Tiếng động cơ gầm lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Cánh cửa trung tâm thương mại bị đẩy tung ra, từng nhóm người sống sót được hộ tống chạy ra ngoài. Sau lưng họ, xác tang thi nằm la liệt trên nền gạch nhuốm máu đen. Những tiếng gào thét cuối cùng nhanh chóng bị tiếng súng dập tắt.
Hoắc Quân Nhuệ bước ra sau cùng.
Bộ quân phục tác chiến màu đen của hắn đã dính không ít bụi bẩn và máu tang thi, nhưng bước chân vẫn vững vàng như trước.
Bên ngoài trung tâm thương mại, đồng đội của hắn đã hoàn toàn khống chế tình hình.
Khác với những người sống sót chật vật trong tận thế, đội ngũ của Hoắc Quân Nhuệ được trang bị vô cùng tiên tiến. Trên người họ là những bộ giáp được cải tiến, súng ống đồng bộ, thiết bị liên lạc hiện đại. Những tang thi còn sót lại vừa xuất hiện trong tầm mắt lập tức bị tiêu diệt chính xác.
Đoàng!
Một con tang thi lao từ bãi đỗ xe ra ngoài còn chưa kịp tiếp cận đã bị viên đạn xuyên thủng đầu.
Đoàng! Đoàng!
Hai con khác ngã xuống ngay sau đó.
Toàn bộ khu vực nhanh chóng được quét sạch.
“Đội trưởng, xung quanh an toàn.”
Một đội viên tiến lên báo cáo.
Hoắc Quân Nhuệ gật đầu.
“Đưa những người sống sót lên xe.”
“Rõ.”
Mấy chiếc xe bọc thép đỗ sẵn bên đường lập tức mở cửa.
Những người vừa được cứu ai nấy đều lộ vẻ vui mừng như vừa thoát khỏi địa ngục. Có người bật khóc, có người run rẩy cảm ơn liên tục.
Giữa đám đông ấy, Lộ Mị Mị đứng lặng.
Ánh mắt cô ta vẫn luôn dõi theo Hoắc Quân Nhuệ.
Từ lúc bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại đến giờ, cô ta đã tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ của người đàn ông này.
Mạnh mẽ.
Lạnh lùng.
Và tuyệt đối có quyền lực.
Trong tận thế, những người như vậy chính là chỗ dựa tốt nhất.
Lộ Mị Mị vốn luôn tự tin vào ngoại hình của mình.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ta muốn, rất ít đàn ông có thể từ chối sự chủ động của cô ta.
Cho nên khi nhận ra Hoắc Quân Nhuệ là người mạnh nhất ở đây, trong đầu cô ta đã nảy ra không ít suy nghĩ.
Cô ta cho rằng chỉ cần mình thể hiện sự yếu đuối, dùng vẻ ngoài để lấy lòng hắn, hắn nhất định sẽ đặc biệt quan tâm mình.
Ít nhất cũng sẽ ưu tiên bảo vệ cô ta hơn những người khác.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Suốt quá trình giải cứu, Hoắc Quân Nhuệ chưa từng nhìn cô ta nhiều hơn một lần.
Khi tang thi xuất hiện, hắn cứu người theo vị trí gần nhất.
Khi phân phát nước uống, hắn để đội viên thực hiện theo thứ tự.
Khi đưa mọi người ra ngoài, hắn cũng không hề dành cho cô ta bất kỳ ưu tiên nào.
Trong mắt hắn, dường như Lộ Mị Mị chẳng khác gì những người sống sót còn lại.
Thậm chí còn không đáng để hắn ghi nhớ.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Mị Mị có chút khó coi.
Cô ta vốn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng.
Ai ngờ từ đầu đến cuối, Hoắc Quân Nhuệ căn bản không quan tâm.
Ngay lúc ấy, một đội viên lên tiếng:
“Tất cả lên xe, chuẩn bị xuất phát.”
Lộ Mị Mị giật mình hoàn hồn.
Cô ta nhìn chiếc xe bọc thép phía trước, trong lòng bỗng xuất hiện chút bất ngờ.
Dù Hoắc Quân Nhuệ không hề chú ý đến cô ta, nhưng cũng không hề cố ý làm khó.
Những người được cứu đều được sắp xếp lên xe như nhau.
Không ai bị bỏ lại.
Không ai bị phân biệt đối xử.
Bao gồm cả cô ta.
Lộ Mị Mị chậm rãi bước lên xe.
Bên trong đã có không ít người ngồi kín hai hàng ghế.
Một bà lão được đội viên dìu vào.
Một đứa bé được phát nước uống.
Mọi thứ diễn ra trật tự đến mức khiến cô ta có chút ngẩn người.
Ở tận thế này, cô ta từng thấy quá nhiều kẻ mạnh lợi dụng quyền lực để áp bức người khác.
Nhưng đội ngũ của Hoắc Quân Nhuệ lại hoàn toàn khác.
Họ giống như một cỗ máy vận hành nghiêm ngặt.
Công bằng.
Kỷ luật.
Hiệu quả.
Cửa xe đóng lại.
Qua lớp kính chống đạn, Lộ Mị Mị nhìn thấy Hoắc Quân Nhuệ vẫn đứng bên ngoài.
Hắn đang trao đổi điều gì đó với đội viên, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh như thể việc vừa cứu hàng chục người chỉ là một nhiệm vụ bình thường.
Không có ý định khoe khoang.
Cũng không cần bất kỳ ai cảm kích.
Lộ Mị Mị bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình thật buồn cười.
Cô ta từng cho rằng chỉ cần dựa vào ngoại hình là có thể khiến người đàn ông ấy thay đổi nguyên tắc.
Nhưng giờ đây cô ta đã hiểu.
Có những người đứng ở vị trí quá cao, thứ họ coi trọng chưa bao giờ là những thủ đoạn nhỏ nhặt ấy.
Tiếng động cơ vang lên.
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trung tâm thương mại.
Phía sau họ, bóng đêm của tận thế vẫn bao trùm khắp thành phố.
Còn phía trước, ánh đèn từ đoàn xe như một con đường sáng hiếm hoi giữa thế giới đã sụp đổ.