Đến nội dung chính

Chương 51:

admin 740 Chữ Cài Đặt

“Lâu rồi không gặp.”

Giang Triết đi bên cạnh, không nhìn Quý Nhiên, chỉ bất giác thốt ra. Lời nói tưởng nhẹ như một làn gió, nhưng lại nặng hơn cả tảng đá, đè nén lên lồng ngực. Đó là câu nói được cất lên sau tám năm, mang theo tất cả nỗi nhớ nhung, sự giận hờn và cả nỗi đau âm ỉ.

“Ừ! Quả là rất lâu rồi.”

Quý Nhiên cũng nhàn nhạt đáp lại. Hai người cứ thế bước đi, tìm kiếm kho báu trong sự im lặng. Mỗi bước chân đều như đang đo đếm khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Lẽ ra, phải là một màn đoàn tụ đầy nước mắt và phấn khích như Giang Triết đã từng nghĩ khi hắn bắt gặp Allen. Nhưng không, cả hai lại bình thản đến lạ. Trong lòng mỗi người đang diễn ra một trận chiến cảm xúc, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì.

Ngày quay kết thúc. Nhóm Quý Hạ may mắn vào phòng cấp trung, ăn uống no nê. Nhóm Mai Lan Ninh thì thảm hơn, bữa ăn chỉ có vài món rau, và phòng ngủ là loại hai người một phòng. Sau bữa ăn, ai nấy đều mệt mỏi, không còn tâm trí mà trò chuyện, phòng ai người nấy về. Quý Hạ, vốn dĩ hăng hái, cũng gật gù trong lúc ăn.
Ánh đèn trong biệt thự dần tắt, chỉ còn lại một vài ngọn đèn nhỏ ở phòng khách. Tổ chương trình cũng tắt hết máy quay, trở về căn nhà không xa đó để nghỉ ngơi. Cả thế giới dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hai người Quý Nhiên và Giang Triết vẫn ngồi trên ghế sofa, đối diện với màn hình tivi.

Họ không biết tivi đang chiếu gì, cứ thế mà nhìn một cách vô định, chẳng biết mở lời ra sao. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

“Nhiên Nhiên.”

Cuối cùng, Giang Triết cũng không thể kìm nén được nữa. Hắn khẽ gọi tên, giọng nói trầm ấm mà bản thân luôn nhung nhớ bấy lâu nay. Hắn hướng ánh mắt về phía Quý Nhiên.

“Ừ, Triết Triết.”

Quý Nhiên vẫn nhìn vào màn hình tivi, như thể một bộ phim hay chương trình gì đó đang thu hút đến mức cậu không thể rời mắt.

“Em không thể nhìn anh sao?”
Giang Triết buồn bã. Gương mặt hắn lộ ra vẻ tủi thân, như một đứa trẻ to xác bị bỏ rơi. Đôi mắt ấy, vốn luôn lạnh lùng, giờ đây lấp lánh sự đau khổ và khao khát.

“… Không có gì muốn nói với anh sao?”

Đứa trẻ ấy thấy đối phương vẫn không nhìn mình, sự cố chấp trong Giang Triết trỗi dậy. Hắn không thể chịu được sự hờ hững này nữa. Hắn đưa tay, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, cưỡng ép quay mặt Quý Nhiên nhìn vào mình.

Quý Nhiên khẽ hạ mắt, né tránh ánh nhìn của Giang Triết. Cuối cùng, cậu cũng thẳng thắn đối diện với đôi mắt đang dằn vặt kia.

“Xin lỗi, để anh một mình rồi.”

Câu nói đó như một cánh cửa mở ra, phá vỡ lớp phòng bị mà Giang Triết đã xây dựng suốt bấy lâu. Lớp băng lạnh trên khuôn mặt cuối cùng cũng tan chảy, để lộ ra những tổn thương, yêu đuối sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Giang Triết bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, giải phóng tất cả nỗi nhớ nhung, sự đau khổ mà hắn đã chôn giấu suốt tám năm.
Nếu bây giờ kể nỗi nhớ của bản thân dành cho Quý Nhiên, hắn có thể ngồi kể đến tám năm sau.

Quý Nhiên để mặc Giang Triết ôm chặt mình. Cậu đưa tay khẽ vỗ lưng hắn, một cái vỗ về an ủi. Tay còn lại, cậu nhẹ nhàng tháo lớp mặt nạ đã che khuôn mặt mình suốt một ngày dài. Gương mặt tuyệt mĩ, dưới ánh đèn mờ, từ từ hiện ra.

Nó không phải là vẻ yếu đuối, vô thực như thời thiếu niên. Giờ đây, gương mặt ấy mang một vẻ đẹp mị hoặc, ẩn chứa một sự mưu mẹo, có thể khiến người khác chết bất cứ lúc nào, nhưng vẫn giữ lại được sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của thời thơ ấu. Khuôn mặt ấy khiến người ta vừa thả lỏng vừa cảnh giác, khó có thể diễn tả nổi.