Cận Dập không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, chỉ không ngừng bảo cô “cút đi”.
“Đừng gọi tên tôi!” Anh gầm lên.
“Được được được, tôi không gọi nữa.”
“Cút.”
Chu Tích Tuyết làm như không nghe thấy, thấy anh cứ ôm đầu mãi, cô đoán chắc là đau đầu?
Nếu là đau đầu thì chắc tạm thời không chết được.
Vậy là cô bắt đầu dùng ngón tay day nhẹ lên các huyệt trên đầu anh, hy vọng có thể giúp anh dễ chịu hơn một chút.
“Cút…”
Lại nữa rồi.
Ngoài từ đó ra, anh còn biết nói gì khác không?
“Nếu giờ tôi mà cút thật thì chắc anh chết luôn đấy.” Chu Tích Tuyết vừa lầm bầm, vừa không quên hỏi tiếp: “Còn nữa, anh không phải bảo tôi cút sao? Vậy tại sao lại ký vào giấy đăng ký kết hôn?”
“Câm miệng!”
Tốt nhất là anh im đi thì hơn.
Chu Tích Tuyết dứt khoát đưa tay bịt miệng anh lại.
Cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh.
Dần dần, Cận Dập thật sự bình tĩnh lại, cơ thể cũng ngừng run rẩy.
Cô ngồi trên sàn, ôm lấy anh như đang dỗ một đứa trẻ, một tay che miệng anh, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
Anh nhắm mắt, nằm nghiêng đầu trên đùi cô, nét mặt vẫn đọng lại vẻ đau đớn, chưa thể nguôi ngoai ngay được.
Lúc ấy, cô chợt thấy anh thật giống một con nhím nhỏ, bên ngoài phủ đầy gai nhọn như lớp áo giáp phòng vệ, nhưng bên trong lại là một trái tim mềm yếu, dễ tổn thương.
Chu Tích Tuyết khẽ thở dài, nhìn gương mặt tuấn tú đang nằm trong lòng mình, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Đây là lần đầu tiên cô có một tiếp xúc gần đến vậy với người khác giới, bàn tay cảm nhận được hơi thở nóng hổi và bờ môi mềm mại của đàn ông.
Người đàn ông có cơ ngực vạm vỡ, quần áo xộc xệch, lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, không còn vẻ lạnh lùng khó gần như trước.
Vừa mạnh mẽ, vừa mong manh.
Khiến người ta có cảm giác muốn… bắt nạt anh.
Cận Dập cuối cùng cũng bình ổn lại.
Còn Chu Tích Tuyết thì vẫn chưa thể bình tĩnh.
Khó mà nói cảm giác đó có phải là “cảm nắng” hay không, vì từ trước tới nay, cô chưa từng thấy ưa nổi bất kỳ người đàn ông nào. Đúng là cô khá “nghiện sắc”, từ chơi game đến xem anime đều mê nhân vật đẹp trai.
Nhưng ngoài đời thật, cô chưa bao giờ chọn người chỉ vì ngoại hình.
Nói về nhan sắc, thì bố cô Chu Văn Hạo hồi trẻ đúng là thuộc hàng cực phẩm. Dù bây giờ đã ngoài 50 tuổi, nhưng trong giới “chú bác” thì vẫn thuộc dạng đại diện nhan sắc. Tiếc là, ông chỉ có khuôn mặt hợp thời, còn tư tưởng thì cổ hủ vô cùng. Trọng nam khinh nữ, gia trưởng, thậm chí còn từng bạo lực gia đình.
Gần như mọi khuyết điểm của đàn ông đều tập trung trên người Chu Văn Hạo, nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp của ông lại phất lên như diều gặp gió, trong mắt người ngoài, ông là hình mẫu đàn ông thành đạt.
Xã hội luôn dễ dãi với đàn ông có sự nghiệp, những “tật xấu nhỏ” dường như chẳng đáng nhắc đến.
Thông thường, người cha trong gia đình chính là người đàn ông đầu tiên mà một cô gái tiếp xúc.