Cô cũng nhớ lại ánh mắt của anh. Nó không giống như sự khinh miệt của mẹ, cũng không giống sự mỉa mai của Trình Giai Giai ở lớp.
Nghi hoặc. Tò mò. Và cả một chút sợ hãi.
Tiểu Vũ cảm thấy một kẽ hở nhỏ vừa nứt ra trong trái tim vốn đã được bao bọc bởi lớp băng dày bấy lâu nay.
Đầu bút bi vẫn cứ lơ lửng như thế, không hạ xuống.
“Mày đang nghĩ gì thế Lâm Tiểu Vũ?” Cô tự lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
“Anh ta chỉ là một người lạ thôi. Đừng có mơ mộng.”
Cô dứt khoát đóng sập cuốn sổ lại, tiếng động khô khốc vang lên trong gian phòng tối.
Bên ngoài, tiếng tivi vẫn oang oang, tiếng bà Mỹ Linh đang dặn dò Tiểu Phong đi ngủ sớm. Không ai quan tâm đến việc ở góc phòng này, có một tâm hồn đang chao đảo giữa những hoài nghi và một tia hy vọng vừa mới nhen nhóm.
Tiểu Vũ tắt đèn, nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp. Trong bóng tối, cô dường như vẫn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cỏ may và cúc họa mi.
Một khởi đầu mới… liệu có thật sự tồn tại cho một kẻ như cô không?
Bàn ăn bằng gỗ ép đã bong tróc bốn góc, loang lổ những vệt dầu mỡ không tài nào lau sạch.
Trên mặt bàn, đặt cạnh bát nước chấm tỏi ớt đỏ quạch, là một tờ giấy thông báo có đóng dấu đỏ chói. Mép giấy hơi sờn, một góc bị ố vàng do nước canh bắn vào, nhưng dòng chữ in đậm trên đó vẫn sắc lẹm như một lưỡi dao: “GIẤY TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG – TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 2 HUYỆN THANH HÀ.”
Bà Vương Mỹ Linh đặt mạnh bát cơm xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên khô khốc. Bà không nhìn con gái, chỉ dùng đôi đũa gẩy gẩy đĩa thịt kho, giọng nói thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết: “Mày xem đi. Hiệu trưởng bên Trường số 2 huyện mình vừa gọi điện xong. Chỉ cần mày chịu chuyển từ Trường chuyên thành phố về đó học nốt năm cuối, họ sẽ cấp cho nhà mình 3 vạn tệ tiền “hỗ trợ tài năng”. Ba vạn tệ đấy, Tiểu Vũ à.”
Lâm Tiểu Vũ chết lặng. Đôi đũa trong tay cô run lên bần bật, rồi “cạch” một tiếng, rơi thẳng xuống đĩa rau muống xào.
“Mẹ nói cái gì cơ? Chuyển trường?”
Giọng cô lạc đi, mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt.
“Phải. Chuyển về huyện.” Bà Mỹ Linh lúc này mới ngước lên, đôi mắt hằn học nhìn thẳng vào con gái.
“Trường chuyên trên thành phố thì oai thật đấy, nhưng chi phí đắt đỏ, đi lại tốn kém. Mày học ở đâu mà chẳng là học? Với sức của mày, về trường huyện vẫn đứng đầu, lại còn mang về được một khoản tiền lớn.”
“Nhưng mẹ ơi…” Tiểu Vũ lắp bắp, lồng ngực như có tảng đá nghìn cân đè nặng.
“Con đang đứng trong top 3 của Trường chuyên tỉnh. Giáo viên nói con có cơ hội đỗ vào những đại học danh giá nhất ở Bắc Kinh. Nếu chuyển về trường huyện bây giờ, môi trường học tập, tài liệu, thầy cô… tất cả sẽ khác hẳn. Con… con sẽ lỡ mất tương lai mất!”
Bà Mỹ Linh bỗng cười khẩy, một nụ cười đầy sự mỉa mai và thực dụng.
“Tương lai? Tương lai của con gái là lấy một tấm chồng tử tế, sinh con đẻ cái. Mày học cho lắm vào, leo cao cho lắm vào rồi cũng là con người ta. Ba vạn tệ này, mẹ đã tính kỹ rồi, sẽ dùng để đóng học phí đại học cho anh mày. Năm nay Tiểu Phong thi vào trường thể thao, tiền quà cáp, tiền quan hệ, tiền trang thiết bị… cái gì cũng cần đến tiền.”
Tiểu Vũ nhìn sang phía đối diện.
Lâm Tiểu Phong vẫn đang cúi đầu ăn ngấu nghiến miếng thịt kho tàu. Cậu ta không một lần ngẩng lên, không một lời can ngăn, thậm chí còn cố ý gắp thêm một miếng thịt thật to bỏ vào bát, tiếng nhai chóp chép vang lên giữa không gian im lặng đến ngạt thở.
“Anh… anh cũng thấy vậy sao?” Tiểu Vũ hỏi, hy vọng vào một chút lương tri cuối cùng của người anh trai.
Tiểu Phong lúc này mới liếc mắt nhìn em gái, giọng nói ậm ừ qua kẽ răng đầy thức ăn: “Mẹ nói đúng mà. Mày giỏi thế thì ở đâu chả giỏi. Với lại, tao là con trai, tao phải có sự nghiệp thì sau này mới lo được cho cái nhà này chứ. Mày nhường tao một chút thì có chết ai đâu?”