Đến nội dung chính

Chương 43

admin 742 Chữ Cài Đặt

Mấy ngày liền lặn lội trong rừng, lại thêm công cuộc dọn dẹp hang động bụi mù, cả người Minh Duy lúc này dính dấp khó chịu vô cùng. Tóc bết lại, da dẻ ngứa ngáy, cậu cứ len lén đưa tay gãi cổ, mặt mũi nhăn nhó.

Tiêu Hắc tinh ý nhận ra ngay. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng xách mấy ống tre đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn quay lại với những ống tre đầy nước và một bọc đá cuội nhặt ở suối.

Hắn nhóm lửa thật lớn, ném những hòn đá cuội vào nung cho đỏ rực lên. Sau đó, hắn đổ nước vào một hốc đá trũng tự nhiên nằm sâu trong góc hang – nơi kín gió nhất. Khi nước đã đầy, hắn dùng kẹp tre gắp từng viên đá nóng rực thả vào.

Xèo… Xèo…

Tiếng nước sôi reo vui tai, từng làn hơi trắng xóa bốc lên mù mịt, lãng đãng trôi trong không gian hẹp rồi ngưng tụ thành những giọt sương nhỏ li ti bám trên vách đá, làm ấm sực cả một góc hang vốn lạnh lẽo. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt nước dao động, tạo nên những vệt sáng loang lổ đầy mê hoặc.
Tiêu Hắc thử tay vào nước, cảm nhận độ nóng lan tỏa qua từng đầu ngón tay chai sần, thấy độ ấm vừa phải, hắn mới quay sang nhìn Minh Duy đang ngồi ngẩn ngơ bên phiến đá.

“Vợ, lại đây.”

Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian kín, nghe như tiếng dụ dỗ của loài yêu hồ.

Minh Duy khập khiễng bước tới, mắt tròn mắt dẹt nhìn “bồn tắm thiên nhiên” tỏa hơi nghi ngút, hương thơm dìu dịu của lá rừng và hơi nước ẩm ướt phả vào mặt cậu:

“Chàng… đun nước tắm sao?”

“Ừ. Mấy hôm nay em vất vả rồi, người dính dấp chắc khó chịu lắm. Tắm nước nóng cho giãn gân cốt, tối ngủ mới ngon được.”

Hắn vừa nói vừa tự nhiên tháo đai lưng, chiếc áo vải thô trượt xuống, để lộ lồng ngực rắn chắc màu đồng hun, từng thớ cơ bắp cuộn lên mạnh mẽ dưới ánh lửa chập chờn. Những giọt mồ hôi còn vương trên da thịt hắn ánh lên vẻ nam tính hoang dã khiến người ta đỏ mặt.
Minh Duy nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng lên như bị lửa đốt:

“Vậy… vậy chàng ra ngoài đi, để ta tắm trước.”

Tiêu Hắc nhướng mày, khoé môi cong lên một nụ cười tà mị. Hắn không lùi lại mà tiến thêm một bước, bóng người cao lớn phủ trùm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Giọng hắn trầm thấp vang lên ngay sau gáy cậu, mang theo hơi nóng và ý cười nhàn nhạt nhưng đầy tính “đe dọa”:

“Ra ngoài? Ngoài kia gió lạnh lắm. Với lại, nước này ta tốn bao công sức nung đá mới nóng được như vầy, em tắm xong thì nước lạnh ngắt rồi, ta tắm kiểu gì? Hay em muốn chồng em bị cảm lạnh, không ai cõng em đi nữa?”

Minh Duy á khẩu. Hắn nói… cũng có lý, nhưng cái lý này sao nghe cứ sặc mùi gian trá.

“Vậy… vậy chàng tắm trước đi.” Cậu lí nhí, bước chân lùi lại toan trốn đi.
“Cùng tắm.”

Tiêu Hắc chốt hạ, không cho cậu đường lui. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, nhẹ nhàng gỡ dây buộc tóc của cậu. Mái tóc đen dài như suối đổ xuống, che đi bờ vai gầy guộc. Ngón tay hắn lướt qua vành tai nhạy cảm khiến Minh Duy rùng mình.

“Chân em đứng không vững, đá trong hốc lại trơn, ngã thì sao? Ta vào làm cọc cho em bám. Hơn nữa…”

Hắn cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh:

“Lưng em em tự kỳ được không? Tóc em dài thế kia tự gội sạch được không? Ngoan, để ta giúp em.”

Sự ân cần pha chút bá đạo, lại thêm chất giọng khàn khàn đầy từ tính này khiến Minh Duy mềm nhũn cả người. Cậu cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu một cái nhỏ xíu. Dù sao… chuyện gì cần thấy hắn cũng thấy cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ.