Đêm đó, lửa trong hang đã tàn, chỉ còn lại lớp than hồng ủ ấm dưới lớp tro dày, tỏa ra nhiệt lượng dìu dịu.
Tiêu Hắc dọn dẹp xong xuôi mới rón rén leo lên sạp tre. Hắn vừa nằm xuống, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến Minh Duy đang ngủ say cũng phải khẽ nhíu mày. Nhưng ngay giây sau đó, dường như cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc, cơ thể mềm mại bên cạnh hắn đã theo bản năng lăn vào trong lồng ngực hắn.
Khác với những đêm đầu còn chút e dè giữ kẽ, hay nằm co ro một góc, đêm nay Minh Duy ngủ cực kỳ “bá đạo”. Cậu tự nhiên gác hẳn cái chân phải đau nhức lên đùi Tiêu Hắc như tìm được một chiếc gối gác chân êm ái nhất, cánh tay gầy tong teo luồn qua eo hắn siết chặt lại, mặt úp thẳng vào lồng ngực rắn chắc, mũi cọ cọ vào vạt áo hắn hít hà mùi hương quen thuộc rồi thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.
Tiêu Hắc cảm nhận toàn bộ quá trình cứng đơ người, rồi cơ mặt hắn dần giãn ra, ánh mắt nhìn vào người đang đẩy tới đẩy lui tràn ngập ý cười và sự cưng chiều dung túng.
Hắn nhận ra, mèo con này đã hoàn toàn dỡ bỏ bức tường phòng bị cuối cùng. Hành động vô thức trong giấc ngủ này chân thật hơn bất kỳ lời nói nào. Cậu không còn coi hắn là “ân nhân” cần báo đáp hay một “vị tướng quân” cần kính nể nữa. Giờ đây, trong tiềm thức của cậu, hắn chính là “chồng”, là nơi chốn an toàn tuyệt đối, là chiếc gối ôm độc quyền mà cậu có thể tùy ý dựa dẫm, chiếm hữu.
Có lẽ ngay cả lúc tỉnh táo, chính bản thân Minh Duy cũng không nhận ra mình lại ỷ lại và dính người đến mức này.
Tiêu Hắc cẩn thận điều chỉnh tư thế để cậu gác chân được thoải mái nhất, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân và eo nhỏ đã phải tập luyện cường độ cao suốt ngày hôm nay của cậu, khi thấy cơ bắp của cậu đã không còn căng chặt, hắn kéo vạt áo khoác đắp kín vai cho cả hai rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc rối của người trong lòng, thì thầm vào bóng đêm tĩnh mịch:
“Ngủ ngon.”
Trong tiếng thác đổ rầm rì bên ngoài, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm và nhịp đập con tim, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp yên bình giữa rừng già hiểm trở.
Sáng hôm sau, khi Minh Duy mở mắt, vị trí bên cạnh đã trống không, hơi ấm người kia để lại cũng đã tan đi ít nhiều trong không khí se lạnh của buổi sớm.