Đến nội dung chính

Chương 1: Không thể quên

admin 559 Chữ Cài Đặt

Thẩm An giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng dài, điện thoại bên tủ đầu giường không ngừng phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc, cậu nghe máy, tay còn không quên lau đi mồ hôi đọng ướt trên trán: “Chị Tiêu, mới sáng sớm mà.”

Bên kia là một giọng nữ trầm ổn, nhưng có phần dịu dàng: “Lại thức khuya có phải không? Mau dậy đi, hôm nay có buổi thử vai, trợ lí sẽ mang đồ ăn sáng qua cho em bây giờ.”

Thẩm An tắt máy, cậu ngồi ngẩn ra trên giường, đêm qua lại mơ thấy người kia, giấc mơ quá trân thực, đến độ tỉnh lại mà tim cậu vẫn còn dư âm của cơn đau quặn. Cậu xoa xoa ngực, hít sâu một hơi rồi thở ra.

Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng bấm mật khẩu truyền vào từ ngoài cửa, vừa lúc Thẩm An cũng chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Dương bước vào, trên tay còn cầm túi lớn túi bé đồ ăn sáng cùng các loại thức ăn: “Anh Thẩm An, đồ ăn đều xếp vào tủ, nhớ phải nấu ăn đều nhé, mau lại đây ăn sáng.”
Thẩm An đến bên bàn ngồi xuống, nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn và chiếc bánh bao trên đĩa, cậu quyết định bỏ qua bữa chính, cầm bánh bao lên gặm một miếng, bên tai Tiểu Dương vẫn chưa ngừng nói: “Buổi chiều có lịch khám bên bác sĩ Quý, em đưa anh đi nhé?”

“Không cần, anh đi một mình, muốn rẽ qua thư viện sách.” Tiểu Dương nhún nhún vai, cũng không nói thêm nữa mà lúi húi lau dọn trong bếp.

Buổi thử vai khá thuận lợi, đạo diễn tỏ ý muốn Thẩm An vào vai chính, nội dung kịch bản cũng không có gì mới mẻ, xoay quanh chủ đề nam nữ chính cùng vượt qua chướng ngại để đến bên nhau. Thẩm An ngồi trên ghế lái thở dài, tâm trạng dường như không mấy vui vẻ, cậu gõ gõ ngón tay trên vô lăng, sau đó khởi động xe, tới chỗ điều trị của bác sĩ Quý.

“Gần đây thế nào? Tình trạng mất trí có thường xuyên không?” Bác sĩ Quý đẩy gọng kính vàng, nhìn thấy Thẩm An liền đi thẳng vào vấn đề.
Thẩm An ngồi dựa thoải mái trên ghế, cậu nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm trả lời bác sĩ, mà cũng như đang tự nói với bản thân: “Không nhiều, có lúc sẽ quên đi vài việc nhỏ vụn vặt, không làm ảnh hưởng tới công việc. Sẽ không trở nặng chứ? Tôi không muốn quên đi anh ấy.”

“Sẽ không đâu.” Hôm nay tôi đưa cho cậu thêm thuốc, nhớ uống đúng giờ. Sau đó bác sĩ Quý còn hỏi cậu thêm vài vấn đề, hai người ngồi uống trà hết một buổi chiều, tới sẩm tối Thẩm An mới trở về, tâm trạng cũng không còn tệ như lúc đầu nữa. Điện thoại có tin nhắn nhắc nhở của chị Tiêu, dặn cậu thời gian tới trước khi khai máy không được ra ngoài uống rượu, đừng có gây chuyện, tốt nhất nên ăn uống đúng giờ giấc. Thẩm An thở dài, nhắn lại một chữ: [Được.] Sau đó lái xe tới thư viện thành phố.