sang trọng như vậy à!”
Sorum: “Tuy vậy nhưng ta cũng chưa biết nên làm gì với nó cả! Nên cứ tạm chưng bày nó như thế thôi.”
Walford: “{1 thứ đẹp đẽ như vậy mà chỉ để chưng sao? Có lãng phí quá không vậy?}
Ông bác à! Có thể cho cháu mượn 1 chút được không? Đừng lo chỉ là dạo chơi quanh khu này 1 chút thôi mà! Cháu và Frei sẽ trở lại nhanh thôi!”
Frei: “Hể? Anh lại tính làm gì vậy?”
Sorum: “Mà thì chắc cũng không phải là không được! Thôi thì 2 đứa cứ vui vẻ 1 chút đi nhé! À mà 2 đứa không cần phải tìm chỗ ở đâu ha! Dù sao thì chỗ mới này cũng chừa nhiều phòng trống lắm nên 2 đứa cứ tự nhiên ở lại!”
Walford: “Cảm ơn ông bác nhé! Nào đi thôi Frei!”
Frei: “Thật tình mà…”
…
Frei: “Anh mân mê với nó quá nhỉ?”
Walford: “Mà em cũng thấy rồi đó! Nó có màu đỏ nhẹ rất đẹp mà, hơn nữa…nó cũng là màu tóc của Teresa!”
Frei: “Chuyện của cậu ấy…em rất tiếc!”
Walford: “Đừng lo về điều ấy nữa…sau cùng thì trong trận chiến này ắt sẽ còn nhiều người phải nằm xuống như vậy thôi! Chúng ta phải trở lên mạnh hơn để có thể bảo vệ những người mình trân quý nữa!”
Frei: “*Cười* Anh thường hay biểu lộ tính cách trẻ con từ khi thoát khỏi tầm mắt của mấy người trong hoàng tộc nhưng thỉnh thoảng cũng phát ngôn được mấy câu nghiêm túc quá đó chứ! Điều đó làm em cứ phải đắn đo trong việc đánh giá anh là con người như thế nào đấy! À… cẩn thận phía trước kìa…!”
Walford: “Đừng có đùa như vậy chứ! Anh không…
*Va vào người khác!*
Ấy da…aahh…”
Frei: “Trời ạ! Em vừa mới nhắc tới mà! XIn lỗi cô ạ! Cô không sao chứ?”
Walford: “À thành thật xin lỗi cô! Tôi đã lơ đãng 1 chút rồi!”
Katssute Shiroka: “À… không sao đâu! Mấy đứa cứ chú ý đi đường lại là được! Thôi chào nhé!”
Frei: “Woa! Cô ấy thật đẹp phải không anh Walford…? Ể? Gương mặt đó là sao vậy? Ghê quá!”
Walford: “À thì ý anh là phải… cố ấy trông rất xinh đẹp và quyến rũ đó! Không biết cô ấy là ai nhỉ? Nếu có duyên anh mong có thể gặp lại cô ấy lần nữa quá!”
Frei: “Thôi thì…mà phải rồi, ta cũng không thảnh thơi đến độ đi khắp nơi chơi đùa được đâu! Mau tìm kiếm thêm thông tin về Sagittarius và Aries thôi! Theo lời của công chúa Shion thì ta có thể tìm được chút gì đó tại mấy thư viện lưu trữ sử sách của hoàng gia đó! Mau đến đó thôi!”
Walford: “À phải rồi nhỉ…Mau đi thôi!”
…
– Tại thư viện hoàng gia…..
Walford: “Tìm cả buổi cũng chỉ lưu lại được 1 chút thôi tin thôi à, tệ thật đó!”
Frei: “Ít ra ta cũng biết tên người cựu Aries đó là Katssute Shiroka rồi mà…nếu như cô ấy vẫn còn ở Dogaland thì với mạng lưới thông tin của nhà Toreda thì em tin là ta sẽ sớm tìm được thôi!”
Walford: “Phải rồi nhỉ? Trông cậy ở nhà em vậy!”
Frei: “Thôi được rồi có lẽ hôm nay đến đây thôi! Ta về nào.”
…
– Trở lại nhà Toreda…
Frei: “Được rồi cũng về đến nhà rồi! Nào anh Walford mau trả em viên ngọc đó nào! Em sẽ bàn với cha về việc xử lý nó như thế nào nữa! Nếu được thì em cũng muốn đeo 1 thứ trang sức gì đó đúc ra từ thứ này nữa! Hehe…”
Walford: “Không có…”
Frei: “Hả? Cái gì không có cơ…đừng bảo với em là…!!!”
Walford: “Viên ngọc đó!!! Biến mất rồi!!!”
Frei: “Anh đùa hả!!!!!!!!!”
…