Đến nội dung chính

Chương 6: Có được phương thức liên lạc

admin 765 Chữ Cài Đặt

Bộ phim mà Thẩm An tham gia đã gần đến ngày đóng máy, lịch trình của đoàn phim dày đặc đến mức gần như không có thời gian thở.

Sáng sớm, Thẩm An còn đang mơ màng đã bị chuông điện thoại đánh thức.

“Tiểu An, đến công ty ngay.” Giọng chị Tiêu vang lên từ đầu dây bên kia, nhanh gọn như thường lệ. “Có vài việc cần xác nhận trước khi kết thúc quay.”

“Em biết rồi.”

Cúp máy xong, Thẩm An ngồi trên giường một lúc mới đứng dậy đi tắm rửa thay đồ. Cũng lâu rồi không tới công ty, hôm nay nhân tiện qua phòng tập tập luyện một chút.

Thời điểm xuống lầu, trời vẫn còn sớm. Sương mỏng phủ quanh khu chung cư cao cấp, không khí mang theo hơi lạnh ẩm ướt vì cơn mưa kéo dài cả đêm.

Thẩm An kéo thấp mũ, cậu mở điện thoại, định bụng hôm nay sẽ đi taxi.

“Thẩm An!”

Thẩm An ngẩng đầu, cậu nhìn về hướng người gọi, có hơi ngạc nhiên.
Cố Thần đứng dựa vào xe, trên người mặc sơ mi đen, áo khoác bị anh cởi ra ném ở trong xe, ống tay áo sơ mi được vén lên cao, để lộ cánh tay rắn chắc và chiếc đồng hồ bạc đeo nơi cổ tay, toàn thân phả ra khí chất mạnh mẽ.

“Lên xe, anh đưa em đi.”

Thẩm An muốn từ chối, nhưng lại không nỡ, cậu nhìn anh, nhất thời không biết từ chối hay nhận lời.

Cố Thần ba bước đi đến, nắm lấy bàn tay cậu kéo lại gần: “Anh sẽ không bắt cóc người đâu.”

“Em không có ý đó.”

“Được rồi, anh chỉ tiện đường thôi, hôm nay công ty có cuộc họp, thấy chị Tiêu nói em cũng đến nên cố tình đợi em.” Cố Thần đẩy vai cậu đi đến bên xe, mở cửa cho cậu ngồi vào, dịu dàng đến mức Thẩm An có chút không quen.

Trong xe thoang thoảng mùi bạc hà rất nhẹ, sạch sẽ mà mát lạnh, giống hệt cảm giác trên người Cố Thần. Cậu nhìn anh mở cửa ngồi vào, có chút thất thần.
Cố Thần ngồi vào xe cũng không vội khởi động ngay, anh mở hộp đồ, bên trong nằm im lặng một lọ thuỷ tinh trong suốt chứa những viên kẹo nhỏ đủ sắc màu, vỏ kẹo còn in những dòng chữ tiếng anh nhỏ. Anh đổ ra ba viên kẹo đưa cho cậu, còn thuận tay bóc ngay một viên đưa đến bên môi cậu.

“Ăn nhiều sẽ sâu răng.” Anh nhướng mày, Thẩm An không há miệng, anh không thúc giục, cũng không có ý định thu tay lại.

Thẩm An bất đắc dĩ há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi nhỏ đỏ đỏ lướt qua ngón tay anh, nhẹ đến mức giống như chưa hề chạm vào. Vành tai cậu hơi đỏ, nhận lấy chỗ kẹo còn lại, ngượng ngùng quay mặt đi. Kẹo ngọt lập tức lan toả khắp khoang miệng, thơm thơm mùi dâu và sữa.

Cố Thần giả vờ không thấy, anh ghé sát người về phía cậu. Khoảng cách lập tức bị kéo gần.
Hơi thở quen thuộc phủ xuống khiến cậu vô thức nín thở. Thẩm An giật mình lui người về phía sau, chỉ hận không thể hoà luôn mình vào chiếc ghế.

Cố Thần buồn cười, anh nheo mắt nhìn bộ dạng lúng túng của cậu.

[Cạch!]

Dây an toàn đã được anh thắt giúp. Tai Thẩm An đã đỏ lan xuống cổ, đỏ không thể đỏ hơn được nữa.

Xe từ từ lăn bánh, cả hai một đường im lặng. Tới dưới lầu công ty, Thẩm An vội tháo dây an toàn, muốn chạy trốn. Bàn tay bị nắm lại, một lực kéo nhẹ cậu lại.

“Buổi tối anh chờ em.”

Thẩm An muốn nói không cần chờ, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Muốn mời em đi ăn, có được không?”.

Ánh mắt Cố Thần mong chờ. Thẩm An mím môi, khẽ gật đầu. Cậu định quay đi, nhưng người kia chưa muốn cho cậu đi, Thẩm An quay đầu khó hiểu.

“QR của em, anh không có cách nào liên lạc.”

Thẩm An nhìn xuống điện thoại Cố Thần đã mở sẵn camera, cậu có chút do dự, đưa điện thoại ra cho Cố Thần quét, ngay sau đó là thông báo thêm bạn mới của Cố Thần, cậu nhấn đồng ý, dơ điện thoại lên lắc lắc cho anh thấy, cuối cùng mới được thả ra.

Cố Thần nhìn bóng lưng Thẩm An rời đi, thế này có được tính là có tiến triển không?