Đến nội dung chính

Chương 162

admin 1.136 Chữ Cài Đặt

Hắn cầm hạt dẻ, tâm trạng phức tạp rời khỏi tẩm điện, ba người đang chờ đợi hồi lâu xúm lại nhiều chuyện, Tạ Khinh Phùng trong lòng rối bời: “Đừng hỏi, ai hỏi đánh chết người đó.”

Hắn ở trên thương trường như cá gặp nước, có thủ đoạn, cũng có tâm cơ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quý Tắc Thanh lại luôn cảm thấy làm thế nào cũng không tốt, giống như tráng hán thêu hoa, lực bất tòng tâm*.

*Câu thành ngữ này miêu tả tình huống một người muốn làm một việc gì đó, nhưng khả năng, năng lực của họ không phù hợp, không đủ để thực hiện việc đó một cách tốt đẹp, dẫn đến cảm giác bất lực, không thể làm gì hơn. Nó giống như một người đàn ông khỏe mạnh nhưng lại vụng về khi thêu thùa, dù có cố gắng đến đâu cũng khó mà làm tốt được.

Đêm đã khuya, Tàng Kính Cung xây trên đỉnh núi cao chót vót, không khí lạnh thấu xương. Ba thiếu niên kia đã nắm rõ tính cách của Quý Tắc Thanh, biết rằng dù đứng canh bên ngoài cũng chẳng có việc gì để làm nên yên tâm quay về ngủ, để lại kẻ mới đến trung thành như chó săn này hầu hạ. Tạ Khinh Phùng nhìn chằm chằm vào ánh đèn từ tẩm điện, cảm thấy khó xử.
Nhưng chắc chắn đêm nay Quý Tắc Thanh sẽ không để ý đến mình. Hắn đã ngủ ba năm, Tàng Kính Cung dưới sự quản lý của Thôi Vô Mệnh vẫn còn quy củ. Những ngày gần đây, sau khi tận mắt chứng kiến và nắm bắt tình hình, có một số việc vẫn cần phải giao cho Thôi Vô Mệnh làm.

Tuy rằng trận chiến ở Thất Huyền Tông bất lợi, nhưng thắng bại là chuyện thường của binh gia, bây giờ hắn tỉnh lại, đương nhiên phải tiếp tục làm tròn trách nhiệm.

Hắn chuyển vào thiên điện, dùng bút mực viết thư, gấp thành một con hạc giấy, rót linh lực vào, con hạc giấy sống động như thật vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ, không lâu sau sẽ truyền đến tay Thôi Vô Mệnh.

Đợi hắn trở lại cửa tẩm điện, đêm đã khuya, ánh đèn vẫn sáng, xem ra Quý Tắc Thanh vẫn chưa ngủ, chỉ là không biết đang làm gì. Hắn nghĩ vậy, lại nghe trong tẩm điện truyền đến tiếng “choang” một tiếng giòn tan, giống như tiếng chén đĩa rơi vỡ, hắn khựng lại, đi đến bên cửa gõ: “Cung chủ?”
Không ai trả lời.

Lại là một trận im lặng kéo dài, im lặng đến mức Tạ Khinh Phùng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hắn do dự một lúc, đột nhiên đưa tay, đẩy cửa tẩm điện ra.

“Kẽo kẹt” – Cánh cửa chuyển động, lộ ra tình hình bên trong, cả phòng sáng trưng, ánh lửa chập chờn, trên giường không có người, mà trên bàn gỗ tử đàn ở chính giữa, yên tĩnh ngủ một người, áo ngủ mỏng manh, bên chân là chén rượu vỡ nát, rượu đổ đầy đất, giống như đã uống say.

Tạ Khinh Phùng tiến lên xem, lại thấy vò Bách Nhật Túy lớn kia đã hết một nửa, tửu lượng Quý Tắc Thanh cực kém, uống nhiều như vậy nhất định sẽ say không còn ra hình dáng gì.

Hắn tiến lên hai bước, vỗ nhẹ vai Quý Tắc Thanh: “Cung chủ?”

Quý Tắc Thanh ngủ rất say, không tỉnh.

Hắn nhẹ nhàng đẩy: “Cung chủ tỉnh dậy đi.”
Vẫn không tỉnh.

Hắn khẽ thở dài, chỉ cảm thấy mình thích một tổ tông, cất vò rượu ra xa, mới đỡ người dậy, luồn tay qua đầu gối, bế người lên.

Chỉ là hình nhân này quá thấp, Quý Tắc Thanh tay chân dài, hình ảnh nói không nên lời quỷ dị, hắn bế người lên giường, lại nghe “keng” một tiếng, thứ gì đó rơi xuống bên chân.

Nhìn kỹ, lại là nửa miếng bạch ngọc dính máu. Tạ Khinh Phùng liếc mắt liền nhận ra là ngọc bội tùy thân mình tặng trước kia, hắn nâng tay Quý Tắc Thanh lên, lại thấy trong tay còn nắm nửa miếng, bởi vì dùng sức quá lớn, lòng bàn tay đã bị mảnh ngọc vỡ đâm, máu chảy đầm đìa, rất đáng sợ.

Hắn hơi sững sờ, muốn tách nắm đấm sắt đang nắm chặt này ra, vừa mới động, Quý Tắc Thanh lại rất không vui lật người, nhíu mày, càng nắm chặt ngọc hơn.

Hắn thăm dò: “Quý Tắc Thanh?”

Vẫn không đáp.

Hắn chỉ có thể xoay người lại, chạm vào bàn tay đang chảy máu kia, tốn công tốn sức, mới lấy ra được nửa miếng ngọc bội còn lại, chỉ là dính máu, lòng bàn tay hắn cũng dính máu, hắn được làm bằng giấy, hiện tại chắc chắn không thể rửa sạch, ai ngờ hắn vừa lấy ngọc bội ra, chợt nghe người trên giường lẩm bẩm: “Sư huynh…”

Hắn khựng lại, quay đầu lại, Quý Tắc Thanh vẫn nhíu mày, dáng vẻ rất không vui, Tạ Khinh Phùng nói: “Sư huynh ở đây.”

Lúc ngủ, lông mi dài che khuất mắt, khẽ rung động, có chút ngoan ngoãn, không ồn ào không quậy, dường như lại biến thành tiểu sư đệ trước kia.

Hắn giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào vệt đỏ trên má hắn, ai ngờ Quý Tắc Thanh lại rất mất kiên nhẫn, hất tay hắn ra, nằm nghiêng, vùi đầu sâu hơn: “… Sư huynh đừng ồn.”

Tâm tư của Tạ Khinh Phùng lại không đúng lúc dâng lên, hắn đưa tay gẩy gẩy lông mi của người này, ghé vào bên tai người kia nói: “Ai ồn ngươi?”

Hắn thật sự muốn nhân lúc người này say bất tỉnh nhân sự, véo má người này xoay lại hôn một trận, đáng tiếc hắn là giấy, gì cũng không làm được, chỉ có thể thỏa mãn ngoài miệng: “Quý Cung chủ, mở ra, thuộc hạ lau máu cho ngài.”

Quý Tắc Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn mặt Tạ Khinh Phùng, không thấy người muốn gặp, lại giận dỗi nhắm mắt lại: “Cút xa một chút, không lau.”

Tạ Khinh Phùng biết người này say rồi, không so đo với cậu, chỉ nói: “Cung chủ, ngoan ngoãn, xong ngay đây.”

Thấy Quý Tắc Thanh lại muốn xoay người, Tạ Khinh Phùng nhanh tay lẹ mắt, đè vai không cho cử động. Quý Tắc Thanh không được như ý, mày nhíu chặt hơn, Tạ Khinh Phùng ỷ vào cậu thần trí không rõ, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lông mày người kia: “Tiểu Cửu ngoan, mở ra.”