“Nhiên… Allen, để anh dắt em đi, được không?” Giang Triết cất tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như tơ, nhuốm màu cầu xin, đầu hắn bất giác cúi xuống, dáng vẻ y hệt một chú cún con đang ngóng trông sự vuốt ve từ chủ nhân.
Khoảnh khắc ấy, hắn chẳng còn là gã đàn ông lạnh lùng, kiệm lời mà người ta vẫn thường thấy.
Sự im lặng đến đáng sợ, khiến lồng ngực hắn trĩu nặng. Bao năm trời xa cách, giờ đây đứng trước mặt cậu, hắn bỗng trở nên lóng ngóng, không biết phải hành xử ra sao.
Nỗi sợ hãi mất cậu một lần nữa lại dâng lên, nuốt chửng lấy lý trí.
Nếu Quý Nhiên mang trong mình những ám ảnh về bóng tối, không gian kín, những cơn mưa giông và quá khứ đau thương,…
Bệnh tâm lý của Giang Triết chính là cậu. Hắn sợ cậu đau lòng, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu khóc, sợ cậu… sợ cậu… sợ cậu…tất cả đều là sợ cậu thế này thế kia. Nỗi sợ hãi ấy đã ăn sâu vào tim gan hắn, trở thành một phần của cuộc sống.
Năm 8 tuổi, hắn đã sợ Quý Nhiên khóc.
Năm 10 tuổi, hắn sợ cậu tự làm tổn thương bản thân, sợ cậu chìm trong nỗi đau mất bà, sợ những chấn thương tâm lý ấy sẽ mãi mãi đeo bám cậu.
Năm 11 tuổi, hắn sợ cậu ghét hắn, sợ hãi kì thị hắn, sợ những định kiến nghiệt ngã của xã hội.
Năm 13 tuổi, hắn sợ cậu sẽ mãi mãi biến mất, đã từng điên cuồng tìm kiếm trong tuyệt vọng và khóc nức nở.
Năm 16 tuổi, hắn sợ cậu từ chối tình cảm của mình, sợ cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Năm 18 tuổi, hắn đã tìm kiếm cậu trong vô vọng, chống đối cả gia tộc, hứng chịu những cơn sốc điện, những cơn ác mộng dai dẳng và sự điên cuồng đến mất lý trí suốt 8 năm trời. Tất cả chỉ vì nỗi sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.
Năm 26 tuổi, hắn cuối cùng cũng tìm được rồi, nhưng nỗi sợ ấy lại một lần nữa trỗi dậy, hắn sợ mất đi cậu, một lần nữa.
“Được chứ, mong anh Giang chiếu cố.” Allen mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Quý Hạ đang níu lấy áo mình. Cậu bước đến gần Giang Triết, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định.
“Hạ, em với chị Ngọc Ngôn ra góc kia tìm đi, anh với anh Giang tìm góc này.”
“Vậy cũng được.” Quý Hạ buông một tiếng thở dài, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hào hứng đi cùng Ngọc Ngôn.
“Chúng ta đi thôi.” Allen quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Triết, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn đi theo mình. Quý Nhiên đứng ngược nắng quay đầu lại mà nhìn hắn, mang theo hơi thở thiếu niên nhẹ nhàng như bâng, miệng mỉm cười dưới lớp mặt lạ. Một bóng dáng bóng người cả đời không thể quên, một ánh trăng trắng khiến người ta xao xuyến.