Tạ Khinh Phùng chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ lạ như vậy, trước đó mới đuổi đám thuộc hạ muốn leo lên giường ra ngoài, hiện tại đột nhiên gọi hắn vào, chẳng lẽ lại đổi ý?
Hay là nói hình nhân giấy này rất xinh đẹp, so với nguyên thân của Tạ Khinh Phùng, Quý Tắc Thanh càng thích loại hình này hơn?
Tạ Khinh Phùng nói: “Thuộc hạ không dám.”
“Ngươi không dám? Sao vừa rồi thề thốt chắc chắn, hiện tại bảo ngươi làm lại không dám?” Quý Tắc Thanh vẫn nghịch hai nửa ngọc bội, mái tóc dài xõa tung như thác nước, mang theo hơi nước, vẻ mặt khó hiểu.
Tạ Khinh Phùng nói: “Thuộc hạ hèn mọn, sao xứng hầu hạ Cung chủ.”
Quý Tắc Thanh cười cười: “Vậy ngươi còn nói leo giường hai trăm năm cũng nguyện ý, có phải bản tọa nên trị tội lừa gạt của ngươi không?”
Tạ Khinh Phùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc ướt sũng, không khỏi cầm lấy khăn vải đặt ở một bên, xoay vai Quý Tắc Thanh lại: “Thuộc hạ nguyện lập công chuộc tội, lau tóc thay Cung chủ.”
Lưng Quý Tắc Thanh cứng đờ, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại rũ mắt xuống, mặc cho thiếu niên trước mặt hành động.
Quý Tắc Thanh không nói chính là ngầm đồng ý, hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn dò không được dính nước của Thôi Vô Mệnh, cho nên đã nhẹ lại càng nhẹ, chậm lại càng chậm, sợ làm ướt mình, lại sợ làm đau Quý Tắc Thanh.
Quý Tắc Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi yên, mặc hắn hành động, rõ ràng bây giờ trên vạn người không ai dám làm trái ý, lại giống như một con mèo bị rơi xuống nước không nhà để về, Tạ Khinh Phùng lau lau, lại bắt đầu đau lòng.
Liếc thấy mảnh ngọc vỡ trong lòng bàn tay Quý Tắc Thanh, hắn không khỏi nói: “Cung chủ vẫn luôn nắm chặt miếng ngọc bội này, chắc hẳn là vật rất quan trọng.”
Quý Tắc Thanh khựng lại: “Đây là vật của Tạ Khinh Phùng trước khi chết, ta hận hắn nên thường xuyên lấy ra nghịch.”
Tạ Khinh Phùng: “… Ra là vậy.” Là hắn tự mình đa tình.
Quý Tắc Thanh lại nói: “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào tay ta, giống như miếng ngọc này.”
Tạ Khinh Phùng không đúng lúc nói: “Nếu hắn thật sự như lời của Thôi hộ pháp nói, thì cho dù có tìm thấy cũng chỉ còn lại xương cốt… Dù hắn đã chết, cung chủ có chịu buông tha không?”
Ánh mắt Quý Tắc Thanh tối sầm lại, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt như sao tựa như bị một tầng sương mù che phủ, nhìn không rõ cũng đoán không thấu, cậu nắm lấy cổ tay Tạ Khinh Phùng, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại lạnh lẽo: “Vậy thì thế nào?”
Tạ Khinh Phùng: “…”
Bốn chữ này thật đáng ghét.
Lau tóc xong, Quý Tắc Thanh lại không nói gì, cậu cứ thất thường như vậy, Tạ Khinh Phùng ngược lại lo lắng nói nhiều sai nhiều chỉ lấy hạt dẻ rang đường trong lòng ra: “Mấy ngày nay có gió, đêm lạnh, chi bằng ăn chút gì đó cho ấm.”
Người tu chân da dày thịt béo, đêm lạnh thì sao, cho dù đêm đến tẩm điện có mưa đá cũng không sao, Quý Tắc Thanh liếc hắn một cái, không nhận lấy hạt dẻ, chỉ nói: “Đại Ngưu, ngươi đã là người Thôi hộ pháp đưa lên núi, vậy trước kia nhà ở đâu?”
Tạ Khinh Phùng khựng lại, thật thà nói: “Nhà ở nơi xa ngàn vạn dặm, e rằng kiếp này không thể quay về.”
“Thật đáng thương, bản tọa nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi đau lòng…” ngoài miệng cậu nói đau lòng, nhưng nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ đau lòng, thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy khỏi giường, bắt đầu lục lọi trong đại điện này, như một con mèo bỗng dưng hứng thú bắt đầu phá phách.
Tạ Khinh Phùng không hiểu ra sao, yên lặng chờ một lát, lại thấy Quý Tắc Thanh mở tủ ra, lấy ra một vò rượu được niêm phong, “cạch” một tiếng, đặt lên bàn.
Tạ Khinh Phùng nói: “… Cung chủ có ý gì?”
Quý Tắc Thanh cười cười: “Đây là rượu quý của Tạ Khinh Phùng, tên là Bách Nhật Túy, bản tọa thấy ngươi đáng thương, mời ngươi uống rượu.”
Rượu này còn có một công dụng, đó là uống xong không thể nói dối, sau khi say rượu sẽ nói ra lời thật lòng. Đồ trong phòng Tạ Khinh Phùng, sao hắn có thể không biết là thứ gì, Quý Tắc Thanh đột nhiên mang rượu ra, chắc hẳn là đã nghi ngờ thân phận của mình.
Vả lại hiện tại hắn là giấy, sợ rằng một chén rượu vào bụng sẽ thành đồ bỏ đi.
Hắn không khỏi nói: “Vật quý như vậy, thuộc hạ không có phúc hưởng dụng.”
Quý Tắc Thanh nói: “Bản tọa đau lòng ngươi, chỉ một vò rượu, có gì không được?”
Tạ Khinh Phùng mặt dày nói: “Cung chủ thứ tội, thật ra thuộc hạ bẩm sinh không đủ, chỉ cần uống rượu, sẽ tim đập chân run, khó thở, nguy hiểm đến tính mạng.”
Quý Tắc Thanh lạnh giọng nói: “Nếu bản tọa nhất định muốn ngươi uống thì sao?”
Tạ Khinh Phùng: “Thuộc hạ sợ chết, thuộc hạ không uống.”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Quý Tắc Thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng, châm chọc đến cực điểm, phất tay áo nói: “Cút ra ngoài.”
Tạ Khinh Phùng quyết không thể uống rượu, đành phải cút đi.
Ai ngờ mới đi được một nửa, lại bị gọi lại: “Mang đồ của ngươi đi.”
Ý nói gói hạt dẻ rang đường còn hơi ấm kia.
Tạ Khinh Phùng khựng lại: “Vâng.”