Ánh nắng vàng óng, tiếng sóng vỗ rì rào, và tiếng cười đùa rộn rã của mọi người. Giang Triết khẽ rung nhẹ đôi mắt, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc xẻng nhỏ.
Tất cả những âm thanh và hình ảnh đó không thể xoa dịu được sự căng thẳng đang lớn dần trong lòng Giang Triết. Hắn đứng bất động, nhìn Quý Hạ đang nô đùa trên bãi cát, rồi lại liếc nhìn Allen cũng đang vui đùa với cậu nhóc. Lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Ký ức từ rất lâu ùa về như một cảm giác ám ảnh đến khó tả. Mọi thứ ở đây quá giống với ngày hôm đó.
Mùa hè năm Quý Nhiên 13 tuổi, cả hai cuối cùng cũng học hết được đống kiến thức dày đặc ấy và có một buổi nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hắn đưa cậu đi du lịch biển, và đó là lần đầu tiên Quý Nhiên được nhìn thấy đại dương. Cậu nhóc vui sướng chạy nhảy, đôi mắt sáng lấp lánh như ngàn vì sao.
“Triết Triết, biển nè.”
“Triết Triết, anh xem vỏ sò này đẹp không?”
“Triết Triết, nước biển mát quá. Anh mau xuống tắm đi.”
Quý Nhiên như ánh mặt trời nhỏ, hứng thú với mọi thứ xung quanh rồi mỉm cười thích thú mà khoe. Giang Triết mải mê ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên đó, mà lơ là.
Chỉ một phút lơ là, Quý Nhiên biến mất.
Nhiên Nhiên, em đâu rồi!?
Giang Triết hoảng loạn, hắn chạy khắp bãi biển, gọi tên Quý Nhiên trong tuyệt vọng. Ánh mắt đỏ ngầu sợ hãi, giọng run run như khẩn cầu mà hỏi từng người từng người mà hắn gặp trên đường, kết quả chỉ là cái lắc đầu, một sự tìm kiếm không thấy mục tiêu.
Hắn đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nước mắt hắn cứ thế tuôn ra. Thái tử gia Giang gia khóc rồi! Con người kiêu ngạo lạnh lùng luôn tĩnh lặng như nước ấy vậy mà đang sợ hãi khóc lóc rồi.
Giang Triết cho người tìm kiếm dưới biển, tìm từng ngóc ngách, từng nơi có thể tìm kiếm được. Hắn sợ, sợ rằng nụ cười hồn nhiên đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
May mắn thay, sau nhiều giờ tìm kiếm, người của hắn đã tìm thấy Quý Nhiên. Cậu ngất lịm ở một phiến đá cách đó không xa, bị nước biển đánh vào. Gương mặt cậu xanh xao, đôi môi tím tái, hô hấp yếu ớt. Chẳng còn sức sống của con người luôn tươi cười của mấy giờ trước. Giang Triết chạy đến, sợ hãi mà ôm trầm lấy cậu mang đi cấp cứu. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong tim, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh mãi trong tâm trí hắn.
Từ đó, mỗi lần đi biển, hắn luôn luôn trông coi Quý Nhiên một cách kỹ lưỡng. Hắn không rời mắt khỏi cậu, chỉ sợ rằng sự việc ấy sẽ lại lặp lại.
Giang Triết ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Quý Nhiên. Có lẽ là đang theo thói quen cũ mà trông coi cậu như hồi đấy.
“Anh không sao chứ, anh Triết?” Ngọc Ngôn hỏi, nghiêng đầu mà nhìn Giang Triết đang đứng bất động.
“Không sao.” Giang Triết trả lời, giọng nói nhẹ lại khe khẽ theo đó có chút sự yếu ớt, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Quý Nhiên. Nỗi sợ in sâu trong trái tim ấy như đang thắt chặt lại cái con người si tình ấy.