Tân Đàm nghiêng đầu, thân thể cứng đờ trong giây lát rồi lặng lẽ tiến lại gần, từng bước nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh.
Sau quầy gỗ đổ nghiêng là một nữ sinh đang co rúm, tay ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khi nhìn thấy bóng dáng lảo đảo tiến đến thì hoảng hốt lùi sát vào tường.
Nữ sinh run rẩy nói: “Đừng lại gần tôi, xin cậu đó, tôi không muốn chết.”
Tân Đàm dừng lại cách cô ấy vài bước, ánh mắt vô hồn dừng trên gương mặt tái nhợt đang đẫm nước mắt, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh chính mình tối qua cũng từng run rẩy như vậy sau cánh cửa phòng ký túc xá.
Bàn tay thối rữa của cô khẽ nâng lên rồi buông xuống.
Tân Đàm nói: “Tôi không ăn cậu.”
Giọng nói khàn đặc vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến nữ sinh sững sờ, cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đục kia, vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi.
Nữ sinh lắp bắp nói: “Cậu vẫn nói được sao, cậu vẫn nhớ mình là ai sao?”
Tân Đàm khẽ nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ rất lâu về một câu hỏi quá khó đối với bộ não đã chết đi một nửa.
Tân Đàm nói: “Tôi nhớ một người.”
Ngoài cửa thư viện bỗng vang lên tiếng gầm khàn khàn, vài bóng đen lảo đảo tiến vào, mùi máu tươi từ nữ sinh khiến chúng bắt đầu xao động.
Nữ sinh bật khóc nức nở.
Nữ sinh tuyệt vọng nói: “Chúng vào rồi, chúng vào rồi.”
Tân Đàm quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt trắng đục bỗng ánh lên tia hung dữ mơ hồ, cô bước chắn trước quầy thủ thư, thân thể gầy gò đứng giữa lối đi hẹp như một bức tường mong manh.
Những con zombie khựng lại khi nhìn thấy cô, chúng phát ra tiếng gầm trầm thấp như đang do dự, không dám tiến lên thêm bước nào.
Tân Đàm tiến lên một bước.
Đám zombie đồng loạt lùi lại.
Không khí căng thẳng như sợi dây sắp đứt.
Nữ sinh phía sau quầy há hốc miệng nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt dần dần dấy lên một tia hy vọng mong manh.
Nữ sinh run giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc là gì?”
Tân Đàm không quay lại.
Tân Đàm nói: “Tôi phải tìm A Xán.”
Cô bước thẳng qua đám zombie đang tự động tách ra hai bên, chậm rãi đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai thư viện, nơi ánh sáng yếu ớt lọt qua ô cửa trần chiếu xuống thành vệt dài lạnh lẽo, còn phía sau lưng, nữ sinh vẫn đứng sững giữa quầy sách đổ nát, nhìn theo bóng lưng vừa đáng sợ vừa khó hiểu ấy mà quên cả khóc.
Trên tầng hai, một cánh cửa phòng tự học khẽ rung lên như có người đang ẩn nấp bên trong, và ngay khoảnh khắc đó, trái tim đã ngừng đập của Tân Đàm lại nhói lên một lần nữa, như thể linh hồn còn sót lại đang mách bảo rằng người cô tìm kiếm có thể đang ở rất gần.
Tân Đàm đứng dưới chân cầu thang tầng hai, đôi mắt trắng đục nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng tự học đang khẽ rung lên từng nhịp yếu ớt, như thể phía sau đó có ai đang cố nén hơi thở trong sợ hãi.
Cô chậm rãi bước lên từng bậc thang, bàn chân giẫm lên lớp bụi mỏng lẫn những trang giấy bị gió thổi dạt vào góc tường, tiếng động rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng đến lạ.
Cánh cửa gỗ trước mặt khẽ lay động lần nữa.
Bên trong truyền ra tiếng thì thầm hoảng hốt, như có người đang cố gắng giữ cho giọng mình không bật thành tiếng khóc.
Tân Đàm dừng lại trước cửa, bàn tay thối rữa nâng lên, những ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ lạnh buốt.
Bên trong lập tức vang lên tiếng ghế xô lệch.
Một giọng nam run rẩy cất lên.
Nam sinh hoảng loạn nói: “Đừng đập cửa, xin đừng đập cửa, chúng tôi không còn gì nữa đâu.”