Đến nội dung chính

Chương 28: Thật khiến người ta ghét

admin 1.176 Chữ Cài Đặt

Hắn sớm biết biết tính cách của Quý Tắc Thanh, nói dễ nghe là tâm địa thiện lương, nói khó nghe chính là điều hòa trung ương. Sư huynh của mình vất vả lắm mới khiêng mình ra khỏi hang động quỷ mẫu, còn phải lo lắng chuyện danh tính bị phơi bày, mà người được cứu lại còn cãi lại.

“Ngươi…” Quý Tắc Thanh trợn to mắt, không ngờ sư huynh nói năng châm chọc như vậy, bỗng nhiên cũng có chút tức giận: “Ta chỉ nói đúng sự thật, có liên quan gì đến Trần tiểu thư? Hơn nữa, để tà ma xâm hại người phàm, đến khi sư phụ hỏi, chúng ta phải trả lời thế nào? Nếu cứ như vậy, há chẳng phải bị bị trừng phạt nhiều lần?”

Tạ Khinh Phùng vốn đã không có kiên nhẫn, nghe Quý Tắc Thanh lo lắng chuyện bị trừng phạt, càng cười lạnh một tiếng, đá tung cánh cửa, đặt cậu xuống giường: “Chuyện này do ta một mình làm, ta sẽ bẩm báo với sư tôn, ngươi không cần lo bị liên lụy.”
Quý Tắc Thanh sững sờ, cậu vốn lo cho sư huynh bị trừng phạt, nào ngờ Tạ Khinh Phùng lại nghĩ mình là hạng người sợ chết không muốn cùng chung hoạn nạn, bất chợt nổi giận: “Cái con người này… luôn không phân biệt được phải trái, thật khiến người ta ghét!”

Tạ Khinh Phùng cười, kẻ ghét hắn thì nhiều, thậm chí còn có đối thủ thuê sát thủ giết hắn khi còn sống, sau khi xuyên sách sống lại lại càng khiến người người sợ hãi. Tạ Khinh Phùng hắn vốn là kẻ vô tình vô nghĩa, khiến người ta ghét, nhưng hắn chẳng hề để bụng, chỉ nói: “Thế thì sao?”

Dứt lời quay người rời đi.

Quý Tắc Thanh suýt nữa tức xỉu, thấy hắn muốn đi vội hỏi: “Huynh đi đâu?”

Tạ Khinh Phùng nói: “Ta đâu phải là Dược Tu, ngươi ghét ta, chi bằng để ta đi tiền viện hỗ trợ, đổi Khúc sư muội đến chăm sóc ngươi.”
Quý Tắc Thanh trợn mắt nhìn Tạ Khinh Phùng rời đi không chút luyến tiếc. Không bao lâu, Khúc Tân Mi quả nhiên chạy vào phòng, phía sau không còn bóng dáng Tạ Khinh Phùng.

“Quý sư huynh! Thương thế của sư huynh thế nào?”

Quý Tắc Thanh không thể nói rõ buồn bã ở đâu, cậu vẫn luôn biết tính khí Tạ Khinh Phùng là như vậy, đối xử với mình như gần như xa. Bây giờ một lòng tốt lại bị hiểu lầm, không khỏi cảm thấy mất mát, chỉ lắc đầu: “Ta không sao.”

Khúc Tân Mi thấy cậu không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, chỉ lấy ra mấy viên dược phẩm lưu thông máu, đan dược nâng cao tinh thần khôi phục như cũ cho cậu. Tạ Khinh Phùng và Tiết Dật Thanh bận rộn dọn dẹp, siêu độ những hồn ma oan khuất, tiễn vào luân hồi.

Nói về Trần tiểu thư, sau khi đọc huyết thư, nàng khóc lóc đau thương, khóc ngất ngay trước viện. Sau khi tỉnh lại, nàng cố gắng vượt qua nỗi đau, lo liệu hậu sự cho phụ thân, lại thu nhặt hài cốt của mẫu thân mai táng.
Khúc Tân Mi thương hại nàng côi cút một mình, trước khi rời đi đã tặng cho nàng mấy viên dược phẩm, an ủi nàng sớm thoát khỏi đau buồn. Đoàn người chỉ ở thị trấn Trường Thanh chưa đầy ba ngày, chiều ngày thứ ba đã ngồi xe ngựa quay về Thất Huyền Tông.

Tà khí ở thị trấn Trường Thanh biến mất, phong thủy qua một thời gian sẽ phục hồi. Tiết Dật Thanh hăm hở, biết mình đã làm được chuyện tốt, trên đường về vô cùng tự hào, thích thú mơ tưởng: “Chuyến đầu tiên xuống núi mà chúng ta đã diệt được quỷ mẫu Hóa Thần, khi về tông môn chắc chắn sẽ lừng lẫy khắp trên dưới Thất Huyền Tông!”

Khúc Tân Mi không nhịn được phá vỡ không khí: “Nhiệm vụ lần này thành công là nhờ Quý sư huynh và Tạ sư huynh, liên quan gì đến chúng ta?”

Tạ Khinh Phùng nói: “Mỗi người đều có công lao, không cần khiêm nhường.”

Tiết Dật Thanh gật đầu: “Đúng vậy, một cây làm chẳng nên non, tuy chúng ta chưa giúp được việc lớn nhưng cũng góp chút sức! Hơn nữa chúng ta may mắn được phân vào nhóm với hai vị đệ tử thiên tài thân truyền cũng là một loại thực lực!”

Tạ Khinh Phùng mỉm cười không nói lời nào, thầm nghĩ việc này chẳng liên quan gì đến thực lực, mà là do nguyên tác đang hoạt động. Nếu như sau này các ngươi vẫn phải sống chết bên nhau với Quý Tắc Thanh, vậy thì ta chỉ có thể tiêu diệt các ngươi, vĩnh viễn chấm dứt mối hiểm nguy.

Đang suy nghĩ, bỗng nghe Tiết Dật Thanh nói: “Quý huynh, vết thương của huynh đã khá hơn chưa? Sao sắc mặt vẫn trông khó coi như vậy?”

Quý Tắc Thanh nói: “Ta không sao.”

Nhìn lại, Quý Tắc Thanh ôm kiếm tựa vào góc xe, im lặng không nói, sắc mặt không tốt. Quỷ mẫu từng nói độc thi không gây hại, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn ảnh hưởng.

Sau trận cãi vã hôm ấy, hai người không nói với nhau câu nào. Tên ngốc Tiết Dật Thanh không nhìn ra, nhưng Khúc Tân Mi dù sao cũng nhận ra phần nào, cố ý cười cười để hoà giải không khí: “Nhắc tới, lúc đầu quỷ mẫu náo loạn, một mình Tạ sư huynh xông vào bí cảnh, cứu chúng ta thoát hiểm, Tân Mi còn chưa kịp cảm ơn sư huynh.”

Tạ Khinh Phùng mỉm cười: “Sư huynh đồng môn, hà tất nói cảm ơn.”

Hắn tiếc chữ như vàng, lạnh lùng ít nói, may là trên xe có Tiết Dật Thanh nên không lúng túng. Khi Quý Tắc Thanh nghe xong câu nói của Khúc Tân Mi, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì.

Khi Tạ Khinh Phùng nâng mắt lên, vừa đúng lúc chạm ánh mắt Quý Tắc Thanh, hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra mà di chuyển ánh mắt, khiến người kia như cà tím bị đóng sương, chán nản thu lại ánh mắt.

Khi xe ngựa quay về Thất Huyền Tông đã là đêm khuya ba ngày sau, bốn người chia tay ở sơn môn, ai về nhà nấy, tìm sư phụ của mình, hẹn gặp lại khi có dịp. Tạ Khinh Phùng và Quý Tắc Thanh đều ở Kiếm Tông nên tự nhiên đi cùng đường. Ban đầu Tạ Khinh Phùng đang miên man suy nghĩ về hung thủ đằng sau vụ án thị trấn Trường Thanh, nhưng giữa đường dường như có cảm giác gì đó, quay lại thì thấy Quý Tắc Thanh đang ngồi ôm kiếm bên tảng đá lớn “Ngã Đạo Phi Đạo, Đạo Tuyệt Thất Huyền”, không đi theo mà dường như đang giận dỗi.