Đến nội dung chính

Chương 27

admin 581 Chữ Cài Đặt

Chu Tích Tuyết nói: “Vậy thì tôi sẽ đợi anh ấy.”Dù gì cô cũng chưa đói, và anh cuối cùng cũng phải ăn.

Renée không thể thay đổi ý định của nữ chủ nhân, chỉ biết gật đầu theo phản xạ.

Xong việc, Renée rời bếp như thường lệ.

Chu Tích Tuyết ngồi một mình bên bàn ăn chờ rất lâu, đến khi món ăn nguội ngắt, đến khi cô bắt đầu cảm thấy đói, đến khi nước miếng đã rịn ra vì thèm.

Vậy mà Cận Dập vẫn không xuất hiện.

Anh rốt cuộc đang làm gì?

Thôi, mặc kệ anh.

Chu Tích Tuyết cầm đũa, định gắp một đũa thịt xào cay ăn thử, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Buổi sáng cô đã ăn một mình vì quá đói, như thế đã là rất bất lịch sự. Bây giờ không thể lặp lại lần nữa.

Hơn nữa, cô còn muốn trò chuyện với Cận Dập. Nực cười thay, họ giờ đã là vợ chồng hợp pháp, vậy mà đến một bữa cơm cũng chưa từng ăn cùng nhau.
Người Trung có câu: Không có chuyện gì một bữa cơm không giải quyết được, nếu có thì ăn thêm bữa nữa.

Nghĩ đến đây, Chu Tích Tuyết đặt đũa xuống, đứng dậy đi tìm Cận Dập lần nữa.

Lâu đài này quả thực quá lớn, chẳng khác gì một mê cung. Chu Tích Tuyết bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra lúc nãy nên hỏi Renée xem phòng của Cận Dập ở đâu. Không thì ít nhất cũng nên biết Renée ở phòng nào.

Giờ thì cô lại như con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi. Từ tầng một lên tầng hai, hầu như phòng nào cô cũng đã gõ cửa, nhưng chẳng có ai trả lời.

Cuối cùng chỉ còn lại tầng ba bí ẩn nhất.

Chu Tích Tuyết thực sự cảm thấy nản, đang định bỏ cuộc thì nhìn thấy một cánh cửa phòng phía xa đang mở hé, một dáng người đang quằn quại trong đau đớn, co rúm lại trên nền đá cẩm thạch màu đen.
“Là Sawyer sao?” Chu Tích Tuyết không chắc chắn, gọi thử một tiếng.

Người nằm đó dường như không hề nghe thấy, hai tay ôm chặt đầu, gân xanh nổi lên trên cổ, mồ hôi túa ra từng giọt trên làn da trắng bệch.

Anh cắn chặt môi, dù đau đến mức gần như bất tỉnh nhưng vẫn không phát ra một tiếng rên nào.

Chu Tích Tuyết không còn để ý gì nữa, vội chạy đến bên Cận Dập, định giúp anh xoa dịu cơn đau.

“Anh làm sao vậy?” Cô ngồi xuống bên anh, vòng tay ôm lấy đầu anh, để anh gối lên đùi mình.

Cận Dập đang run rẩy, như thể không thể kiểm soát được bản thân.

Anh dường như đã nghe thấy giọng cô nên từ từ mở mắt.

Đôi mắt xanh ấy chất chứa đầy giận dữ và tuyệt vọng, vừa nhìn thấy cô đã hét lên: “Cút!”

Chu Tích Tuyết giật mình, vô thức buông tay.

Nhưng thấy anh đau đớn đến vậy, cô vẫn lại gần thêm lần nữa.
Cô không thể bỏ mặc anh được, lỡ như anh thực sự xảy ra chuyện gì mà cô không giúp thì lương tâm cô sẽ cắn rứt mất.

“Sawyer, anh thấy khó chịu ở đâu vậy?” Chu Tích Tuyết cố giữ bình tĩnh hỏi, phải biết được nguyên nhân thì mới biết cách xử lý.

“Tôi cần làm gì để anh thấy dễ chịu hơn? Hay là anh có thuốc? Tôi có cần gọi cấp cứu không?”