Trong lúc nói chuyện, hai người trong đêm tối đi qua võ đài, đến cây cầu dài một trăm mét ở cửa vào Kiếm Tông. Tạ Khinh Phùng lững thững bước ra, cảm nhận làn gió mát thổi vào mặt, bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ xấu: “Nói không chừng là lo sợ ta sẽ ném ngươi xuống vực không có chỗ chôn, cho nên mới cố ý nịnh nọt.”
Hắn nói nửa thật nửa giả, Quý Tắc Thanh cũng sửng sốt, không hiểu sao sinh ra một ảo giác rằng Tạ Khinh Phùng thật sự có thể ném mình xuống, ý nghĩ này không có lý do, lại có vẻ hợp tình hợp lý, đến khi hoàn hồn cậu lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Nếu sư huynh thật sự muốn giết mình, sao còn phải làm cái việc thừa thãi này là cứu mình khỏi tay quỷ mẫu, lại đêm khuya len lén cõng mình về Kiếm Tông?
Cậu chỉ cảm thấy tính cách của Tạ Khinh Phùng thật kỳ lạ, có lúc Tạ Khinh Phùng nhìn cậu, nhưng lại như đang nhìn một thứ gì khác, cậu không thể hiểu những cảm xúc thoáng qua đó có ý nghĩa gì.
Cậu không nhịn được mà tò mò: “Tại sao lúc đầu sư huynh lại lên Thất Huyền Tông?”
Tạ Khinh Phùng ăn ngay nói thật: “Tìm người, tìm đồ vật.”
Quý Tắc Thanh lên tiếng: “Bây giờ đã tìm thấy chưa?”
Tạ Khinh Phùng tính toán theo dòng thời gian của nguyên tác, nói không rõ ràng: “Sắp rồi.”
Rất nhanh hắn sẽ lấy được Văn Ngọc Thải Liên để chữa trị nội đan, kể cả tử địch Quý Tắc Thanh này cũng giải quyết chung.
Đến lúc đó, cuộc sống của Tạ Khinh Phùng hắn mới chỉ vừa bắt đầu, mà bây giờ hắn còn cần Quý Tắc Thanh dẫn đường tìm Thải Liên, không thể để cậu chết dễ dàng như vậy.
Bởi vì để cho Quý Tắc Thanh sống, ngày hôm sau vừa sáng, Tạ Khinh Phùng đến Dược Tông từ sớm, mời trưởng lão Điền Trung Hạc đến khám bệnh.
Trưởng lão Dược Tông là một ông lão, râu tóc bạc phơ, cũng là ân sư của Tiết Dật Thanh và Khúc Tân Mi, là trưởng lão có tính tình tốt nhất trong toàn bộ Thất Huyền Tông, nhưng ít người muốn giao tiếp với ông, đồng thời theo lời đồn, ông đã để lại bóng ma tâm lý cho nhiều người.
“Đến đây, kéo ống quần lên, lão phu sẽ xem thương thế của ngươi.” Điền Trung Hạc cầm một cây ngân châm, nhìn chăm chú vào chân xanh đen của Quý Tắc Thanh, thể hiện lòng từ ái của người thầy thuốc, thực sự rất dễ gần, không giống như lời đồn thổi.
Quý Tắc Thanh nằm trên giường, nghe vậy từ từ ngồi dậy, ngoan ngoãn kéo ống quần lên đến bắp đùi.
Những vùng da có thể nhìn thấy đều đầy dấu vết xanh đen, chỗ bị cào đã đóng vảy, dày đặc vô cùng đáng sợ. Quý Tắc Thanh thậm chí có thể im lặng chịu đựng nhiều ngày, đúng là một nam tử hán.
Trưởng lão Dược Tông nhìn một hồi, bỗng thở dài.
Quý Tắc Thanh thẳng lưng, lo lắng nói: “Điền trưởng lão, đôi chân của đệ tử còn có thể giữ lại không? Nếu mất đôi chân, còn có thể cầm kiếm được không?”
Điền Trung Hạc ngẩn ra, như thể nghe thấy lời nói ngốc nghếch, không nhịn được cười rộ lên: “Chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng.”
Tâm trạng treo ngược của Quý Tắc Thanh cuối cùng cũng thả lỏng: “Vậy sao ngài lại thở dài?”
Điền Trung Hạc nói: “Chỗ bị cào không có gì đáng ngại, ta sẽ kê thuốc cho ngươi, uống xong, ba bốn ngày sẽ khỏi. Phiền phức là độc thi trên người ngươi, bây giờ có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Quý Tắc Thanh im lặng một lúc, thành thật nói: “Hai chân đệ tử tê dại, không có cảm giác.”
Trưởng lão kiên nhẫn hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Ban đêm sau khi ngủ thường nằm mơ, không ngủ yên.”
“Còn gì nữa không?”
Quý Tắc Thanh vừa mới thả lỏng tâm trạng lại căng thẳng: “Còn… gì nữa?”
Tạ Khinh Phùng không khỏi nghĩ, quỷ mẫu đã nói độc thi sẽ khỏi sau vài ngàu, chỉ là khi trúng độc thì dễ bị ác mộng quấy rối, nghe ý trưởng lão Dược Tông, chẳng lẽ còn có triệu chứng khác?
“Kỳ lạ, không nên như vậy,” trưởng lão tự lẩm bẩm, rồi lại nghiêm túc nói: “Thật sự không có chỗ nào không thoải mái? Vậy chuyện phòng the thì sao? Có ảnh hưởng không? Có cảm thấy bất lực không?”
Quý Tắc Thanh ngớ ra, dường như không phản ứng kịp với câu hỏi, một lúc sau bỗng đỏ mặt: “Đệ tử còn chưa cưới vợ! Làm sao có thể, làm sao có thể…”
“Thì ra là vậy,” Điền Trung Hạc bỗng nhiên ngộ ra, nhưng không cảm thấy xúc phạm đến người khác, gây nên triều dâng sóng dậy, cũng không chú ý Quý Tắc Thanh đã chín đỏ.
Tạ Khinh Phùng đứng một bên, lập tức nắm bắt được trọng điểm, có chút khó tin hỏi: “Sao trưởng lão lại hỏi chuyện này? Có phải độc thi này…”
Mọi người đều là nam nhân, hiểu được đều sẽ hiểu, Điền Trung Hạc gật đầu: “Đúng là như vậy!”
Ông nói đạo lý rõ ràng: “Khi độc thi phát tác, âm khí vào cơ thể, nếu theo kinh mạch chảy vào phổi, ngoài việc bị ác mộng quấn thân, thật sự sẽ có triệu chứng bất lực.”
Quý Tắc Thanh dường như nghe thấy thần thoại cổ xưa, sắc mặt có chút dại ra.
Nam chính trong tiểu thuyết ngựa giống bị tịch thu công cụ phạm tội, tương đương như hổ bị nhổ răng, đó là chuyện sảng khoái nhường nào, lại là đả kích nhường nào. Đến lúc đó Tạ Khinh Phùng cũng không cần ra tay, Quý Tắc Thanh đã mất đi vốn liếng kiêu ngạo, nói không chừng muốn tẩu hỏa nhập ma, càng không có mặt mũi để hại phụ nữ.
Tạ Khinh Phùng cố gắng đè xuống ý cười nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu sư đệ, chuyện đã đến mức này, ngươi hãy nén bi thương đi.”
Quý Tắc Thanh vẫn đứng tại chỗ, linh hồn đã bay đi, biểu cảm ngây ngốc, Điền Trung Hạc thấy cậu như vậy, cho rằng hắn đau buồn đến mức lòng chết lặng, vỗ vỗ lưng cậu: “Cố gắng lên, chỉ là tạm thời bất lực mà thôi, khi độc thi được giải, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.”