Đến nội dung chính

Chương 7: Hiểu lầm

admin 1.013 Chữ Cài Đặt

Thẩm An trước tiên đi lên văn phòng tìm chị Tiêu trước, Tiểu Dương cũng đã đến công ty từ lúc nào, nhìn thấy cậu liền có chút chột dạ, ánh mắt liếc nhìn chị Tiêu. Thẩm An liếc xéo Tiểu Dương, nhưng không có ý định trách cứ.

Hai người nói chuyện đại khái công việc sắp tới bên đoàn làm phim, đóng máy rồi sẽ có thời gian nghỉ ngơi một tháng, đồng thời có chương trình thực tế trò chơi ghép đôi, chị Tiêu nói đúng lúc cần quảng bá cho bộ phim mới, Thẩm An nên tích cực tham gia lấy lại phong độ vốn có. Thẩm An không phản đối, Tiểu Dương bên cạnh cũng chăm chỉ ghi chép, đánh dấu những mốc thời gian và công việc cần lưu ý.

Sau đó chị Tiêu cần lên phòng họp, dặn Thẩm An nên xem lại mấy chương trình thực tế quay trước đó lấy kinh nghiệm, khi tham gia sẽ không bị lúng túng.
Thẩm An quả thật nghe lời, ngồi trên phòng chị Tiêu xem cả ngày trời, Tiểu Dương cũng không rời nửa bước, phục vụ tận tình đồ ăn thức uống cho cậu.

Thẩm An ngủ thiếp đi trên ghế, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, màn hình TV không biết đã tắt đi từ khi nào. Chị Tiêu quả thật bận rộn, cả ngày trời cũng không thấy xuất hiện nữa, Tiểu Dương không biết đã chạy đi nơi nào.

Cậu ngồi dậy, áo khoác đắp trên người bị tụt xuống, Thẩm An đầu tóc vẫn còn hơi rối, cậu cầm áo khoác lên, không cần đưa lên mũi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo. Cố Thần qua đây từ khi nào, sao cậu không hề hay biết?

Điện thoại trên bàn có mấy thông báo tin nhắn, đều là của Cố Thần.

[Đang ở đâu?]

[Cùng anh ăn trưa]

[Đang ở văn phòng chị Tiêu sao? Anh qua nhé?]

Thẩm An đọc xong liền trả lời tin nhắn:
[Xin lỗi, em ngủ quên mất, buổi tối gặp.]

Thẩm An đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, quay lại vẫn chưa thấy Cố Thần trả lời liền nhét di động vào túi, xách đồ đi đến phòng tập.

Cố Thần dặn dò thư kí Kim đưa các đối tác đi thăm quan công ty một lượt. Bản thân anh bực bội nới lỏng cà vạt, Lương Thâm vậy mà dám đến tận đây khiêu khích anh. Lại nói, Lương Thâm này là đứa con riêng được cha anh nuôi bên ngoài, tới hiện tại không được công khai, hắn cũng không làm loạn, luôn luôn bày ra dáng vẻ chịu để người khác sắp xếp để lấy lòng cha anh, và hắn thật sự thành công, còn được cha anh đầu tư một khoản không nhỏ, thu mua một số công ty giải trí đang trên đà phá sản về dưới chướng, trong đó còn có công ty hiện tại anh mới thu về tay. Lương Thâm vẫn còn đang thăm dò vì sao lãnh đạo cấp cao bên tập đoàn S thị như anh lại có hứng thú với công ty giải trí này.
Lương Thâm bên này đi theo đoàn người thăm quan một lượt, hắn dừng lại bên cửa kính phòng tập, thấy một bóng người đang chăm chỉ luyện tập bên trong.

Thẩm An mặc một thân Hán phục dài màu trắng đang rất tập chung tập luyện. Ống tay áo hơi rộng, cổ áo xiên chéo lộ ra nửa kín nửa hở sau mỗi động tác di chuyển, eo được thắt chặt khoe vòng eo nhỏ, có vẻ rất mềm. Thân thể Thẩm An mảnh nhỏ, dáng múa uyển chuyển mà dứt khoát, toàn thân toát ra khí chất thanh tao thoát tục. Màu trắng dưới ánh sáng bóng đèn làm cậu trở nên như trong suốt, giống như thần tiên giáng thế.

Tim Lương Thâm nảy lên một cái, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng không khỏi kích động.

“Kia là…”

Thư kí Kim không nhận thấy bất thường, lịch sự giới thiệu qua loa về Thẩm An cho Lương Thâm và mọi người, chỉ là diễn viên bình thường của công ty, không có gì đáng chú ý. Sau đó đưa mọi người tới khu vực tập luyện khác. Lương Thâm thu liễm nội tâm đang dao động, cũng đi theo mọi người.

Cửa phòng tập bị mở ra, dẫn đầu đoàn người xông vào là Lâm Sênh, cậu ta hất hàm với những người xung quanh: “Tập ở phòng này đi, bên kia điều hoà bị hỏng nóng muốn chết.” Nói xong mới giả vờ như vừa nhìn thấy Thẩm An: “Ôi, là minh tinh Thẩm An hả? Tôi còn tưởng là ai một mình sử dụng không gian phí phạm như vậy. Anh Thẩm An rộng lượng, sẽ không ngại dùng chung với chúng tôi đâu nhỉ?”

Thẩm An cũng không định để bản thân chịu thiệt, nhưng lời đến bên miệng thì khựng lại, cậu nhìn thấy trong túi xách vừa bị Lâm Sênh ném lên bàn có hộp kẹo bị lăn ra.

Lâm Sênh cũng chú ý đến, tự nhiên cầm hộp kẹo lên lắc lắc trong tay: “Anh Thẩm An thích kẹo này sao? Vừa hay cũng có rất nhiều, cho anh một ít.” Nói xong còn rất hào phóng đổ ra một nắm kẹo đưa cho Thẩm An. “Lúc sáng bị Cố tổng chặn đường, biết tôi thích ăn kẹo nên đặc biệt mua nó cho tôi.”

Mọi người xung quanh hào hứng bàn tán, có người cũng bắt đầu bóc kẹo ra ăn. Thẩm An nhìn nắm kẹo trong tay Lâm Sênh, không nhận lấy. Cậu như không chút để ý: “Tôi không thích đồ ngọt. Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi trước.” Sau đó bình tĩnh xách túi đồ đi ra ngoài.

Liên tục hắt nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo lại, Thẩm An nhìn bản thân ướt nhẹp trong gương, có chút thất vọng, có chút không cam lòng. Mày rốt cuộc đang mong chờ điều gì?