Đến nội dung chính

Chương 44:

admin 959 Chữ Cài Đặt

Sau 5 phút đầy căng thẳng, mọi người trở lại phòng khách. MC mỉm cười đầy ẩn ý, cầm trên tay một chiếc phong bì đen. Ánh đèn studio chiếu xuống, làm không khí càng thêm kịch tính.

“Thời gian đã hết! Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả. Ai sẽ về chung một đội đây?” Giọng MC vang lên, dứt khoát và đầy bí ẩn.

MC từ từ mở phong bì, bắt đầu đọc tên từng người.

“Người đầu tiên… Vân Hải! Anh ấy đã chọn cược 1 phiếu với lá bài “Đội 1 – 10%”, và kết quả, anh ấy lại vào đội 2! Vân Hải mất 1 phiếu, còn lại 9 phiếu.”

“Tỉ lệ thấp vậy mà anh vẫn cược á?” Quý Hạ tròn mắt, quay sang thắc mắc với Vân Hải.

Vân Hải cười khổ, tay gãi đầu.

“Lúc đó anh nghĩ 10% chắc cũng phải trúng chứ, không ngờ trật lất. Anh đã đánh giá thấp sự may rủi của chương trình này rồi.”
“Tiếp theo, Lưu Quân! Anh ấy đã cược 2 phiếu với lá bài “Đội 2 – 50%”. Xin chúc mừng Lưu Quân, đây không phải là một sự đánh cược sai lầm! Số phiếu hiện tại của anh ấy là 14.”

Lưu Quân cười tươi, sung sướng vỗ tay.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi rất may mắn!” Anh đắc ý nhìn Mai Lan Ninh.

“Để mà xem, coi em đây này!” Mai Lan Ninh không ngần ngại trừng mắt lại với đối phương.

“Mai Lan Ninh! Cô ấy đã cược 5 phiếu với lá phiếu “Đội 1 – 90%”, và như chúng tôi đã nói, cược càng cao tỉ lệ càng giảm. Vì thế mà Mai Lan Ninh đã mất trắng số phiếu này và là thành viên của đội 2! Số phiếu hiện tại là 5.”

“Hahaha, thấy chưa anh đã bảo rồi mà.” Lưu Quân một tay vỗ vai Mai Lan Ninh, một tay chống vào Giang Triết mà cười phá lên.

Giang Triết giữa dòng đời bất biến cứ như một pho tượng. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt không để lại chút cảm xúc nào. Sự ồn ào của Lưu Quân không làm hắn bận tâm, cũng như sự thất vọng của Mai Lan Ninh không khiến hắn mảy may chú ý.
Mai Lan Ninh thì càng thê thảm hơn. Cô đứng ngơ ngác, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hả, có đùa không vậy?” Mai Lan Ninh thốt lên, gương mặt méo xệch.

“5 phiếu của em mất trắng á!” Cô lập tức quay sang khóc lóc với Ngọc Ngôn, ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm vào người đang cười to nhất kia.

Vân Hải như hiểu thấu nỗi khổ của cô, đưa ánh mắt đồng cảm.

“Anh Vân Hải, em hiểu rồi, hiểu cảm giác của anh rồi.” Mai Lan Ninh cũng nhìn lại, ánh mắt thương tâm hơn, hai người như tình đồng chí mà nhìn nhau, trong đó chỉ có sự xót xa và đồng cảm sâu sắc.

“Cái cảnh ánh mắt đồng chí này làm tôi cười chết mất.”

“Có vậy mà cười suốt từ nãy đến giờ đó.”

“Và bây giờ, Quý Hạ và Ngọc Ngôn!”

“Quý Hạ đã cược 1 phiếu với lá phiếu “Đội 2– 20%”. Và xin chúc mừng Quý Hạ, cậu ấy chính thức là thành viên của đội 2, số phiếu hiện tại là 12.”
Quý Hạ nhảy cẫng lên vui sướng, reo hò.

“Em không bị mất phiếu rồi! Em còn được cộng thêm 1 phiếu!”

“Ngọc Ngôn đã cược 3 phiếu với lá “Đội 2– 75%”. Xin chúc mừng Ngọc Ngôn, cô ấy chính thức vào đội 2 với số phiếu là 16.”

“Và hai người cuối cùng… Allen và Giang Triết!”

“Giang Triết đã cược 5 phiếu với tỉ lệ “Đội 1 – 50%”. Và anh ấy đã thành công! Xin chúc mừng anh Triết được cộng thêm 10 phiếu và là thành viên đội 1.”

Cả phòng khách ồ lên. Giang Triết, với gương mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. Hắn đã thắng cược, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Mai Lan Ninh, em thấy chưa, haha. Đẳng cấp của người có trình độ nó thế đấy” Lưu Quân nhìn Mai Lan Ninh ý cười châm chọc như nhấn mạnh vào nỗi đau của cô.

“Tại sao? Oa, có mình em xui xẻo thôi vậy.” Mai Lan Ninh ánh mắt hâm mộ mà nhìn Giang Triết.

“Lưu Quân, bớt lại.” Giang Triết nhẹ giọng nhắc nhở.

“Anh Triết, cậu mở mồm rồi à?” Lưu Quân bất ngờ mà quay lại nhìn Giang Triết.

“Tôi không bị câm.” Giang Triết nhìn thẳng vào mặt Lưu Quân ánh mắt cảnh báo.

“:000 người đâu ban thưởng cho anh Quân.”

“Anh ấy hẳn là không bị câm nhưng cách anh ấy hành động lại rất…”

“Cứ thế mà phát huy>∆ <.”

“Thành viên cuối cùng Allen… anh ấy thuộc về đội 2 với tỉ lệ 80%! Chúc mừng Allen, anh ấy đã cược 3 phiếu và đã thắng cược!”

Chưa để MC nói xong, Quý Hạ như bắt được tín hiệu mà ôm chầm lấy Quý Nhiên, giọng nói không kìm được mà sung sướng.

“Anh trai anh trai! Chúng ta cùng đội kìa. Hì hì.”

Quý Nhiên, dưới lớp mặt nạ Allen, khẽ mỉm cười. Muốn nhắc nhở cậu em trai của mình rồi lại thôi, tay khẽ xoa đầu. Ánh mắt anh xuyên qua đám người mà nhìn Giang Triết, hai người cứ thế nhìn nhau. Giang Triết vẫn hờ hững, nhưng sâu thẳm trong mắt hắn, một tia tò mò mơ hồ bắt đầu hiện lên.

“Vậy là chúng ta đã có hai đội.” MC nói.

“Đội 1 gồm có Lưu Quân, Vân Hải và Mai Lan Ninh. Đội 2 gồm có Allen, Giang Triết, Ngọc Ngôn và Quý Hạ.”