Nắng trưa gay gắt đổ xuống bãi biển, nhưng không khí vẫn đầy ắp tiếng cười nói và than vãn. Cả buổi sáng, mọi người đào được kha khá kho báu, nhưng kết quả không mấy khả quan vì đa phần là “chúc bạn may mắn lần sau” hoặc những hình phạt oái oăm.
Mai Lan Ninh ngồi bệt xuống cát, hai tay chống hông, mệt mỏi nhìn tờ giấy mới mở từ hòm kho báu.
“Lại là chúc bạn may mắn lần sau. Em còn đúng 1 phiếu nữa thôi. Mới được 1 món rau, trưa nay chết đói à trời.”
Vân Hải đi đến, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển.
“Anh sao rồi, Hải ca?”
“Cũng ổn, được 1 phòng ngủ cấp hạ, 2 nguyên liệu thịt với cá. Và hình phạt chạy bộ 2 km.” Vân Hải vừa nói vừa lấy tay quạt.
“Lưu Quân, anh xong chưa?” Mai Lan Ninh hét to lên, hướng về Lưu Quân ở cách đó một quãng.
“Xong rồi, em không biết hình phạt của anh kinh khủng cỡ nào đâu, tắm trong bùn rồi còn lăn qua bột. Đã vậy anh chỉ được nguyên liệu là gia vị thôi, xui chết đi được, tất cả là tại em đấy.” Lưu Quân lấm lem, quần áo dính đầy bùn và bột trắng, vừa đi đến vừa trêu đùa trách móc Mai Lan Ninh.
“Ơ, sao lại tại em? Em có làm gì đâu, đã vậy em cũng xui xẻo mà bây giờ chỉ còn 1 phiếu thôi.” Mai Lan Ninh không khách khí mà đánh nhẹ vào vai Lưu Quân.
“Tại em xui xẻo đó, nhóm chúng ta vốn ít phiếu mà toàn bị em chọn trúng chúc bạn may mắn thôi.” Lưu Quân vò đầu Mai Lan Ninh mà trêu.
“Aaa, Lưu Quân, anh dừng lại, tóc em làm 2 tiếng đấy.” Mai Lan Ninh che đầu lại trừng mắt nhìn Lưu Quân đang cười như được mùa.
“Tưởng là sẽ được sống sung sướng, thoải mái thư giãn, nào có ngờ chương trình chơi ác vậy đâu.” Mai Lan Ninh uất ức mà than vãn, quay sang trách móc chương trình.
“Chị Ninh Ninh, nhóm chị sao rồi?” Quý Hạ từ xa đi lại, một tay chống hông đi ngầu lòi tay còn lại thì cầm chiếc xẻng đặt lên vai.
“Em đoán xem như nào, vậy nhóm em sao rồi?” Mai Lan Ninh chán nản mà nhìn Quý Hạ.
“Ehehe, nhóm em được 2 món ăn, 1 nguyên liệu, phòng cấp trung. Nhưng cũng mất hết gần 20 phiếu rồi.”
Mai Lan Ninh tròn mắt kinh ngạc.
“Hả, sao mất nhiều phiếu như vậy mà chỉ có bằng đấy vậy?”
“Bọn em phải dùng phiếu để ghép vào nâng cấp mới được như này.” Quý Hạ giọng đầy than thở mệt mỏi nhưng vẫn có giữ dáng vẻ ngầu lòi.
“Hai người kia đâu vậy? Nhóm em không đi chung à?” Lưu Quân nhìn xung quanh mà thắc mắc.
“Nhóm bọn chị chia ra tìm cho dễ. Hai người ấy chắc đi cách đây không xa đâu.” Ngọc Ngôn nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng không khỏi tìm kiếm xung quanh.
“Hừ rõ ràng anh ấy đang đi với em, anh Giang lại kéo anh ý đi.” Quý Hạ nghe thấy thế không khỏi giận dỗi.