Tiếng tang thi gầm grừ khắp nơi, mùi máu tanh nồng hôi thối quanh quẩn trong không khí, cả trung tâm siêu thị lớn giờ đã thành nơi hoang vu đổ nát.
Ở góc trong cùng của kệ trống để hàng là mấy chục người lớn lớn bé bé đang dí sát vào nhau khóc thút thít.
Người lớn còn có thể cắn răng chịu đựng, trẻ con lại không thể.
Từng khuôn mặt bẩn thỉu gầy nhom làm người ta phải thương cảm.
Bởi vì thiếu nước nên mũi sụt sịt, mắt lờ mờ đi nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra.
Bọn nhỏ nghẹn ngào nằm gọn trong lòng người lớn, tay chân nắm chặt lấy áo của bố mẹ hoặc anh chị, cơ thể be bé run lên liên tục.
Bầu không khí vốn đã căng thẳng, không chỉ phải nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài mà còn phải nghe tiếng khóc dai dẳng của trẻ con, một người đàn ông cầm gậy gỗ tức giận quát lên:
“Có im đi không hả, chúng mày mà khóc nữa ông đập nát đầu chúng mày ném cho tang thi ăn!”
Khuôn mặt của gã dữ tợn như quỷ, mắt long sòng sọc, cứ như kiểu một giây nữa là biến thành quái vật vậy.
Bọn nhỏ bị giật mình dừng khóc ngay lập tức, nhưng khi mắt nhìn thấy máu đen ở trên gậy gỗ, sự sợ hãi kinh hoàng lại khiến chúng nức nở lớn hơn vừa nãy.
Tất cả những người khác cũng bị sốc trước lời uy hiếp của gã.
Người có ý tốt đều nhíu mày dang tay che bọn nhỏ đi.
Người xấu xa ích kỷ lại như được mở mang suy nghĩ, chúng hưng phấn nhìn chằm chằm những đứa trẻ.
Bọn họ chỉ là người sống trong cùng chung cư, sau khi tận thế ập đến, tất cả ăn uống tiết kiệm trốn ở phòng của mình mấy tháng trời.
Bởi vì quá đói, tất cả đành phải hợp tác với nhau xuống trung tâm thương mại ở bên cạnh chung cư để tìm thức ăn nước uống.
Tin tức tốt là bọn họ rúc được ở đây chưa bị tang thi phát hiện ra, tin tức xấu là lúc này bọn họ bị chia rẽ nội bộ.
Người phụ nữ ngồi gần gã nhất tức xanh cả mặt, tay ôm con trai bốn tuổi cũng run rẩy như bị thần kinh yếu:
“Anh nói cái gì vậy hả, đừng có điên.”
Thật ra cô ta với những người khác muốn chửi ác hơn, thế nhưng bây giờ là thời buổi tận thế nguy hiểm chập chùng, không phải thời bình như trước kia, nếu làm đám đàn ông phát điên lên thì chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
Không biết có phải do âm thanh và cảm xúc của bọn họ phập phồng hơn bình thường nên tang thi cảm nhận được không mà…
Rầm!
Choang!
Cửa kính bị xô ngã, tiếng thủy kinh rơi vỡ chói tai, từng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm những con người tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Răng đen lởm chởm há hốc, nước dãi nhỏ giọt xuống mặt đất.