Bọn họ không tắm cả tuần trời, đừng nói đến da dẻ, chỉ có mỗi mùi hôi ảm vào người đã đủ khiến người khác phải nôn thốc nôn tháo rồi.
Không khí vốn căng thẳng mệt mỏi, cảm giác như ai ai cũng kéo giãn dây thần kinh ra để đề phòng với những nguy hiểm có thể xảy tới bất chợt.
Thế nhưng người phụ nữ ngồi khoanh chân dưới nền đất bẩn thỉu lại liếc ngang liếc dọc đầy vẻ toan tính.
Cô ta là Lộ Mị Mị, người sống qua ba đợt tang thi vây hãm chung cư, nhưng thứ vũ khí cô ta dùng lại không phải dao rìu hay súng đạn, mà là chính cơ thể của cô ta.
Chiếc váy ngắn bó sát đã cũ tôn trọn thân thể trước đột sau kiều, áo sơ mi bị máu nhuộm thẫm buông hờ hững ở xương quai xanh tinh xảo, da thịt mềm mại có dấu vết xanh xanh tím tím không thể che lấp nổi.
Ở một thế giới con người bập bênh giữa sự sống với cái chết, người phụ nữ xinh đẹp như cô ta vẫn biết cách khiến ánh mắt của đàn ông dừng lại trên người mình.
Và giờ đây ánh mắt của cô ta đặt lên trên người Hoắc Quân Nhuệ, người đàn ông tuấn mỹ bất phàm đang đứng ngay trước mặt bọn họ.
Nhìn hắn là biết hắn không phải người bình thường, bởi vì khí thế kia thật sự làm người ta vừa kính vừa sợ.
Lộ Mị Mị không nghe thấy hắn mở lời, cô ta khẽ cắn nhẹ môi dưới, giọng mềm như tơ:
“Anh, nghe nói anh chính là đội trưởng của những người vừa nãy, anh thật mạnh mẽ, em rất ngưỡng mộ những người như vậy.”
Cô ta nói, đôi mắt lại liếc lên, cố tình để áo trễ xuống một chút nữa, lần này là nửa khuôn ngực đầy đặn lộ hết ra bên ngoài.
Những người đàn ông khác ở trong phòng, phần lớn đều là đám dâm uế, bọn họ liếc nhìn cô ta với ánh mắt quen thuộc: thèm muốn, trêu đùa hoặc khinh bỉ.
Lộ Mị Mị không quan tâm, cô ta biết bản thân đẹp, dẫu đã trải qua nhiều người rồi nhưng cô ta vẫn là thứ vũ khí khiến đàn ông không cưỡng lại được.
Và Hoắc Quân Nhuệ, người đàn ông cao cao tại thượng ấy chính là mục tiêu cô ta đang nén sự sợ hãi vào trong để cố gắng chinh phục nhất.
Hắn dừng lại hai giây.
Cô ta nín thở, ngỡ là ánh mắt kia sẽ lướt qua mình một giây, nhưng không hề.
Hoắc Quân Nhuệ xoay người đi thẳng ra khỏi phòng, không một lời, không một ánh nhìn.
Sự im lặng bao trùm trong không gian căng thẳng, rồi….
“Ha ha ha ha.”
Một tiếng cười thô tục vang lên từ góc phòng, gã đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, rách nát bẩn thỉu chống tay đứng dậy nhìn cô ta đầy giễu cợt.
Gã khịt mũi nói:
“Đàn bà thối, mày tưởng ai cũng thèm cái thân mình của mày chắc? Loại bị dùng hỏng rồi mà dám mơ trèo lên người như hắn ta?”
Những kẻ khác cười hùa theo, có kẻ liếc nhìn cô ta như đồ vật cũ kỹ bị quăng xó, có lẽ khẽ nhếch môi cười khinh miệt.
Lộ Mị Mị cứng người, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch.
Tay cô ta siết chặt lấy mép váy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà không tự biết.
Bị đùa giỡn nhưng cô ta không lên tiếng cũng không bỏ chạy, chỉ cúi đầu để mái tóc dài xõa xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
Đây không phải lần đầu tiên cô ta bị nói như vậy, nhưng lần này lại khác.
Cô ta không có cảm giác nhục nhã từ đám đàn ông dơ dáy xung quanh mà cô ta nhục nhã vì sự thờ ơ không để tâm của Hoắc Quân Nhuệ.
Hắn không từ chối, không khinh thường, không chán ghét, đơn giản là hắn coi cô ta như người không tồn tại.
Trong mắt hắn, cô ta không là gì cả. Không phải đàn bà, không phải đàn bà xinh đẹp, không phải con người, không đáng để hắn tốn thời gian nhìn đến.
Và điều đó đau đớn hơn bất kỳ sự chà đạp nào khác.
Gió lạnh thổi qua khung cửa mở hờ, mùi thuốc súng mùi máu tanh chui vào mũi cô ta, cô ta cắn chặt môi, giữ cho bản thân không ngã sõng xoài xuống đất.
Cô ta chợt hiểu ra, với người như hắn, cho dù đối diện là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không phá nổi lớp vỏ lạnh lùng bao bọc bên ngoài hắn, càng chẳng đủ sức lọt vào cặp mắt sắc như dao găm kia.