Thẩm An ngồi dựa trên ghế, cơ thể vẫn còn run rẩy. Chia tay 2 năm, cậu chưa giây phút nào ngừng nhớ đến Cố Thần, cậu đã nghĩ đến vô số cảnh gặp lại anh, anh lạnh lùng xa cách, hoặc có thể không thèm nhìn tới cậu, ngàn vạn lần không nghĩ đến, lần gặp nhau đầu tiên sau 2 năm này, anh lại rất chủ động với cậu.
Ngẩn người đến nửa đêm, Thẩm An qua loa rửa mặt mũi, cậu đến bên ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc hôm trước bác sĩ Quý đưa, trần trừ một lúc, cuối cùng ném lại vào ngăn tủ, lấy ra 2 viên thuốc ngủ nuốt khan, sau đó lên giường nằm.
Ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, Thẩm An lại tỉnh dậy sau giấc mộng, cả người đều ướt sũng mồ hôi, cậu đi vào nhà tắm, có tin nhắn thoại của Tiểu Dương: [Anh Thẩm An, đầu tuần sau sẽ khai máy, dự là sẽ phải đi ngoại ô, em sẽ chuẩn bị đồ dùng cần thiết, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé.]
Còn có tin nhắn của chị Tiêu, ngoài báo lịch trình tuần sau cho cậu, còn có giải thích một chút chuyện tối qua sắp xếp cho cậu gặp Cố Thần, chỉ là muốn cậu vượt qua chuyện cũ. Thẩm An hiểu tâm tư của chị Tiêu, cậu thở dài, gửi tin nhắn lại: [Không sao, mọi thứ đều ổn.]
Đầu tuần trời đổ mưa, dự kiến sẽ mưa hết tuần nên đoàn làm phim hoãn lịch quay ngoại cảnh, trước hết quay các cảnh tại phim trường trước.
Thẩm An ngồi trên xe bảo mẫu, bên tai là tiếng lải nhải của Tiểu Dương, cậu ta chê phòng nghỉ dành cho Thẩm An có hơi nhỏ, chê thợ trang điểm không biết nhìn người, lại chê trang phục hơi rộng so với cơ thể Thẩm An. Cậu khoát tay, sao cũng được, so với các minh tinh hết thời khác, cậu được xếp vào hàng không đắt show, nhưng cũng không bị công ty hắt hủi, đóng băng cậu cho đến khi hết hợp đồng.
Nhắc cũng thấy kì quái, việc cậu đánh người 2 năm trước bị réo tên trên các nền tảng lớn, liền ba ngày đứng đầu hotsearch, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mọi tin tức đều bị đè xuống, người bị đánh là Kỳ Niên – ca sĩ đang được công ty nâng đỡ lại đứng ra nhận lỗi, nói rằng hiểu lầm, người trong ảnh chỉ là có bóng lưng giống Thẩm An, hoàn toàn không phải cậu. Thẩm An khi đó vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, mọi việc sau đó đều do chị Tiêu kể lại. Một đường sóng yên biển lặng đến ngày hôm nay, đều do một tay chị Tiêu đứng lên giúp cậu thu xếp ổn thoả. Chị Tiêu là người đại diện do Cố Thần trước kia tìm cho cậu.
Liên tục làm việc cả tuần, Thẩm An cuối cùng có chút mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, Tiểu Dương lật đật chạy đến, trên tay còn cầm theo một bình nước ấm: “Anh Thẩm An, uống chút nước.”
“Cảm ơn.” Thẩm An nhận lấy bình nước, cậu liếc nhìn Tiểu Dương, anh bạn gần đây dường như có bạn gái, mỗi ngày đều đọc tin nhắn xong cười một mình.
“Hôm nay có lẽ phải quay đến rạng sáng, cậu về trước đi.”
“Không được.” Tiểu Dương hoảng hốt, còn tưởng mình đã làm gì sai.
“Dù sao cũng không còn việc của cậu nữa, về trước đi, ngày mai cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt.” Thẩm An vừa nói, hất cằm chỉ vào túi áo cậu ta: “Nhìn xem, người ta sắp không chờ nổi cậu nữa rồi.”
Tiểu Dương gãi gãi đầu, trên mặt nụ cười sắp không giấu nổi: “Vậy lúc về…”
“Lúc về sẽ gọi taxi, cậu không cần quá lo đâu.”
Tiểu Dương trả lời được, giao lại cho Thẩm An bữa ăn khuya cùng áo khoác, sau đó hí hửng chạy mất dạng. Thẩm An nhìn theo lưng cậu ta, chỉ biết bất lực lắc đầu.
Lúc quay xong đã là 1 giờ sáng, Thẩm An đứng chết lặng trước cửa phim trường, mưa to như trút nước, thỉnh thoảng còn có mấy tia sét cắt ngang bầu trời, trong lòng cậu có chút hoảng hốt.
Một bóng đen phủ xuống sau lưng cậu, Thẩm An xoay người, Cố Thần từ trên cao dịu dàng nhìn cậu.
“Để anh đưa em về, có được không?”
Thẩm An mím môi: “Không tiện cho lắm…” Lời còn chưa dứt, tia sét rạch ngang làm sáng rực cả bầu trời, đồng thời tiếng sấm đánh rền bên tai, gương mặt Thẩm An lập tức tái mét. Cố Thần nhướng mày nhìn cậu, cuối cùng vẫn là ngồi trên xe anh trở về.
Xe đỗ dưới tầng hầm chung cư cao cấp, Cố Thần mở khoá, nhìn người bên cạnh suốt dọc đường không nói câu nào: “Không mời anh lên nhà sao?”
Thẩm An nắm chặt vạt áo đã bị mình vò nhàu nhĩ: “Không cần thiết đâu, cảm ơn anh.” Nói xong liền không chờ Cố Thần kịp phản ứng, Thẩm An mở cửa xuống xe, một đường nhanh chóng chui vào thang máy, cũng không dám ngoảnh lại nhìn anh thêm lần nào nữa.
Cố Thần nhìn những viên kẹo nhỏ đựng trong hũ thuỷ tinh mà tuần trước anh đi công tác mua về, chỉ có thể nặng nề thở dài, kẹo còn chưa đưa, người đã chạy mất.