Ngày ghi hình đầu tiên của gameshow “Đường Tình Ta Đoạt” diễn ra tại một biệt thự ven biển lãng mạn. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, với những ô cửa sổ kính lớn nhìn thẳng ra bãi cát trắng mịn màng trải dài và mặt biển xanh ngắt. Những con sóng lăn tăn xô bờ, tiếng gió biển rì rào mang theo hơi mặn của muối, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa phóng khoáng. Ánh nắng ban mai vàng óng đổ xuống thảm cỏ xanh mướt, càng làm cho không khí ngập tràn sự hào hứng, hồi hộp.
Giang Triết đến khá sớm, với phong thái lạnh lùng quen thuộc, như một khối băng giữa khung cảnh rực rỡ của mùa hè. Hắn mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lịch lãm, áo sơ mi trắng cùng quần kaki màu be, tôn lên vóc dáng cao lớn và rắn rỏi. Gương mặt hắn điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại lướt nhìn xung quanh một cách không chủ đích, như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô định. Hắn không có bất kỳ kỳ vọng nào vào gameshow này, chỉ đơn thuần là một cuộc làm việc, một nhiệm vụ mà hắn phải hoàn thành.
Trong khi đó, ở một góc hậu trường, một cậu nhóc với mái tóc đen óng ả rũ xuống khuôn mặt, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang than thở không ngừng, giọng điệu oán than đầy tủi thân. “Anh, em không muốn đi đâu, nóng chết mất. Chắc chắn tí nữa sẽ có trò chơi gì đó ở biển. Ướt át chết đi được, em không thèm tham gia đâu.”
Quý Hạ, người thiếu gia của một gia tộc lớn, sống trong nhung lụa từ bé, sợ nóng, sợ nước, sợ cả việc dính bẩn. Có lẽ đây là lý do vì sao tuy đã debut một năm nhưng cậu nhóc đến giờ vẫn chưa nổi tiếng vẫn quanh quẩn trong tuyến 18 như bao người dù tài nguyên không thua kém ai. Cậu nhóc phồng má, mếu máo như một chú mèo con bị dọa.
“Quý Hạ, trừ nửa tiền tiêu vặt.”
Quý Hạ nghe xong liền xị mặt, đôi mắt to tròn, long lanh nước. Cậu biết, anh trai mình không bao giờ nói đùa.
Quý Nhiên bình thản đội lên đầu một chiếc mặt nạ tinh xảo. Chiếc mặt nạ này không phải là một chiếc mặt nạ thông thường, nó được thiết kế đặc biệt để che kín hoàn toàn khuôn mặt, từ trán đến cằm, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, nhưng vẫn ôm sát khuôn mặt khiến việc hoạt động không gây bất tiện. Chất liệu của nó sáng bóng, mang một màu bạc lạnh lẽo, vừa bí ẩn lại vừa thanh lịch, hoàn toàn khác biệt với sự hào nhoáng của những người nổi tiếng.
“Anh đeo cái mặt nạ khỉ gió gì đây. Nhìn vừa nặng vừa nóng, ngộp chết anh thì sao.”
Quý Hạ càu nhàu, nhưng ánh mắt chứa sự lo lắng mà nhìn không rời khỏi chiếc mặt nạ.
“Mặt nạ này được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, không nóng cũng rất nhẹ.” Giọng Quý Nhiên trầm ấm, nhưng lại mang chút uy quyền không thể chối từ. Giải thích xong, cậu không ngần ngại mà bóp lấy chiếc má sữa của Quý Hạ. Cảm giác mềm mại, ấm áp dưới lòng bàn tay khiến Quý Nhiên bất giác nở một nụ cười nhẹ dưới lớp mặt nạ.
“Em ngoan ngoãn cư xử cho đàng hoàng, không được giở thói thiếu gia.” Lời nói mang chút răn đe, nhưng hành động lại đầy sự cưng chiều.
Quý Hạ gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc mặt nạ tinh xảo của anh trai. Ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, má còn cố tình phồng lên như cố để vừa tay Quý Nhiên mặc cho cậu nắn bóp.
Thật ra, Quý Hạ chỉ thua Quý Nhiên đúng 5 tháng ấy thế mà lại trẻ con hơn rất nhiều, là đứa trẻ còn cần phải dạy dỗ nhiều. Cũng cần bù đắp rất nhiều.