Một người cha tốt sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến con gái, từ cách chọn bạn đời, quan điểm yêu đương cho đến cách ứng xử, nhân phẩm.
May mắn là Chu Tích Tuyết có một người mẹ tuyệt vời.
Mẹ cô dịu dàng, thấu hiểu và mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng người mẹ chu đáo ấy cuối cùng lại không thể chống chọi với bệnh tật, ra đi khi tuổi còn rất trẻ.
Nhắc đến mẹ, Chu Tích Tuyết không tránh khỏi nỗi buồn. Cô vốn vô tâm, đầu óc lúc nào cũng như treo ngược cành cây, chẳng mấy khi để tâm chuyện gì. Nhưng chỉ riêng chuyện liên quan đến mẹ, là trái tim cô lại như khuyết đi một mảnh, toàn thân như chìm trong nước lạnh, cứng đờ và tê dại.
Năm mười tuổi, mẹ của Chu Tích Tuyết qua đời, từ đó cô trở thành một đứa trẻ không còn ai thương yêu.
Mười tuổi, Chu Tích Tuyết đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô tận mắt chứng kiến cha mình tái hôn, nhìn người anh cùng cha khác mẹ công khai chiếm lấy ngôi nhà của mẹ con cô, rồi lại thấy cha và mẹ kế sinh thêm một đứa con trai.
Cô trở thành người vô hình trong chính ngôi nhà của mình, giống như hạt bụi lơ lửng trong không khí, không được Chu Văn Hạo đoái hoài, bị người giúp việc lạnh nhạt, còn bị anh trai cùng cha khác mẹ bắt nạt hết lần này đến lần khác.
Giá như mẹ vẫn còn sống thì tốt biết mấy.
“Bộp.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo của Cận Dập.
Giọt nước tưởng như vô nghĩa ấy lại nặng tựa ngàn cân, đánh thức anh khỏi cơn mê.
Anh từ từ mở mắt, ánh nhìn không còn sắc bén và đáng sợ như trước.
Cận Dập cảm nhận rõ ràng mình đang tựa vào một vòng tay mềm mại và ấm áp.
Có mùi hương nhè nhẹ thoảng quanh, không thể nói rõ là gì, chỉ biết nó khiến anh có cảm giác như một đứa trẻ đang được ôm ấp trong vòng tay, được chăm sóc, được bảo vệ.
Chu Tích Tuyết khóc nước mắt nhòe cả tầm nhìn, vì thế không nhận ra Cận Dập vẫn luôn lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt anh đầy phức tạp, cảm xúc khó đoán.
Anh không hiểu nổi người phụ nữ trước mắt.
Mãi đến khi Cận Dập lên tiếng:
“Sao cô khóc?”
Chu Tích Tuyết nghe vậy liền đưa tay quệt nước mắt, cúi đầu nhìn anh.
Chẳng lẽ nói là vì đột nhiên nhớ đến mẹ nên mới khóc? Như vậy chẳng phải rất kỳ quặc sao?
Cô khịt mũi, giọng mang theo tiếng nức nghẹn ngào, dứt khoát đổ hết tội cho anh: “Chẳng phải tại anh sao? Tôi thật lòng muốn giúp anh, vậy mà anh lại đuổi tôi. Tôi có làm gì chọc giận anh đâu mà anh lại hung dữ với tôi như vậy? Tôi chỉ là một cô gái yếu ớt, bị đưa đến tận đây để làm vợ anh. Dù anh không thích tôi, cũng không nên dùng lời lẽ cay độc với tôi chứ.”
Cận Dập im lặng vài giây.
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh như có một vết nứt nhỏ.
Chu Tích Tuyết lại khịt mũi nói thêm: “Với lại, chân tôi bị anh gối lên đến tê rần rồi.”
Cô không khách sáo mà đẩy đầu anh ra: “Dậy đi.”
Hiếm thấy dáng vẻ ngơ ngác của Cận Dập hoặc đúng hơn là một người đàn ông cao lớn lại mang nét mặt ngây ngô như vậy. Anh đứng dậy, người cao chân dài, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, rồi quay đi, không thèm để ý.