Đến nội dung chính

Chương 47:

admin 606 Chữ Cài Đặt

Cả trường quay như nín thở trước hành động đầy bất ngờ của Giang Triết. Quý Hạ đứng một bên mà trừng mắt kinh ngạc, lập tức theo bản năng mà che chắn cho Allen, như thể sợ người anh trai của mình sẽ bị tổn thương.

“Anh Giang, vậy thì cũng mong anh chiếu cố.” Quý Hạ nói, giọng đầy vẻ phòng vệ.

“”Ê nha.””

“”Nhóc con, không sợ đắc tội tiền bối hả.””

“”Hai người này có quen biết à.””

Giang Triết khẽ gật đầu, vương vấn miết nhẹ bàn tay mình, giọng bình thản mà trả lời.

“Ừ.”

“Giang, mong hợp tác vui vẻ.” Ngọc Ngôn mỉm cười, chủ động bắt chuyện với Giang Triết, phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Vậy là hai đội của chúng ta đã được hình thành. Bây giờ, hãy bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên! Mỗi người sẽ được phát một chiếc xẻng nhỏ. Hãy đi ra bãi biển và tìm kho báu của mình!” MC của chương trình, với vẻ mặt đầy ái ngại, lên tiếng.
Mọi người lần lượt di chuyển ra ngoài, bước chân rộn ràng như những chú chim non ra khỏi tổ. Quý Hạ, với vẻ mặt tràn đầy năng lượng, đi đầu, tay nắm chặt vạt áo Allen mà dẫn đi. Đội 1 theo sau, cả ba cười nói rôm rả, cùng nhau tiến về phía bãi biển.

“Kho báu có lẽ nằm gần đây thôi,” Lưu Quân nói, tay cầm chiếc xẻng, vẻ mặt đầy phấn khích. Anh quay sang nhìn Mai Lan Ninh, “Lát nữa anh tìm được gì hay ho sẽ chia sẻ với em.”

“Em chỉ mong tìm được kho báu có đồ ăn thôi.” Mai Lan Ninh than thở.

“Chứ nếu không, em sẽ chết đói mất. À còn phòng nữa, khó khăn quá đi à, tìm đâu ra kho báu mà đào.”

Vân Hải cười trấn an, nụ cười tỏa nắng của anh khiến không khí trở nên thoải mái hơn.

“Không sao đâu, anh sẽ chia sẻ với em.”

“Nào nào, hai người mau đi nhanh, đội chúng ta ít phiếu nên phải tìm cơ hội.” Lưu Quân quay qua nhắc nhở hai người đồng đội đang đi cạnh mình.
“Anh Giang Triết, chị Ngọc Ngôn, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên, không được để thua họ.” Quý Hạ ánh mắt khiêu chiến mà nhìn Lưu Quân, sau đó quay lại nhìn về phía hai người đang đi cuối hàng.

“Nhóc con, em to gan lớn mật lắm rồi.” Lưu Quân đuổi theo Quý Hạ, vờ như muốn đánh. Quý Hạ cười khúc khích, tay nắm chặt áo Allen kéo cậu chạy đi.

Giữa khung cảnh bãi biển thơ mộng, một bức tranh thanh xuân tươi đẹp dần hiện ra.

Những tia nắng đầu buổi sớm vàng óng như mật, rải đều trên bãi cát trắng mịn màng. Những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng xô bờ, tiếng gió biển rì rào mang theo hơi mặn của muối, tạo nên một bản hòa tấu du dương.

Hình ảnh rượt đuổi nhau trên bãi biển, tay cầm xẻng, quần áo tung bay trong gió, như một thước phim điện ảnh. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh như hàng triệu viên kim cương. Xa xa, những hàng dừa xanh rì rào trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa tràn đầy sức sống.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người dường như đã quên đi đây là một gameshow. Họ chỉ đơn giản là những người trẻ, đang tận hưởng một ngày hè tuyệt vời trên bãi biển.

“”Ngày hè rực rỡ nhất đã đến rồi đây.””

“”Khung cảnh tuyệt đối điện ảnh.””