Con đường trước mặt vốn ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn lại những chiếc ô bị gió cuốn lăn lóc, bảng hiệu cửa hàng đập vào tường lạch cạch, xa xa có vài bóng người lảo đảo va vào nhau rồi ngã xuống, phát ra những tiếng gầm trầm đục khô khốc.
Tân Đàm dừng lại giữa ngã ba, đôi mắt trắng đục đảo qua từng hướng như đang cố nhớ một điều gì đó, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Kỳ Xán đứng dưới gốc cây trước thư viện, tay cầm hai ly trà sữa, mỉm cười nhìn cô chạy đến.
Trái tim đã ngừng đập từ lâu bỗng co thắt đau đớn.
Cô khẽ nghiêng đầu, môi run nhẹ.
Tân Đàm nói: “Thư viện.”
Từ phía sau, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, khác hẳn tiếng lết chân chậm chạp của những kẻ lang thang vô hồn, một nam sinh quần áo xộc xệch, tay cầm thanh sắt, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, phía sau cậu ta là hai con zombie đang gầm gừ đuổi sát.
Nam sinh nhìn thấy Tân Đàm đứng giữa đường thì sững lại, ánh mắt hoảng loạn.
Nam sinh run giọng nói: “Cậu còn đứng đó làm gì, chạy đi chứ, bọn chúng sắp tới rồi.”
Tân Đàm quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt trắng đục không tiêu cự khiến nam sinh rùng mình lùi lại một bước.
Một con zombie phía sau bỗng khựng lại khi nhìn thấy cô, nó gầm lên khe khẽ rồi chậm rãi lùi sang một bên như tránh đường.
Nam sinh chết lặng.
Nam sinh lắp bắp nói: “Cậu là cái gì vậy?”
Tân Đàm không trả lời, chỉ chậm rãi bước sang một bên, ánh mắt vẫn hướng về phía con đường dẫn đến thư viện.
Hai con zombie kia cũng dừng lại, mũi hít hít trong không khí rồi quay đầu đi hướng khác như bị thứ gì đó áp chế vô hình.
Nam sinh thở dốc, nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi lẫn khó hiểu, rồi không dám ở lại thêm một giây nào nữa mà quay người chạy đi.
Tân Đàm tiếp tục bước về phía trước, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, ký ức dẫn đường cho cô qua những lối rẽ quen thuộc, qua quán cà phê nhỏ nơi Kỳ Xán từng ngồi đợi cô dưới mái hiên trú mưa, qua bức tường đầy dây leo nơi hai người từng chụp chung một tấm ảnh.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi khói khét từ đâu đó bốc lên.
Phía trước, tòa nhà thư viện hiện ra trong màn sương mỏng, cửa kính vỡ nát, bậc thềm loang lổ vết máu kéo dài vào bên trong.
Tân Đàm dừng lại trước bậc thềm, đôi mắt trắng đục nhìn sâu vào bóng tối bên trong tòa nhà, nơi từng là chốn yên tĩnh nhất của khuôn viên giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Trong đầu cô, giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng như thể vừa mới hôm qua.
Kỳ Xán nói: “Nếu một ngày thế giới có sụp đổ thật, mình cũng sẽ tìm được cậu, vì cậu luôn là điều quan trọng nhất với mình.”
Ngón tay cô khẽ co lại.
Một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Tân Đàm chậm rãi tiến vào thư viện, bóng dáng gầy gò dần bị bóng tối nuốt lấy, chỉ còn lại vệt nước mưa lẫn máu nhạt dần trên bậc thềm lạnh ngắt.
Bên trong thư viện tối hơn cô tưởng, rèm cửa bị gió cuốn bay phần phật qua những ô kính vỡ, giá sách đổ nghiêng chắn lối đi, sách vở vương vãi dưới nền hòa lẫn với những vệt máu đã khô thành màu nâu sẫm, mùi giấy ẩm và mùi tanh quện vào nhau khiến không khí đặc quánh.
Tân Đàm bước qua bậc thềm, bàn chân giẫm lên trang sách còn in dở dòng chữ về những ngày tận thế trong truyền thuyết, cô không nhìn xuống mà chỉ chậm rãi tiến sâu vào trong, đôi mắt trắng đục dừng lại ở từng góc khuất như đang dò tìm hơi thở quen thuộc giữa đống đổ nát.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau quầy thủ thư, giống như tiếng vật gì đó bị kéo lê trên nền gạch.