Đến nội dung chính

Chương 4.2: Ba giờ để chứng minh

admin 1.031 Chữ Cài Đặt

Cố Trầm Chu nhìn bàn tay trên cổ tay mình rồi nhìn Tần Chiêu Nhiễm. Chỉ một giây sau, anh rút găng chiến thuật từ túi áo, đeo vào rồi cùng người của mình tiến vào phòng.

Lúc này Lưu Khải Minh hoàn toàn không giống một người đang sốt nặng. Sức mạnh tăng đột ngột khiến ba người đàn ông trưởng thành cũng khó giữ nổi. Mạch máu tím bò lên hai bên thái dương, hàm răng nghiến mạnh đến bật máu ở lợi.

Cố Trầm Chu tránh cú quật tay, khóa vai Lưu Khải Minh từ phía sau. Hai người còn lại lập tức ép chân và tay bệnh nhân xuống giường. Nhân viên y tế nhanh chóng tiêm thuốc an thần.

Một liều rồi đến liều thứ hai.

Nhưng Lưu Khải Minh vẫn vùng vẫy dữ dội, đồng tử gần như không phản ứng với ánh sáng. Miệng ông ta phát ra tiếng gầm rú, hoàn toàn không còn giống giọng nói bình thường.
Tần Chiêu Nhiễm cảm thấy đầu ngón tay lạnh dần. Đời trước cô đã nhìn thấy hàng triệu người như vậy, nhưng hiện tại tận thế còn chưa bắt đầu mà. Điều đó có nghĩa R17 có khả năng kích hoạt Hắc Nguyên cục bộ mà không cần tín hiệu từ bảy tòa tháp.

“Lấy mẫu máu ngay.” Tần Chiêu Nhiễm nói lớn: “Đừng dùng kim thường, lấy bộ lấy mẫu chịu áp lực cao. Cơ bắp của ông ta đang cường hóa, lực co có thể làm gãy kim.”

Bác sĩ trực định phản đối nhưng Cố Trầm Chu đã lên tiếng: “Làm theo lời cô ấy.”

Mẫu máu được lấy trong lúc Lưu Khải Minh vẫn bị khống chế. Chỉ vài phút sau, thuốc an thần cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cơ thể ông ta dần mềm xuống. Cố Trầm Chu lùi lại, tháo găng rồi bước ra khu khử khuẩn.

Tần Chiêu Nhiễm nhận mẫu máu, đưa thẳng đến phòng xét nghiệm bên cạnh. Cô không cần toàn bộ quy trình phức tạp. Chỉ cần dùng cùng loại thuốc thử đã áp dụng sáng nay là đủ.
Mười hai phút sau, màn hình hiện kết quả. Dải protein của Hắc Nguyên sáng rõ hơn sáu mẫu trước ít nhất mười lần.

Cố Trầm Chu đứng trước màn hình rất lâu rồi mới hỏi: “R17 kích hoạt thứ này à?”

Tần Chiêu Nhiễm chỉ vào đồ thị: “Rất có thể là như thế! Sáu mẫu người khỏe mạnh đều có Hắc Nguyên ở trạng thái ngủ. Lưu Khải Minh tiếp xúc với R17, sau đó Hắc Nguyên bị hoạt hóa. Hai dữ kiện này đã đủ để coi R17 là mối nguy hiểm cấp cao.”

Bác sĩ trực nhìn kết quả, sắc mặt trở nên khó coi: “Nếu tác nhân này thật sự tồn tại trong người khỏe mạnh, quy mô lây nhiễm có thể lớn hơn chúng ta nghĩ.”

“Không phải lớn hơn đâu.” Tần Chiêu Nhiễm nói: “Có thể toàn bộ dân số đều đã phơi nhiễm.”

Cố Trầm Chu nhìn Tần Chiêu Nhiễm: “Cô còn biết chuyện gì nữa?”
“R17 chỉ là một trong những nguyên nhân khiến Hắc Nguyên bị kích hoạt thôi.”

Cố Trầm Chu siết nhẹ hàm: “Tiến sĩ Tần, từ lúc gặp cô đến giờ, cô luôn nói nửa câu. Tôi không thích làm việc với người giấu thông tin.”

Tần Chiêu Nhiễm hiểu sự khó chịu của Cố Trầm Chu. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ nghi ngờ một người đột nhiên xuất hiện, biết chính xác mã mẫu bí mật rồi còn dự đoán được ca bệnh phát tác.

“Tôi sợ anh không tin tôi.” Tần Chiêu Nhiễm lấy điện thoại, mở đồng hồ đếm ngược: “Nên tôi cần anh cho tôi ba giờ.”

Cố Trầm Chu nhìn màn hình của Tần Chiêu Nhiễm, phía trên đang đếm ngược con số: [72h:42p.]

“Ba giờ để làm gì?”

“Để chứng minh chuyện này không chỉ có một bệnh nhân.”

Tần Chiêu Nhiễm nhớ rõ một sự kiện khác. Khoảng giữa trưa hôm nay, ba người làm việc tại một trạm vận chuyển phía nam Hải Thành sẽ đồng loạt sốt cao. Một người trong số họ từng xử lý lô hàng đi qua kho R17.

“Nếu trong ba giờ tới xuất hiện thêm ca tương tự thì sao?” Cố Trầm Chu hỏi.

“Anh giúp tôi phong tỏa toàn bộ dữ liệu liên quan R17, kiểm tra những người từng tiếp xúc và cho tôi quyền truy cập hồ sơ vận chuyển.”

“Cô đòi hỏi khá nhiều đấy, tiến sĩ Tần.”

“Vì chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Cố Trầm Chu im lặng vài giây rồi gật đầu: “Nếu không có ca thứ hai, cô phải giao toàn bộ dữ liệu cô đang giữ cho đội điều tra và chấp nhận thẩm vấn chính thức.”

“Được.”

Cố Trầm Chu nhìn cô thêm một lúc. Có lẽ anh vẫn nghi ngờ, nhưng những gì vừa xảy ra đã đủ để làm cán cân thay đổi.

Điện thoại của Tần Chiêu Nhiễm rung lên, là Tống Ninh gọi đến.

Tần Chiêu Nhiễm vừa bắt máy đã nghe giọng Tống Ninh gấp gáp truyền đến: “Chiêu Nhiễm, mười mẫu mới đều có Hắc Nguyên. Tôi còn kiểm tra thêm năm mẫu của năm năm trước trong kho lưu trữ, kết quả cũng giống hệt.”

“Tống Ninh, khóa toàn bộ dữ liệu lại. Không được tải lên hệ thống chung. Tôi sẽ quay về sau.”

Tần Chiêu Nhiễm cúp máy rồi nhìn Cố Trầm Chu: “Chúng ta có thêm một vấn đề rồi.”

Cố Trầm Chu hỏi: “Gì thế?”

“Hắc Nguyên không chỉ xuất hiện vài tháng gần đây.” Tần Chiêu Nhiễm nói chậm rãi: “Mẫu máu lưu từ năm năm trước cũng đã có nó rồi.”

Ánh mắt Cố Trầm Chu lập tức thay đổi.

Ngay lúc đó, bộ đàm trên người anh vang lên: “Đội trưởng Cố, trung tâm vừa nhận báo cáo từ trạm vận chuyển Nam Thành. Ba nhân viên cùng lúc sốt cao và mất kiểm soát hành vi. Một người đã tấn công đồng nghiệp.”

Cố Trầm Chu chậm rãi quay sang nhìn Tần Chiêu Nhiễm.

“Tiến sĩ Tần.” Cố Trầm Chu nói rất rõ từng chữ: “Bây giờ cô có thể bắt đầu kể cho tôi biết chúng ta đang đối mặt với thứ gì rồi chứ?”