Đến nội dung chính

Chương 2: Gặp lại

admin 1.150 Chữ Cài Đặt

Thẩm An nhìn cổ chai rượu vang còn lại trong tay, chất lỏng màu đỏ chảy dọc từ cổ tay cậu nhuộm hồng một mảnh tay áo, người vừa ăn một cú này từ cậu đang nằm lăn trên nền nhà, máu vẫn không ngừng chảy ra từ trán.

“Thẩm An, em làm cái gì vậy?” Là Cố Thần, anh nheo mày nhìn cậu, giọng nói mang theo vẻ lạnh nhạt, còn có chút không kiên nhẫn.

“Anh nói đi gặp đối tác, là gặp ở nơi này sao?” Thẩm An nghiêng đầu, đuôi mắt hồng hồng nhìn Cố Thần, anh không trả lời cậu, mà lập tức kéo cậu ra ngoài, cũng không quên cho người dọn dẹp lại nơi này.

Nhét người vào trong xe, Cố Thần ngồi vào ghế lái bên cạnh, anh dường như mất kiên nhẫn, ánh nhìn trở nên sắc lạnh: “Mỗi ngày đều gây chuyện, em định khi nào mới trưởng thành?”

Thẩm An dường như cũng đến cực hạn, cậu gào lên, gương mặt đỏ lựng: “Anh mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng người khác, có nghĩ đến cảm nhận của em không? Nếu không còn yêu em, vậy thì chia tay đi, em sẽ không quản anh nữa.”
Cố Thần hít sâu một hơi, anh nhắm mắt lại, lời phát ra từ kẽ răng: “Vậy thì tạm thời dừng lại, anh gần đây cũng rất mệt mỏi, anh nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về cuộc tình này.”

Thẩm An không thể tin nổi, cậu nhìn gương mặt nghiêng của anh, đường nét tinh tế khắc sâu trong tâm trí cậu: “Anh dám nói lại lần nữa cho em nghe.”

“Dừng lại đi, anh chán ghét việc em mỗi ngày đều nghi ngờ ghen tuông vô cớ, anh ghét em mỗi ngày đều kiểm soát anh, anh mệt mỏi với tình yêu của em…”

[Chát]

Thời gian như dừng lại, không khí trong xe cũng trở nên đặc quánh, Thẩm An nhìn lại bàn tay còn đang run rẩy, cậu vươn tay định sờ vào bên má vừa bị mình đánh, nhưng lại dừng lại giữa chừng, bởi vì Cố Thần đã quay mặt tránh đi, anh mở cửa xe định đi.

“Đừng đi.” Thẩm An run rẩy, yếu ớt nói: “Nếu anh đi, em sẽ không yêu anh nữa.”
Cố Thần khựng lại, dường như do dự, sau đó bàn tay nắm chặt, dứt khoát mở cửa xe bước ra, anh đi thẳng, cũng không quay đầu lại nữa.

Thẩm An giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, 2 năm qua cậu mơ đi mơ lại giấc mơ này nhiều đến không đếm xuể, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều có cảm giác đau đớn ở lồng ngực như lúc sự việc vừa xảy ra.

Một hơi uống cạn cốc nước, Thẩm An nghiêng người, nhìn vào bộ quần áo được Tiểu Dương xếp gọn trên ghế, còn có mảnh giấy nhắn đi kèm, nói là buổi tối sẽ đến đón cậu đi dự tiệc công ty, bản thân cậu tự thu xếp.

Đúng 8 giờ tối có mặt tại công ty, Thẩm An bước xuống từ trên xe, một thân tây trang màu trắng phẳng phiu được cắt may tỉ mỉ, tóc mái dài che trước trán, ánh mắt không mấy hứng thú quét nhìn xung quanh. Cậu chán ghét nhất là mấy buổi tiệc công ty.
Thẩm An bước vào, trước tiên đi chào hỏi mấy vị cấp cao, sau đó liền đến một góc vắng người ngồi xuống.

“Ồ! Đây chẳng phải đại minh tinh hết thời Thẩm An sao?”

Thẩm An chậc miệng, ánh mắt lười biếng: “Mỗi ngày đều chỉ giỏi cắn người, giá như độ nổi tiếng của cậu cũng ngang bằng thì công ty cũng đỡ mất nhiều tài nguyên đến thế.”

“Anh… anh…” Lâm Sênh nghiến răng, không biết phải phản bác thế nào, nhìn theo bóng lưng Thẩm An mà nói: “Cái đồ hết thời còn kiêu ngạo, xem tôi có ngày đè bẹp anh.”

Thẩm An khoát khoát tay, có chút đắc ý, cũng không thèm để ý cậu ta, cậu nhìn quanh bốn phía muốn tìm Tiểu Dương, ánh mắt dừng lại bởi bóng người bị đám đông vây quanh. Vừa lúc Tiểu Dương cũng tìm đến: “Anh Thẩm An, vừa hay hôm nay có lãnh đạo mới về nhậm chức công ty ta, đồng thời cũng là nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới, anh qua đây làm quen một chút.”

Thẩm An trong vô thức đã được Tiểu Dương kéo đến chỗ đám đông, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng người kia cho đến khi người kia cũng chú ý đến cậu.

“Ngài Cố, đây là Thẩm An, sẽ diễn vai nam chính trong dự án mới này.” Chị Tiêu đã đến trước, chỉ chờ Thẩm An xuất hiện liền ra tay. Thẩm An không phản ứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy.

“Chào em, anh là Cố Thần.” Cố Thần chủ động vươn tay ra trước, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Không thấy Thẩm An phản ứng, chị Tiêu huých nhẹ vai cậu, lúc này cậu mới nhìn xuống bàn tay to lớn đang vươn ra trước mặt mình, đầu ngón tay cậu động đậy, khẽ chạm vào ngón tay anh: “Chào ngài Cố.” Sau đó giấu bàn tay ra sau lưng, cũng không nói thêm gì nữa.

Mọi người xung quanh bị hành động này của cậu làm cho giật mình, tình huống có chút ngượng ngùng, đúng lúc này có người chen vào: “Ngài Cố, đây là Lâm Sênh, vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, đang là ngôi sao sáng của công ty chúng ta, sau này nhờ ngài chiếu cố.”

Lâm Sênh không biết ở đâu cũng chen đến, đẩy Thẩm An nghiêng ngả sang một bên, Cố Thần nhanh tay đỡ lấy eo cậu: “Không sao chứ?”

Thẩm An đẩy nhẹ Cố Thần, cậu cúi đầu không để lộ khoé mắt đã có ánh nước: “Không sao.” Sau đó xoay người bước ra ngoài.

Cố Thần định đuổi theo, nhưng cánh tay bị người ta níu lại: “Chào Cố tổng, em là Lâm Sênh, sau này mong anh chiếu cố.”

Cố Thần nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm trên áo vest, khẽ hất ra, cũng không có ý định tiếp lời Lâm Sênh.

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông, nhìn quanh đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa, Cố Thần bực bội cởi áo khoác ném cho thư kí: “Vứt đi.”

Thư kí Kim đỡ được chiếc áo, dường như cũng không quá ngạc nhiên với thái độ của Cố Thần, gương mặt không có gì thay đổi hỏi: “Có cần tra địa chỉ và phương thức liên lạc của cậu ấy không?”

“Không cần.”