Đến nội dung chính

Chương 6

admin 891 Chữ Cài Đặt

Đoàn xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đổ nát.

Chiếc xe việt dã màu đen dẫn đầu lao đi như một mũi tên sắc bén xé tan màn đêm, phía sau là hơn mười chiếc xe bọc thép nối đuôi nhau thành hàng dài.

Bên trong chiếc xe đầu tiên, Hoắc Quân Nhuệ ngồi một mình.

Ánh đèn đường từ lâu đã tắt ngấm, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Một tay hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại gác hờ bên cửa sổ.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu những đội viên đã theo hắn suốt nhiều năm mà ở đây thì chắc chắn sẽ hiểu được nỗi lòng của hắn.

Lần này…

Đội trưởng lại không tìm được người.

Trong chiếc xe thứ hai.

Một người đàn ông lực lưỡng nhìn bóng chiếc xe dẫn đầu, khẽ thở dài.

“Xem ra lần này vẫn không có tin tức.”
Người bên cạnh im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Hình như đội trưởng lại không tìm thấy người ngài ấy muốn tìm.”

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.

Bọn họ đều biết bản thân đang bàn tới điều gì, nhưng trong giọng nói vẫn mơ hồ không xác định.

Hoặc nói chính xác hơn, bọn họ không biết người ấy là ai.

Chỉ biết rằng kể từ ngày tận thế bắt đầu, Hoắc Quân Nhuệ vẫn luôn tìm kiếm một người.

Một người cực kỳ quan trọng.

Quan trọng đến mức mỗi lần đi ngang qua thành phố nào, hắn đều tự mình dẫn đội vào khu vực nguy hiểm nhất để tìm kiếm.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng chưa từng có tin tức.

Người đàn ông ngồi ghế phụ thấp giọng:

“Thời gian lâu như vậy rồi…”

Câu nói bỏ lửng giữa chừng.

Người còn lại lại hiểu ý anh ta.
“… Nhỡ đâu đối phương đã…”

Không ai nói tiếp.

Trong tận thế.

Mất liên lạc suốt nhiều năm gần như đồng nghĩa với tử vong.

Bọn họ từng chứng kiến quá nhiều người chết.

Có người chết vì đói.

Có người chết vì tang thi.

Có người chết dưới tay đồng loại.

Thế giới này chưa từng nhân từ với bất kỳ ai.

Một đội viên trẻ tuổi cúi đầu.

“Nhưng đội trưởng chắc chắn không nghĩ vậy.”

“Ừ.”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Nếu Hoắc Quân Nhuệ thật sự tin người đó đã chết, hắn sẽ không tiếp tục tìm kiếm đến tận bây giờ.

Một người đàn ông khác nhìn ra cửa sổ.

Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

“Đội trưởng lúc nào cũng mang vô số vật tư về cho căn cứ, cứu sống hàng ngàn người, giết không biết bao nhiêu tang thi cấp cao, cũng dẫn dắt chúng ta sống đến hôm nay.”

Hắn dừng một chút.
Khóe môi hiện lên nụ cười chua chát.

“Nhưng ngài ấy lại không thể gặp được người mình luôn mong chờ.”

Cả xe chìm vào im lặng.

Không ai phản bác, bởi vì đó là sự thật.

Hoắc Quân Nhuệ có thể cứu rất nhiều người.

Nhưng lại không cứu được sự tiếc nuối của chính mình.

Ngoài cửa sổ.

Khung cảnh càng lúc càng hoang tàn.

Những tòa nhà đổ sập nghiêng ngả.

Những bức tường đất dựng lên từ dị năng hệ Thổ đã nứt vỡ theo năm tháng.

Xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Có xác người.

Có xác tang thi.

Mùi hôi thối theo gió len lỏi vào không khí.

Đúng lúc ấy.

Tiếng bộ đàm đột nhiên vang lên.

“Có biến!”

“Phía trước phát hiện lượng lớn tang thi!”

Tất cả đội viên lập tức căng thẳng.

Những chiếc xe đồng loạt giảm tốc.

Ngay sau khúc cua là khung cảnh khiến mọi người biến sắc.

Trên con đường rộng lớn phía trước có vô số bóng đen đang chen chúc di chuyển.

Hàng nghìn tang thi.

Mật độ dày đặc đến mức gần như phủ kín cả mặt đường.

Tiếng gào thét chói tai vang vọng trong màn đêm, những cánh tay thối rữa giơ lên, những gương mặt mục nát vặn vẹo. Chúng kéo lê thân thể rách nát xông tới đoàn xe.

Khi phát hiện đoàn xe, toàn bộ bầy tang thi như ngửi thấy mùi máu tươi.

Ầm!

Cả đàn đồng loạt lao tới.

Mặt đất rung chuyển.

Từng lớp tang thi chen lấn nhau tạo thành làn sóng kinh hoàng cuồn cuộn tràn tới.

“Chuẩn bị chiến đấu!”

“Bảo vệ đoàn xe!”

“Đội dị năng sẵn sàng!”

Tiếng hô dồn dập vang lên trong bộ đàm.

Các tay súng đồng loạt lên đạn.

Những dị năng giả bước xuống xe.

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Thế nhưng ngay lúc tất cả đang chuẩn bị nghênh chiến…

Kít——

Một tiếng phanh sắc nhọn vang lên.

Chiếc xe dẫn đầu của Hoắc Quân Nhuệ đột ngột dừng lại.

Đằng sau, hàng loạt xe bọc thép cũng vội vàng thắng gấp.

Mọi người sửng sốt.

“Chuyện gì vậy?”

“Đội trưởng phát hiện thứ gì sao?”

Trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người.

Cửa xe phía trước mở ra.

Hoắc Quân Nhuệ bước xuống.

Cơn gió đêm thổi tung vạt áo đen.

Hắn đứng giữa con đường đầy xác chết và bầy tang thi đang điên cuồng lao tới.

Nhưng ánh mắt lại không nhìn đám quái vật trước mặt, mà nhìn về một nơi rất xa phía cuối con đường.

Đôi mắt vốn lạnh lùng suốt nhiều năm ấy bỗng khựng lại.

Giống như vừa nhìn thấy một điều mà hắn đã tìm kiếm quá lâu.

Quá lâu đến mức ngay cả chính hắn cũng không dám hy vọng nữa.