“Aaaaaaaaaa!”
Tiếng hét hãi hùng vang vọng trời xanh.
Người phụ nữ ở rìa ngoài cùng can đảm mắng lại gã đàn ông ngay lập tức bị một bàn tay to đẩy thẳng về phía tang thi.
Mắt cô ta trợn to, theo bản năng thả con trai mình ra.
Hình ảnh phản chiếu trong mắt là tang thi tởm lợm hôi hám đang lê đôi chân què hoặc kéo ruột xông đến chỗ cô, âm thanh chui vào trong tai là tiếng bước chân vội vã của những người phía sau.
Trái tim của Khương Hà đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, tất cả tế bào trong cơ thể đều lạnh toát, chân tay cứng đờ chỉ có thể chờ cái chết giáng xuống.
Phập.
Một cái xiên sắt đâm mạnh vào đầu con tang thi sắp gặm đầu Khương Hà.
Vẩy một phát, xiên sắt dùng con tang thi đấy để ném vào mấy con tang thi khác.
Khương Hà được kéo về phía sau.
Hai cái tai ù ù của Khương Hà nghe thấy tiếng nói run rẩy đầy ắp sự kinh hoảng:
“Đừng sững sờ nữa, mau, bọn chó kia chạy lên tầng trên hết rồi, chúng ta cũng phải chạy thôi.”
Con trai nhỏ cũng ôm ghì lấy mẹ mình, nghẹn ngào giục giã:
“Mẹ, mẹ, quái vật, nhiều quái vật quá, mẹ đừng bỏ con lại, chúng ta trốn đi được không, con sợ.”
Khương Hà như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mắt nhìn quanh một vòng, cô ta thấy hầu như những người có con nhỏ đều ở lại đây, chỉ có đám đàn ông một thân một mình mới chạy trốn lên trên tầng hai.
À không, người chạy trốn theo bọn ác quỷ đấy còn có Liễu Như, Hoàng Yến với Kim Ngọc nữa.
Hai đứa con gái nhỏ của Liễu Như và Kim Ngọc bị bỏ lại đây.
Không có thời gian để chần chừ, cô ta nhanh chóng đứng dậy nhón chân cầm cái xẻng sắt ở trên kệ trên cùng xuống.
Mấy đứa nhỏ đều được cho hết vào trong góc, tất cả ngoan ngoãn che miệng lại, dù sợ nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ, bố và các cô.
Là người đàn ông duy nhất, Chính Hạo mạnh mẽ tiến lên phía trước đập mấy con tang thi nát đầu dính vào tường.
Bọn họ không có đủ đồ ăn nước uống, trước tận thế cũng không tập thể dục, vậy nên không ai có đủ sức để chống lại mấy trăm con tang thi cùng một lúc.
Cầm vũ khí bằng một tay không thể đánh bật tang thi ra, cầm vũ khí bằng hai tay lại cồng kềnh khó sử dụng, bọn họ biết bản thân vô dụng, gần như là định chịu chết cùng nhau, thế nhưng kẻ không muốn chết tất nhiên sẽ dùng môi thủ đoạn để cứu lấy chính mình.
Kết quả như thế nào chắc không cần phải miêu tả rõ ràng nữa.