Đến nội dung chính

Chương 3

admin 667 Chữ Cài Đặt

Tầng một của khu trung tâm thương mại đã hoàn toàn im ắng.

Không còn tiếng gào thét của tang thi, không còn tiếng nổ súng hay tiếng đổ vỡ của đồ đạc.

Giờ đây cả không gian chỉ còn lại mùi máu tanh hôi thối nồng nặc và xác những con tang thi méo mó, thối rữa nằm chồng chất lên nhau. Những cái đầu vỡ nát, những cánh tay bị xé rời, nội tạng vương vãi khắp nơi như một cơn ác mộng nhuộm đỏ cả nền đá hoa cương từng sáng bóng sạch sẽ.

Hoắc Quân Nhuệ đứng ở chỗ trống trải nhất, ánh mắt sắc bén quét qua từng con tang thi một.

Mặt của hắn không có chút biểu cảm gì, sự bình tĩnh của hắn chẳng khác gì người máy máu lạnh, đám trẻ con run bần bật ôm lấy bố mẹ mình, mắt chỉ dám liếc trộm người đàn ông đáng sợ ấy từ phía xa.

Cả người hắn không có vũ khí không có quần áo bảo hộ, chỉ có chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen tôn trọn vóc dáng cao ráo mạnh mẽ.
Hắn chậm rãi bước lên phía trước vài bước, điều làm người ta phải rét run là hắn đi đến đâu xác chết ở chỗ ấy biến mất sạch sẽ.

Có tiếng bước chân vội vã vang lên ở phía sau, mấy người đàn ông mặc áo giáp chống đạn, mặt mày dính máu ướt sũng thở hổn hển chạy tới.

“Đội trưởng Hoắc, chúng tôi đã kiểm tra xong hết trung tâm thương mại. Đồ ăn đồ dùng còn hạn sử dụng đã được thu sạch sẽ, tang thi bị tiêu diệt hết, có hai mươi người sống sót đang trốn ở kho hàng tầng hai.”

Người đàn ông không quay đầu lại, hắn chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn khắp mọi nơi, chỉ là không giống như đang dò xét mối nguy mà giống như đang tìm… một người nào đó.

Người khác không biết chứ những người theo hắn từ lúc tận thế ập đến đều biết hắn đang tìm kiếm một người.
Nhưng hắn đang tìm ai, người thân người yêu hay kẻ thù, lãnh đạo của căn cứ muốn xác định rõ ràng điều ấy để giúp hắn tìm người, thế nhưng hắn lại không cần.

Cánh tay nóng lên, Hoắc Quân Nhuệ như cảm nhận được lúc này cô gái nhỏ vẫn đang ôm tay hắn nũng nịu như trước ngày tận thế xuất hiện.

Hắn bước chân đi lên trên tầng hai, cửa kính lớn phía trước đã bị đập vỡ, ánh nắng yếu ớt chiếu vào khiến máu khô dưới chân hắn như biến thành ánh đỏ của kim loại bị gỉ sét.

Vào trong kho hàng chật chội, mũi hắn bị mùi cơ thể người khăm khắm, mùi kháng sinh, mùi nước tiểu làm cho phải nín thở.

Hai mươi người sống sót co rúm ở góc nhỏ, hầu như đều là đàn ông, có ba người phụ nữ, ai ai cũng hoang mang sợ hãi khi thấy hắn bước vào, nhưng chỉ một phút sau có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đầy sự tham lam.
Vẫn không có… người ấy.

Không có gương mặt hắn mong nhớ ngày đêm.

Một người phụ nữ kéo dây áo xuống, rụt rè hỏi chuyện nhưng tư thế ưỡn ẹo như muốn câu dẫn hắn:

“Anh… anh là người đến cứu chúng tôi sao? Chúng tôi có thể đi theo anh không vậy?”

Đôi mắt lấp lánh ánh nước, mặt mày bẩn thỉu không thể thấy rõ đường nét thanh tú ban đầu, thế nhưng váy mỏng xộc xệch rách rưới cũng đủ để lộ dáng người phập phồng quyến rũ của cô ta.

Hoắc Quân Nhuệ không trả lời, hắn không quan tâm tới bọn họ, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh cứng lại, có một thứ cảm xúc gì đó hiện lên trong mắt hắn, là thất vọng lo lắng hay phẫn nộ… không một ai biết được.