Công việc ở đoàn phim tiến triển không mấy thuận lợi, gần đây vào mùa mưa liên tục làm dán đoạn các cảnh quay ngoài trời, Thẩm An cả người ướt sũng chạy từ ngoài mưa vào, nhận lấy cốc nước nóng Tiểu Dương đưa cho cậu. Một bên đạo diễn khen cậu nghiêm túc làm việc, một bên nhắc nhở mọi người thu dọn đồ đạc, hôm nay nghỉ sớm.
“Cẩn thận.” Tiếng nhân viên thét lên chói tai, mọi người dường như không kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng ầm ầm của đồ vật bị va chạm, cột đèn công suất lớn đổ xuống.
Khi Cố Thần nhận được tin tức, anh lo lắng chạy đi tìm Cố An trong đám người đông nghẹt, vơ đại một người hỏi Thẩm An đang ở đâu, người kia ngơ ngác, song cũng run run trả lời rằng cậu không sao, người bị thương là người khác, Thẩm An đã được đưa về rồi. Lúc này Cố Thần mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khi nghe được tin có người bị thương trong đoàn phim, trong đầu anh không còn nghĩ được gì nữa, tất cả đều là hình ảnh Thẩm An cổ tay chảy máu không cầm được nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo, nếu anh về chậm một chút nữa, nếu chậm một chút nữa thôi…
Thẩm An từ trong nhà tắm bước ra, tiếng chuông cửa bị bấm liên hồi khiến cậu không khỏi thắc mắc, muộn thế này rồi còn ai tìm cậu.
Thẩm An mở cửa, bên ngoài Cố Thần một thân ướt sũng nước mưa, cậu bất ngờ không thể nói lên lời.
Cố Thần thấy Thẩm An bình bình an an đứng trước mặt, anh không thể nén cảm xúc, mặc kệ bản thân đang ướt cứ thế ôm trầm lấy cậu: “Tiểu An, em không sao là tốt rồi, tốt rồi.”
Thẩm An đẩy nhẹ Cố Thần, cũng biết được lí do vì sao anh xuất hiện ở đây giờ này: “Em không sao, anh trước tiên vào nhà đã.”
Cố Thần cũng không cậu nệ, anh theo Thẩm An vào nhà, đứng trước tủ giày nhìn đôi dép bông cậu xếp ngay ngắn, anh chắc chắn không thể đi vừa. Trực tiếp bỏ qua đôi dép, Cố Thần bước bào nhà, nhìn quanh một vòng âm thầm đánh giá. Căn hộ tuy không lớn, một phòng khách, hai phòng ngủ, có một ban công nhỏ, mọi đồ vật trang trí tỉ mỉ, còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ, giống mùi trên người ai đó.
Thẩm An từ trong phòng lấy ra được một bộ đồ có chút rộng, vẫn còn mới nguyên đưa cho Cố Thần: “Anh trước tiên đi tắm, kẻo bị nhiễm lạnh.”
Cố Thần nheo mắt nhìn bộ quần áo trên tay Thẩm An không nhận lấy, cả người đều toả ra khí lạnh. Kích cỡ này chắc chắn không phải của cậu.
Thẩm An dường như cũng đọc được suy nghĩ của anh, hai má cậu hơi đỏ, nhỏ giọng nói: “Chỉ là lần trước thấy thích quá mua đại, cũng không nhìn xem chỉ có một kích thước.”
Ý tứ rõ ràng, em không có ở cùng người nào khác. Cố Thần hài lòng cầm lấy, đi theo hướng Thẩm An chỉ nhà tắm. Không lâu sau liền trở ra, trên tay còn đang cầm khăn lau tóc, không để ý thấy Thẩm An đang thầm đánh giá bộ quần áo trên người mình: [Quả nhiên rất vừa người, rất hợp.]
Thẩm An không tự nhiên quay mặt đi: “Đã ăn gì chưa?”
“Vẫn chưa, buổi chiều vừa nghe tin ở đoàn phim liền đi tìm em, không có cách nào liên lạc, đành chạy đi tìm khắp nơi.”
“Sao phải tìm…”
“Vì nhớ em, lo lắng cho em.” Lời còn chưa dứt đã bị Cố Thần chặn mất, Thẩm An xoay người che đi gương mặt đỏ bừng, tim cậu không ngừng đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Em nấu mì cho anh.” Cố Thần đi đến sau lưng Thẩm An, nhìn vành tai còn chưa hết đỏ của cậu, khẽ ghé miệng vào hôn nhẹ, anh thì thầm: “Không vội, ăn cái khác trước đi.”
Thẩm An giật thót đặt đũa xuống, cậu xoay người, thân thể bị Cố Thần bao chọn lấy, bàn tay đặt trên eo nhỏ chậm rãi xoa nhẹ, bàn tay này đã vô số lần trong đêm tối kéo eo cậu lại, xiết chặt cậu, làm cậu cho đến khi bật khóc van xin. Trước mũi là mùi sữa tắm thoang thoảng, rõ ràng dùng đồ của cậu mà không có mùi giống cậu, cả người anh đều toát ra mùi hương nam tính thu hút khiến cậu khó cưỡng lại. Thẩm An nuốt nước bọt, cậu ra sức lấy lại tỉnh táo, tay nhỏ đưa lên bịt miệng anh lại không cho nói mấy lời vô lại: “Không ăn liền chết đói anh đi.”
Nói rồi đẩy anh ra, cậu lách qua khe nhỏ chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cố Thần cũng chỉ định đùa giỡn cậu, không có ý định làm thật, anh nhìn theo cậu cười lắc đầu: “Vẫn dễ lừa như vậy.” Sau khi tự phục vụ bản thân cũng không tiếp tục ở lại làm phiền Thẩm An nữa.
Anh nằm trên giường, nơi hai người đã vô số lần làm chuyện đen tối, các ngón tay xoa vào nhau, hồi tưởng lại vòng eo nhỏ bị anh nắm lấy, bên mũi vẫn còn vấn vương mùi thơm trên người cậu, tay còn lại an ủi tính khí nóng nảy đang hùng dũng thức tỉnh: “Thẩm An, Tiểu An, Tiểu An…”
Bên này Thẩm An hắt xì liên tục ba cái, cậu buông sách đang cầm trên tay: “Khuya thế này còn có ai nhắc đến mình, chắc chắn đang ủ mưu tính kế, không có gì tốt lành hết.”