Cậu khẽ cựa mình, ngạc nhiên nhận ra cái chân phải thường ngày hay tê buốt mỗi khi trời trở lạnh hôm nay lại dễ chịu lạ thường. Cậu nhớ mang máng trong giấc ngủ chập chờn đêm qua, dường như cậu đã tìm được một “gối ôm” rất ấm, rất vững chãi để gác lên. Nhưng cụ thể là gì thì ký ức mơ hồ không rõ.
Minh Duy vươn vai ngồi dậy, gấp lại chiếc áo khoác dùng làm chăn, rồi bước ra phía cửa hang.
Tiêu Hắc đang ngồi ở bãi đất trống trước cửa, lưng trần hướng về phía cậu. Hắn đang vót những thanh tre tươi vừa chặt được. Tấm lưng rộng lớn với những vết sẹo mờ nhạt ngang dọc chuyển động nhịp nhàng theo từng nhát dao dứt khoát.
Nghe tiếng bước chân nhẹ, Tiêu Hắc ngừng tay, quay đầu lại.
Ánh mắt hắn chạm vào cậu, thoáng qua một tia dịu dàng sâu thẳm nhưng rất nhanh được giấu đi sau vẻ điềm tĩnh thường ngày:
“Dậy rồi à? Nước rửa mặt ta để trong ống tre kia, còn ấm đấy.”
Minh Duy nghe vậy thì ngoan ngoãn chạy đi lấy ống tre rửa mặt.
Tiêu Hắc nhìn theo bóng lưng cậu đi rửa mặt, bàn tay đang cầm dao khẽ siết lại, khoé môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ gần như không thể nhận ra.
Hắn nhớ rất rõ đêm qua, nhớ sức nặng mềm mại đè lên đùi mình, nhớ cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy eo hắn đầy ỷ lại. Hắn đã nằm im gần như cả đêm không dám cựa quậy mạnh, chỉ sợ người trong lòng thức giấc. Minh Duy da mặt mỏng, lại hay tự ti, nếu biết mình chủ động thân mật như vậy chắc chắn sẽ xấu hổ mà thu mình lại mất.
Sự ỷ lại vô thức ấy, cứ để hắn một mình biết, một mình trân trọng là đủ.
“Chân hôm nay thế nào? Có đau nhức không?” Hắn cúi xuống tiếp tục vót tre, hỏi bâng quơ như không có chuyện gì.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Minh Duy rửa mặt xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cậu đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. “Chàng đang làm cửa sao?”
“Ừ. Gió núi về đêm rất độc. Phải có cái cửa chắn gió, em mới ngủ ngon được.”
Hắn đưa cho cậu một thanh tre đã vót nhẵn: “Giữ giúp ta cái khung này được không?”
“Được.”
Hai người ngồi bên nhau, một người đan, một người giữ. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao va vào tre cạch cạch và tiếng suối chảy róc rách. Tiêu Hắc làm việc rất tập trung, đôi bàn tay to lớn thô ráp nhưng lại khéo léo luồn từng nan tre vào nhau, thắt nút dây mây chắc chắn.
Thỉnh thoảng, hắn dừng lại lau mồ hôi, ánh mắt lướt qua gương mặt chăm chú của Minh Duy, sự sắc bén của một vị tướng quân biến mất, chỉ còn lại sự an yên của một người chồng đang vun vén cho tổ ấm nhỏ.
Đến trưa, cánh cửa liếp tre hoàn thành.
Tiêu Hắc hì hục lắp vào cửa hang. Hắn thử đóng mở vài lần, kiểm tra độ chắc chắn rồi mới hài lòng phủi tay.
“Xong rồi. Chiều nay ta sẽ làm thêm cái bàn nhỏ. Sàn đá lạnh, không thể để đồ ăn dưới đất mãi được.”
Minh Duy nhìn cánh cửa tre đơn sơ nhưng chắc chắn chắn ngang cửa hang, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu nhìn sang Tiêu Hắc, thấy hắn đang trầm ngâm tính toán xem gốc cây gỗ lũa kia nên cưa thế nào, cậu bỗng nhiên buột miệng:
“Tiêu Hắc…”
“Hửm?” Hắn quay sang, ánh mắt kiên định chờ đợi.
“Cảm ơn chàng.”
Tiêu Hắc hơi sững người, rồi hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, động tác vừa sủng nịch vừa chừng mực:
“Ngốc quá. Giữa vợ chồng, không cần nói cảm ơn.”
Hắn thu tay lại rất nhanh, quay lưng đi về phía bờ suối rửa tay, để lại Minh Duy đứng đó với trái tim lỡ nhịp.
Buổi chiều trôi qua trong êm ả. Tiêu Hắc làm xong chiếc bàn trà từ gỗ lũa, còn Minh Duy đi quanh mép suối hái một bó hoa dại cắm vào ống tre.
Khi hoàng hôn buông xuống, hang động lạnh lẽo ngày nào giờ đã có hơi người.
Bên chiếc bàn gỗ mới, dưới ánh lửa bập bùng, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Tiêu Hắc gắp một miếng cá nướng đã được lọc xương cẩn thận bỏ vào bát tre của cậu.
“Ăn nhiều một chút.”
Hắn không nói những lời hoa mỹ về tương lai, cũng không hứa hẹn viển vông. Hắn chỉ dùng hành động để nói với cậu rằng: Chừng nào ta còn ở đây, ta sẽ mãi che mưa chắn gió cho em.
Minh Duy cúi đầu ăn cá, giấu đi nụ cười hạnh phúc nơi khoé môi. Một cuộc sống bình đạm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng lòng người an yên, vậy là đủ.