“Chỉ có như thế?” Giang Triết nhìn Lục Triều, ánh mắt dò xét như thể một vị vua đang thẩm vấn một kẻ lính hầu chưa hoàn thành nhiệm vụ.
“Cậu cũng biết mà, Quý gia nằm trong chính phủ nhà nước, thông tin cũng rất kín, có phốt gì cũng đều bị che lấp không ai tìm thấy cả.” Lục Triều nhảy dựng lên, gương mặt đầy vẻ bất mãn, vội chứng minh giá trị của bản thân.
“Tớ tìm được như này là quá giỏi rồi, cậu nghĩ tớ là thần thánh chắc?”Giọng điệu của Lục Triều vốn dĩ đã có chút cợt nhả, nay lại càng thêm phần oán thán. Cậu ta cũng khổ, ngoài làm ở công ty Giang gia còn phải phục vụ thêm ông thần kiệm lời nhưng hở tí là lạnh lùng. Lục Triều thở dài, lẩm bẩm trong miệng:
“Tư bản đúng là biết cách hành hạ người.”
Ánh mắt Giang Triết sắc lại, nhìn thẳng vào Lục Triều, như muốn xuyên thấu tâm can anh ta. Lục Triều cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng đổi chủ đề.
“Mà này, sao tự dưng lại điều tra người tên Quý Hạ này, nhìn mặt cũng có chút… Ể, Giang Triết, cậu dám đi tìm thế thân? Đúng là lòng người, mới 8 năm mà cậu đã thay đổi tấm lòng, loại tra nam.” Lục Triều cố ý trêu chọc, nhưng trong câu nói lại ẩn chứa chút lo lắng. Anh ta đã chứng kiến Giang Triết suy sụp ra sao sau khi Quý Nhiên biến mất, và không muốn bạn mình lại một lần nữa rơi vào cái bẫy cảm xúc.
Giang Triết không trả lời, ánh mắt hắn chỉ lướt qua những tấm ảnh của Quý Hạ, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang nhấp nháy. Một khoảng lặng kéo dài. Hắn không thể nói cho Lục Triều biết cảm giác của mình khi nhìn thấy đôi mắt đó. Sự run rẩy, sự khao khát và cả nỗi sợ hãi… Sợ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, sợ rằng tia hy vọng cuối cùng của hắn sẽ bị dập tắt.
“Cậu im đi, điều tra tiếp, đại thiếu gia. Một căn nhà.” Giang Triết hằn giọng
“Cái loại không đầu không đuôi này.” Lục Triều nhỏ giọng mắng, nhưng tay thì không khỏi nhận nhiệm vụ. Dù gì ai mà từ chối một căn nhà được.
Tầng dưới, trong căn phòng trống trải, Quý Nhiên khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ bẫng, tan vào không gian lạnh lẽo, chỉ có cậu và bóng đêm. Cậu cười vì sự hài hước của Lục Triều, cái kiểu “côn đồ” thích thể hiện nhưng lại không bao giờ từ chối tiền bạc. Quá giống nhóc Quý Hạ, ngây thơ và thực dụng một cách đáng yêu.
Cậu ngồi đó, trên chiếc sô pha lớn, cảm nhận từng âm thanh nhỏ nhất từ tầng trên. Hai người, một trên một dưới, không gặp mặt, không lời nói, nhưng trái tim lại thuộc về nhau.
Giang Triết đang tìm kiếm cậu. Hắn đang tìm kiếm một cái tên, một cái bóng, mà chính hắn không thể nào xác định được. Và Quý Nhiên, đang ở rất gần, âm thầm lắng nghe từng nhịp đập của trái tim hắn.
Nỗi nhớ lại ùa về, không phải nỗi nhớ đau đớn, mà là nỗi nhớ ngọt ngào của những ngày tháng thanh xuân đã qua.
Nhớ lại những ngày còn học chung ở trường dành cho giới thượng lưu, một ngôi trường với kiến trúc cổ kính, sân trường phủ đầy lá phong vàng rực mỗi độ thu về. Quý Nhiên ở tầng dưới, nơi dành cho những học sinh nhà không quá giàu, còn Giang Triết lại ở tầng trên, dành cho những người thừa kế các gia tộc lớn, con ông cháu cha. Ngôi trường rộng lớn đến mức họ thường phải băng qua cả một dãy hành lang dài chỉ để đến được bên nhau.
Tan học, Quý Nhiên sẽ đợi Giang Triết ở cầu thang. Đó là một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gỗ sồi, mỗi bước chân đều phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Quý Nhiên sẽ tựa lưng vào lan can, ngước nhìn lên, chờ đợi bóng người cao lớn của Giang Triết xuất hiện. Khi thấy hắn, Quý Nhiên sẽ nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà chỉ Giang Triết mới có thể nhìn thấy.
“Em đợi lâu chưa?” Giang Triết thường hỏi, giọng nói trầm ấm và dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng bây giờ.
“Mới một chút thôi.” Quý Nhiên sẽ trả lời, rồi vươn tay ra, nắm lấy tay Giang Triết, đôi tay nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn.
Cùng nhau đi về trên con đường lát đá quen thuộc, những hàng cây anh đào nở rộ hai bên đường ra cổng trường. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, chiếu lên gương mặt của hai đứa trẻ đang tuổi mới lớn chưa tồn tại cái thứ gọi là tình yêu.
Kể cho nhau nghe về ngày hôm nay đã xảy ra như thế nào. Giang Triết sẽ kể về một bài toán khó, hôm nay sẽ học những gì. Còn Quý Nhiên một câu chuyện của một ai đó trong lớp, một câu chuyện vô tri mà cậu cảm thấy buồn cười. Những câu chuyện tưởng chừng như vô vị, nhưng lại là những ký ức quý giá nhất của cả hai.
Hai đứa trẻ non nớt ấy, đầy những ước mơ và hoài bão, đã từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi trên con đường của riêng mình. Chỉ tiếc rằng, cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích.
Giờ đây, Quý Nhiên đang ở rất gần Giang Triết, nhưng lại không thể gặp nhau ở cuối hành lang, không thể nắm tay nhau đi về trên con đường quen thuộc, cũng không thể kể cho nhau một ngày của đối phương. Tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống, một nỗi nhớ day dứt, một lời hứa hẹn dang dở của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.
Trong bóng tối, Quý Nhiên khẽ đưa tay lên, chạm vào vị trí của trái tim mình. Nơi đó, vẫn còn nguyên vẹn hình bóng của một thiếu niên kiêu ngạo, một lời hứa, và một tình yêu mà bọn họ đã chôn chặt suốt tám năm trời.