Đến nội dung chính

Chương 8

admin 776 Chữ Cài Đặt

Cô đi ra đường lớn, anh vẫn ở đó.

Nhưng anh không hề tiến lại gần. Cái bóng của anh in dài trên mặt đường nhựa, mờ nhạt và lặng lẽ, không hề xâm phạm vào khoảng không gian riêng tư của cô.

Đi được một đoạn dài, Tiểu Vũ đột ngột đứng khựng lại. Cô quay phắt người lại, định bụng sẽ mắng cho người đàn ông này một trận vì sự đeo bám dai dẳng.

“Anh rốt cuộc muốn cái gì?” Cô quát khẽ, hơi thở hơi dồn dập.

Trần Hạo Nhiên dừng bước đúng lúc. Anh đứng cách cô một khoảng xa, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi nghiêng.

Dưới ánh đèn đường vừa mới nhen nhóm, ánh mắt anh nhìn cô không có một chút dục vọng hay thèm muốn nào thường thấy ở những kẻ đàn ông vây quanh những cô gái đẹp.

Đó là một ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng sự thấu hiểu và một nỗi xót xa kín đáo, như thể anh đang nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm về trước – cũng đơn độc, cũng xù lông nhím để bảo vệ trái tim vụn vỡ.
Lòng Tiểu Vũ bỗng chùng xuống trong 0.1 giây. Sự giận dữ như quả bóng bị xì hơi, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng khó tả.

“Đừng theo tôi nữa.” Giọng cô nhỏ đi, mang theo sự mệt mỏi rã rời.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn em về nhà an toàn.” Trần Hạo Nhiên nói, giọng điệu vẫn thong thả như cũ.

“Thanh Hà về đêm không yên bình như em tưởng đâu.”

“Tôi tự lo được. Mười tám năm qua tôi vẫn sống tốt mà không cần ai bảo vệ.”

“Tôi biết em giỏi.” Anh gật đầu, một nụ cười thoáng qua.

“Nhưng đôi khi, cho phép người khác đứng xa xa quan sát cũng không phải là điều gì quá tệ, đúng không?”

Tiểu Vũ không đáp. Cô vội vàng quay mặt đi, bước chân như chạy trốn khỏi ánh mắt dường như có thể thấu thị mọi tâm can của anh.

Hai giọt nước suýt chút nữa đã hòa tan vào nhau, nhưng cuối cùng lại chọn cách tách rời.
***

Căn nhà của gia đình họ Lâm nằm sâu trong một khu tập thể cũ. Vừa bước chân vào cửa, Tiểu Vũ đã nghe thấy tiếng cười nói hỉ hả của Lâm Tiểu Phong từ phía trong.

“Mẹ nhìn xem, đôi giày này đi êm chân cực! Hôm nay con chạy nhanh nhất hội luôn.”

“Thế mới bõ 3 vạn tệ mẹ bỏ ra chứ.” Giọng bà Mỹ Linh vang lên, đầy vẻ tự hào.

“Con cứ tập luyện cho tốt, sau này làm vận động viên nổi tiếng, mẹ cũng được nở mày nở mặt.”

Tiểu Vũ lẳng lặng đi qua phòng khách, không nhìn lấy một cái vào đôi giày Jordan trắng muốt đang được Tiểu Phong nâng niu trên tay.

“Về rồi đấy à?” Bà Mỹ Linh liếc mắt nhìn con gái, nụ cười trên môi lập tức biến mất.

“Vào bếp xem nồi canh cá, sôi rồi thì múc ra. Đừng có đứng đấy mà thẫn thờ.”

Tiểu Vũ đặt ba lô xuống, đáp khẽ một tiếng “Vâng” rồi lủi thủi đi vào bếp.
Hơi nước từ nồi canh bốc lên mù mịt, làm mờ đi đôi mắt cô. Trong đầu cô lúc này không phải là công thức hóa học, cũng không phải là bài văn nghị luận xã hội sắp tới, mà là bó hoa dại và ánh mắt của Trần Hạo Nhiên.

Tại sao anh ta lại nói cô giống cúc họa mi?

Tại sao anh ta lại nhìn cô như thể anh ta biết rõ mọi nỗi đau cô đang gánh chịu?

Bữa cơm tối diễn ra trong sự thiên vị lộ liễu. Miếng cá ngon nhất, nhiều thịt nhất đều nằm trong bát của Tiểu Phong. Tiểu Vũ chỉ lẳng lặng ăn phần cơm trắng với vài cọng rau héo.

“Con ăn xong rồi, con lên phòng học bài ạ.”

Cô đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa của mình rồi đi về phía góc phòng nhỏ hẹp sau tấm rèm vải.

Tiểu Vũ ngồi xuống chiếc bàn gỗ cập khiễng, mở cuốn sổ tay cũ ra. Đây là nơi cô ghi chép những cảm xúc mà cô không thể nói cùng ai.

Cô cầm bút lên, đầu bút bi lơ lửng trên trang giấy trắng tinh.

*Hôm nay có một người lạ…*

Dòng chữ vừa mới hình thành trong đầu, bàn tay cô bỗng khựng lại.

Cô nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy bó hoa dại kia. Nó không đẹp lộng lẫy như hoa hồng trong tiệm, nhưng nó có mùi vị của nắng và gió, của sự tự do mà cô hằng khao khát.