Khi khăn lau xuống đến đôi chân…
Minh Duy theo phản xạ rụt phắt chân phải lại, cố gắng giấu đi bàn chân bị tật dị dạng và những vết sẹo chằng chịt, lồi lõm do bị kéo lê trên đất ngày trước. Cậu cúi gằm mặt, đôi vai gầy co rút lại, hai tay siết chặt mép áo đến trắng bệch:
“Đừng nhìn… xấu lắm… ghê lắm…”
Bàn tay Tiêu Hắc khựng lại giữa không trung.
Tim hắn thắt lại, lòng đau nhói. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay ra, nắm lấy cổ chân cậu. Lực tay hắn không mạnh nhưng kiên quyết, từ từ kéo bàn chân ấy ra khỏi bóng tối của chiếc áo, đặt lên đầu gối mình.
Hắn cúi đầu, chậm rãi in một nụ hôn lên vết sẹo dài xấu xí nhất ở mắt cá chân cậu.
Minh Duy giật bắn người, mắt mở to đầy kinh ngạc, hơi thở như ngừng lại.
“Không xấu.”
Tiêu Hắc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hắn không có chút tạp niệm, không có sự thương hại, chỉ có sự chân thành và đau lòng đến tột cùng.
“Đây không phải là vết sẹo xấu xí. Đây là huân chương của em, là dấu tích cho thấy em đã kiên cường thế nào để sống sót đến gặp ta. Nếu không có đôi chân này chịu đau đớn bước đi, làm sao ta có được em của ngày hôm nay?”
Hắn hôn lên mu bàn chân cậu thêm một lần nữa, giọng trầm thấp như lời thề nguyện:
“Với ta, chỗ nào của em cũng đẹp. Đẹp đến mức ta không nỡ chạm mạnh.”
Nói rồi, hắn đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa cho nóng lên rồi bắt đầu xoa bóp chân cho cậu.
“Mấy hôm nay đi đường núi nhiều, chân em chắc đau lắm. Thả lỏng đi, để ta xoa bóp cho em một chút sẽ dễ ngủ hơn.”
Lực tay hắn vừa phải, hơi nóng từ rượu thuốc thấm vào gân cốt, xua tan cơn đau nhức âm ỉ nhưng lại thổi bùng lên một cơn sóng thần trong lòng Minh Duy.
Minh Duy nhìn người đàn ông cao lớn, uy vũ trước mặt. Người từng cầm kiếm giết giặc, người từng khiến quân thù khiếp sợ, nay lại quỳ dưới chân một kẻ tàn tật như cậu, nâng niu bàn chân xấu xí ấy như nâng niu sinh mạng của chính mình.
Không có ghét bỏ. Không có thương hại. Chỉ có sự trân trọng tuyệt đối.
Bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng Minh Duy vỡ vụn. Sống mũi cậu cay xè, nước mắt không kìm được trào ra, rơi xuống lách tách trên mu bàn tay Tiêu Hắc.
Tiêu Hắc nghe tiếng nấc nhẹ, vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt:
“Đau sao? Ta làm mạnh quá à? Hay rượu thuốc nóng quá?”
Minh Duy lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhào tới, ôm chầm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai vững chãi ấy mà khóc nấc lên, trút hết bao tủi hờn, mặc cảm dồn nén suốt bao năm qua:
“Không đau… không đau chút nào… Tiêu Hắc… hức… sao chàng tốt với ta thế… Ta chỉ là một kẻ tàn phế… sao chàng lại tốt với ta như vậy…”
Tiêu Hắc thở phào nhẹ nhõm, vòng tay vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của vợ. Hắn hôn lên mái tóc cậu, cười khổ, trong nụ cười có chút chua xót nhưng đầy cưng chiều:
“Ngốc quá. Em là vợ ta, là người ta yêu nhất. Ta không tốt với vợ ta thì tốt với ai?”
Nghèo đói quá nên author khều donate để mở quyền up chương ọ :<
Momo – PSP2604914900000622
Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Xia Xịa!