Đến nội dung chính

Chương 30

admin 609 Chữ Cài Đặt

Khi quay lưng, anh dùng ngón tay nhẹ lau giọt nước mắt còn đọng trên má mình.

Giọt nước chưa kịp bay hơi trên đầu ngón tay, anh khẽ miết nhẹ, giờ nó đã không còn hơi ấm của cô nữa.

Nhưng trên da anh, vẫn còn lưu lại cảm giác từ cái chạm ấy.

Ấm áp, mềm mại, dịu dàng giống như mọi lần cô từng chạm vào anh.

Chu Tích Tuyết rõ ràng không hề bị tê chân, vẫn lẽo đẽo theo sau Cận Dập lải nhải không dứt: “Vừa nãy anh bị gì vậy? Sao lại đau đớn đến thế? Có thường xuyên như vậy không? Có cần đi bệnh viện không?”

Cô còn đang định hỏi về những vết thương to nhỏ khắp người anh.

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu nhỏ của cô. Nhưng nhìn thấy anh có vẻ đã ổn và không muốn nói gì, cô cũng không tiện gặng hỏi quá nhiều.

Cận Dập vẫn im lặng.

Anh liếc cô một cái, lời nói cay nghiệt đã đến miệng rồi lại nuốt xuống.
Chu Tích Tuyết tiếp tục: “Tôi tìm anh cả buổi sáng.”

Cận Dập dừng bước: “Tìm tôi?”

“Anh không biết à? Cái tên Simon anh họ anh đến đấy, còn dẫn theo luật sư, ép tôi phải điểm chỉ vào đơn đăng ký kết hôn.”

Cận Dập dường như không thấy bất ngờ chút nào, còn cười lạnh: “Không phải chính cô đã nói là đồng ý gả cho tôi à?”

“Phải, tôi đúng là sẵn sàng làm vợ anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh thực sự muốn cưới tôi sao? Simon bảo anh ký tên trong lúc mất ý thức, vậy có phải là anh cũng bị ép buộc không?”

Cận Dập có vẻ khó chịu vì cô nói nhiều, nét mặt lạnh lùng hẳn đi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành dã thú xông tới cắn người.

Chu Tích Tuyết nhanh chóng đổi giọng, hạ mình chỉ vào đầu gối: “Anh họ anh và đám người đi cùng thô lỗ, làm tôi đau lắm đó. Rõ ràng họ không hề tôn trọng tôi. Mà giờ tôi là vợ anh, họ không tôn trọng tôi tức là không tôn trọng anh.”
Nghe vậy, Cận Dập nhìn xuống đầu gối cô.

Chân cô thon dài, được quần jeans bó sát ôm gọn, chẳng hề thấy chút dấu hiệu bị thương nào.

Chu Tích Tuyết thấy Cận Dập chẳng tỏ chút thương hoa tiếc ngọc nào, đành đổi sang chiêu khác: “Tôi đã ngồi đợi anh trong phòng ăn rất lâu.”

Cận Dập rốt cuộc cũng có phản ứng: “Cô đợi tôi?”

“Ừm, đợi ăn trưa cùng anh mà.” Chu Tích Tuyết làm nũng: “Nhưng giờ thì đồ ăn nguội hết rồi.”

Cận Dập tiếp tục bước đi, rõ ràng không có ý định quay về phòng ăn.

Chu Tích Tuyết lúc này đói đến mức bụng dán lưng, không thể chịu đựng thêm, liền bước nhanh lên, đi sát bên cạnh anh, giọng nũng nịu đầy uất ức: “Có thể ăn cơm trước được không?”

Cận Dập như chẳng muốn đôi co, chỉ khẽ nhíu mày.

Người đẹp thì đúng là ở chỗ nào cũng đẹp, ngay cả lúc giận dữ hay đau đớn, khuôn mặt ấy vẫn khiến người ta thấy dễ chịu.
Thấy Cận Dập không có phản ứng, Chu Tích Tuyết nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh: “Ở Trung Quốc có câu: Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói đến hoảng.”

Cận Dập liếc nhìn nơi cô vừa chạm vào, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, trong mắt ấy vẫn còn đọng lại chút nước chưa kịp tan, cả viền mắt cũng đỏ hoe.