Kể từ khi bước chân vào chương trình “Đường Tình Ta Đoạt,” một cảm giác kỳ lạ cứ lẩn quẩn trong tâm trí Giang Triết. Hắn vốn dĩ là người lạnh lùng, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng từ giây phút gặp gỡ “Allen,” một sự thôi thúc khó tả cứ dâng lên. Hắn có cảm giác như một sợi dây vô hình đang kéo hắn lại gần người đàn ông bí ẩn đó.
Ánh mắt của Allen, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, lúc nào cũng hướng về phía hắn. Đôi mắt đó không hề mang sự hờ hững, mà lại chứa đựng một nỗi nhớ sâu thẳm, một sự dịu dàng mà hắn tưởng chừng đã đánh mất. Giang Triết có thể cảm nhận được, một cách mãnh liệt và đầy trực giác, người này… chính là Quý Nhiên. Nhưng lý trí lại không cho phép hắn tin hoàn toàn. Liệu có chắc là Quý Nhiên hay không? Hắn đã tìm kiếm quá lâu, đã thất vọng quá nhiều, đến mức hắn sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh.
Chỉ là… nếu là cậu, thì may thật.
Nhiên Nhiên đã trở về.
Giang Triết lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Allen, như để chắc chắn với quan điểm của mình. Hắn để ý thấy cậu có cặp mắt có chút trầm lắng, cư xử cũng rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn hắn lại là loại cảm giác khác. Đặc biệt, mái tóc màu bạch kim dưới lớp mặt nạ đã ghim sâu vào tâm trí hắn, gợi lại một ký ức đã ngủ yên từ rất lâu. Đó là màu tóc mà cậu đã từng ao ước khi còn là một thiếu niên 15 tuổi mơ mộng.
“Triết Triết, anh xem nè, giờ có trào lưu nhuộm tóc á.”
Quý Nhiên năm 15 tuổi, cái tuổi nổi loạn và hồn nhiên nhất, đã đưa điện thoại cho Giang Triết xem. Màn hình điện thoại hiển thị một cậu bé với mái tóc màu bạch kim nổi bật, toát lên vẻ ngông nghênh nhưng không kém phần cuốn hút.
“Em muốn?”Giang Triết liếc mắt nhìn điện thoại rồi lại xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn của hắn lướt qua mái tóc mềm mại, mang theo sự cưng chiều mà chỉ dành riêng cho Quý Nhiên.
“Đúng thế, đẹp mà! Lục Triều cũng nhuộm tóc, nhìn anh ấy rất ngầu.” Cậu thoải mái mà hưởng thụ cái xoa đầu từ hắn.
“Không học cậu ta, không tốt.”
“Em còn nhỏ, không được.”
“Được.”
“Không được.”
“Được mà.”
“Không được.”
Một lớn một bé cứ thế nói qua nói lại, không ai chịu nhường ai. Giọng điệu của Giang Triết thì dứt khoát, còn giọng của Quý Nhiên thì nũng nịu, ngọt ngào, nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Bàn tay hắn không rời khỏi mái tóc của cậu, mà càng xoa càng nhẹ nhàng, như thể cậu là một báu vật dễ vỡ.
“Vậy sau này em lớn lên rồi thì được nhuộm đúng không?” Ánh mắt cậu nhóc long lanh mà nhìn thẳng vào Giang Triết, như thể chỉ cần hắn không đồng ý thì nước mắt sẽ lập tức lăn dài.
“Haizz… được, Nhiên Nhiên.” Giang Triết chỉ ngao ngán thở dài mà đồng ý. Hắn biết, hắn không thể từ chối cậu được.
“Vậy lúc đấy em sẽ nhuộm tóc bạch kim.”
“…”
Ừ, nghĩ lại em ấy nhuộm tóc này rất đẹp. Rất giống một chú thỏ. Đáng yêu.
Dòng ký ức bỗng chốc đứt đoạn. Giang Triết nhìn Allen, người đàn ông đang đứng trước mặt hắn. Mái tóc bạch kim đó, đôi mắt trầm lặng đó, và cả cái khí chất lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp đó… tất cả đều khớp với Quý Nhiên trong trí nhớ của hắn. Rất vui, nhưng hắn không thể tiến nhanh đến ôm chầm vào lòng được. Chắc Quý Nhiên vẫn đang muốn giấu hắn chuyện gì đó. Cảm giác thật khó tả, vừa hạnh phúc, vừa lo sợ, vừa có chút bối rối.
Lúc này, hắn mới để ý đến sự ồn ào bên cạnh. Lưu Quân, với vẻ mặt hài hước, đang trêu chọc Vân Hải và Mai Lan Ninh. Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp phòng khách, phá tan sự im lặng trong suy nghĩ của hắn.
“Lưu Quân, bớt lại.” Giang Triết nhẹ giọng nhắc nhở. Giọng nói của hắn, dù chỉ là một câu nói, cũng đủ để khiến mọi người im lặng.
Lưu Quân bất ngờ, quay lại nhìn Giang Triết với vẻ mặt khó tin. “Anh Triết, cậu mở mồm rồi à?”
“Tôi không bị câm.” Giang Triết nhìn thẳng vào mặt Lưu Quân, ánh mắt cảnh báo. Hắn không muốn bị làm phiền. Rất muốn tắt máy quay để tìm Quý Nhiên của hắn.