Hắn nhếch môi, không nhịn được cười thầm, vừa định bước đi thì bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, chuyển hướng quay lại bên cạnh Quý Tắc Thanh: “Sao vậy? Ngươi ở đây canh giữ sơn môn?”
Quý Tắc Thanh thấy hắn chủ động nói chuyện, vô thức ngồi thẳng lưng, ngước mắt nhìn Tạ Khinh Phùng: “Ta chỉ mệt, nghỉ ngơi một lát thôi.”
Tạ Khinh Phùng làm bộ thì ra là thế: “Ồ, vậy ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta đi trước…”
Vừa dứt lời lập tức quay người, Quý Tắc Thanh thấy hắn nói đi là đi, hoảng hốt nói: “Đợi một chút…”
“Hửm?” Tạ Khinh Phùng dừng bước, nhìn xuống đệ nhất nam chính của [Vô Thượng Tà Tôn] này, chờ cậu nói.
Quý Tắc Thanh nói: “Ta…”
Tạ Khinh Phùng thấy cậu hành động kỳ lạ suốt đường, lại nhìn sắc mặt lúc này, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, không khỏi nói: “Ngươi không muốn đi hay không thể đi?”
Quý Tắc Thanh ngẩn ra, bị hỏi một cái, vẻ giận dỗi trước đó đã biến mất, chỉ nắm chặt vạt áo trên đầu gối, lo sợ không yên nói: “Sư huynh… Chân của ta…”
Hôm đó ở nhà họ Trần, để cứu Trần tiểu thư, cậu bị móng quỷ cào nhiều vết thương ở chân, sau đó lại trúng độc thi. Lúc đầu cậu vẫn cho là không sao, hôm đó Khúc sư muội khám chữa nhưng bởi vì ngại nam nữ khác biệt nên không đề cập, nào ngờ mấy ngày sau vết thương càng nghiêm trọng, mơ hồ biến thành màu đen, hai chân đau đớn không chịu nổi, cuối cùng thậm chí đi đứng đều khó khăn.
Tạ Khinh Phùng thầm nghĩ quả nhiên, chỉ thở dài: “Đêm nay quá khuya, để ta xem cho, ngày mai ta sẽ lên Dược Tông mời trưởng lão đến chữa trị.”
Quý Tắc Thanh cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn sư huynh.”
Bộ dáng này, Tạ Khinh Phùng chốc lát có áo giác như nhìn thấy đứa trẻ mẫu giáo bị bắt nạt nhưng không biết tố giác, không hiểu sao Long Ngạo Thiên “Ngầu lòi – Đẹp trai – Ngông cuồng – Độc đoán – Quả quyết” đệ nhất trong sách ban đầu lại thảm thế này.
Quý Tắc Thanh vẫn còn đang phân vân làm sao để mở miệng nhờ người đỡ mình về Kiếm Tông, bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống đầu, Tạ Khinh Phùng đến trước mặt cậu, cúi người quay lưng lại: “Lên đi.”
Quý Tắc Thanh vừa định nói gì, Tạ Khinh Phùng lại không kiên nhẫn bổ sung: “Còn lề mề nữa thì mặc kệ ngươi.”
Quý Tắc Thanh lập tức ngậm miệng, ôm cổ Tạ Khinh Phùng từ phía sau, Tạ Khinh Phùng rõ ràng không quen việc cõng nhưng cũng không nói gì, cõng Quý Tắc Thanh đi lên núi.
Quý Tắc Thanh ôm chặt hắn, chỉ về phía sau: “Sư huynh đợi một chút, kiếm của ta…”
Tạ Khinh Phùng quay đầu, quả nhiên thanh kiếm yêu quý của Quý Tắc Thanh đang nằm trên tảng đá lớn, ngoài miệng nói: “Phiền phức.”
Vừa nhặt thanh kiếm đeo vào hông: “Thanh kiếm hai lượng bạc, mất đi thì mất.”
Quý Tắc Thanh ngạc nhiên hỏi: “Sao sư huynh lại biết thanh kiếm này chỉ đáng hai lượng bạc?”
Tạ Khinh Phùng dừng lại, đây là điều trong nguyên tác nói, nhưng Quý Tắc Thanh chưa từng nói qua, hắn chỉ có thể nói: “Chỉ là nói bừa thôi, nhìn nó có vẻ chỉ đáng hai lượng.”
“Ò,”Quý Tắc Thanh cũng không tức giận, chuyện cậu nghèo là sự thật không thể chối cãi, hai lượng bạc đã tiêu hết toàn bộ tài sản của cậu, lúc nhập môn chỉ mang theo hai bộ huyền y, người khác có thể nghĩ là vì đẹp trai, chỉ mình cậu tự biết là không có tiền.
Cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Nghe nói ba người vị trí đầu của đại hội Tiên Thủ có thể đến kiếm các loại kiếm tại Kiếm Các, đến lúc đó ta sẽ đổi nó.”
Tạ Khinh Phùng nhướng mày: “Ngươi tự tin có thể giành được hạng nhất như vậy?”
Tuy hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có câu trả lời, đúng vậy, Long Ngạo Thiên chính là tự tin như vậy.
Đại hội Tiên Thủ là điểm nhấn lớn đầu tiên trong toàn bộ câu chuyện. Nam chính Long Ngạo Thiên vừa mới nhập môn một năm, trong tông đã có chút danh tiếng, nhưng xuất phát không thuận lợi, trong thí luyện đại hội Tiên Thủ cậu bị đồng môn ám hại, một mình chiến đấu với yêu thú cấp cao, mặc dù cuối cùng đã giết chết yêu thú, nhưng bị thương nặng rơi xuống vực.
Đoạn cốt truyện này gần như là khởi điểm cho con đường thủ đoạn độc ác của Long Ngạo Thiên Quý Tắc Thanh. Cậu ở dưới vực sâu song tu cùng với Khúc Tân Mi, lại tình cờ nhận được cơ duyên, trong vòng nửa tháng, tu vi từ Trúc Cơ tiến cấp Nguyên Anh, một bước giành được hạng nhất đại hội Tiên Thủ Hội, làm rạng danh giới tu chân.
Tạ Khinh Phùng tính toán, với vận mệnh và buff của Quý Tắc Thanh, một khi để cậu Hóa Thần, muốn giết cậu khó khăn hơn nhiều, vì vậy thời cơ tốt nhất chính là không để người này sống sót ra khỏi thí luyện.
Nếu theo cốt truyện trong nguyên tác, tâm nguyện đổi kiếm của Quý Tắc Thanh đương nhiên sẽ thành hiện thực, đáng tiếc lại gặp phải Tạ Khinh Phùng, đã định phải đợi sang kiếp sau, giành được hạng nhất càng là hoa trong gương, trăng trong nước.
Quý Tắc Thanh đương nhiên không hề hay biết sát tâm của sư huynh, chỉ bàn về sự việc: “Giành hạng nhất có lẽ khó khăn, nhưng đạt hạng hai thì không vấn đề gì.”
Tạ Khinh Phùng hứng thú: “Ô? Nếu ngươi đứng thứ hai, vậy ai sẽ đứng thứ nhất?”
Quý Tắc Thanh không chút do dự đáp: “Sư huynh đứng nhất.”
“Sư huynh đứng nhất.”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Tạ Khinh Phùng im lặng một lúc, hồi lâu sau mới nói: “Quý Tắc Thanh, ngươi có biết người hay nói như vậy thường có một cái biệt danh khác không?”
Quý Tắc Thanh hỏi: “Biệt danh gì?”
Tạ Khinh Phùng nói: “Quỷ nịnh bợ.”
Là Tổng giám đốc, hắn đã từng được nịnh bợ vô số lần, Tạ Khinh Phùng đã sớm miễn dịch với lời nịnh nọt, nhưng vẫn phải thừa nhận Quý Tắc Thanh đặc biệt có tài năng trong lĩnh vực này.
Quý Tắc Thanh không đồng ý: “Ta chỉ nói sự thật, nịnh hót sư huynh có lợi gì cho ta?”