Đến nội dung chính

Chương 46:

admin 622 Chữ Cài Đặt

“Thành viên cuối cùng Allen… anh ấy thuộc về đội 2 với tỉ lệ 80%! Chúc mừng Allen, anh ấy đã cược 3 phiếu và đã thắng cược!”

Giang Triết khẽ cười trong lòng, vậy mà bọn họ lại chung một nhóm. Có thể cạnh nhau rồi.

Chưa để MC nói xong, Quý Hạ như bắt được tín hiệu mà ôm chầm lấy Quý Nhiên, giọng nói không kìm được mà sung sướng.

“Anh trai anh trai! Chúng ta cùng đội kìa. Hì hì.”

Quý Nhiên, dưới lớp mặt nạ Allen, khẽ mỉm cười. Muốn nhắc nhở cậu em trai của mình rồi lại thôi, tay khẽ xoa đầu.

“Cậu ta có mối quan hệ gì với em ấy chứ.” Ánh mắt của Giang Triết nhìn chằm chằm vào 2 con người đang “anh anh em em” tình tứ kia mà lẩm bẩm. Ánh mắt vừa phán xét vừa thắc mắc, vừa chứa đựng một sự chiếm hữu mơ hồ.

Là con trai cả của Quý gia?

Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong tâm trí hắn, vậy thì bảo bối của hắn giỏi thật đấy. Lúc này ánh mắt hai người chạm nhau, hắn tràn đầy sự tò mò không thể che giấu mà nhìn Allen.
Hóa ra em cũng rất bí ẩn, Nhiên Nhiên.

Giang Triết cũng hiểu ra được phần nào sự việc, tuy hắn không còn là người thừa kế của Giang gia nữa, cũng ít khi giao lưu, tham gia tiệc tùng nhưng những bí mật trong giới hào môn này vẫn có thể nắm bắt được.

Quý gia ngoài mặt là người của nhà nước, gia tộc danh gia bậc nhất, nhưng bên trong thì thối rữa hơn vẻ bề ngoài. Nhận hối lộ, bao che, nâng đỡ người dưới quyền của mình, từng người từng người một làm chủ then chốt của đất nước. Đại tướng, thủ tướng, bộ trưởng,…đều là người được Quý gia âm thầm đưa vào.

Vì thế mà ít ai dám động vào, Quý gia chủ cũng là một người đầy mưu mẹo, còn thêm nhánh gia tộc khác nữa của Quý gia trợ giúp. Vững mạnh mà làm chủ một đế chế.

Cứ thế mà dần dần suy sụp, chỉ trong 3 năm.
Giang Triết bỗng mỉm cười tiến lại gần Allen giọng kẽ nghẹn lại trầm ấm. Ánh mắt si tình mà nhìn người trước mặt.

“Mong được cậu giúp đỡ, Allen.”

“”Ôi vải.””

“”Sốc quá cả lò mình ơi.””

“”Giang chảnh biết làm quen người khác kìa.””

“”Ai để ý cái ánh mắt đó không?””

Khoảnh khắc đó, cả trường quay như nín thở. Bình luận trên live stream chạy như vũ bão, hơn mấy trăm nghìn người đều sốc trước hành động của Giang Triết.

Allen khẽ mỉm cười, mặt híp lại đầy suy nghĩ, không kìm được mà đưa tay muốn bắt tay.

“Mong Giang ảnh đế chiếu cố.”

Giang Triết cũng đáp trả lại, bàn tay bao phủ lên người kia. Hai bàn tay miết nhẹ vào nhau, cái chạm đầu tiên sau 8 năm của bọn họ. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Allen, một sự ấm áp mà hắn đã tìm kiếm suốt bao năm qua.
Ấy vậy mà chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại nói lên cả một sự chờ đợi tưởng chừng không có kết quả.

Quý Nhiên khẽ thì thầm chỉ để hai người nghe thấy.

“Triết Triết, bé cưng của anh về rồi.”

Một lời nói, một lời xác nhận. Tim Giang Triết bỗng thắt lại. Nỗi đau, sự nhớ nhung, sự giận dỗi, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự hạnh phúc. Hắn biết, hắn đã tìm thấy người mà hắn đã tìm kiếm suốt 8 năm qua. Và lần này, hắn sẽ không để cậu rời xa hắn một lần nào nữa.