“Mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về? Có biết là tốn cơm tốn gạo không? Lại còn mang cái ô rách này về làm gì?”
Bà Mỹ Linh định giật lấy chiếc ô để ném ra ngoài sân.
Nhưng lần này, Tiểu Vũ đã nhanh hơn.
Cô né người, ôm chặt chiếc ô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ: “Đừng chạm vào nó. Đây là thứ duy nhất trong cái nhà này thực sự che chở cho con.”
Bà Mỹ Linh sững sờ trước thái độ quyết liệt của con gái, cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung.
Tiểu Vũ không nói thêm, cô đi thẳng vào sau tấm rèm vải, cẩn thận dựng chiếc ô thủng ở góc tường.
Cô lấy khăn lau khô cán ô, hành động vô cùng nâng niu và tỉ mỉ.
Nước mưa từ tán ô nhỏ xuống nền nhà thành những vũng nhỏ.
Tiểu Vũ ngồi xuống giường, nhìn vào lỗ thủng trên tán ô đen.
Qua lỗ thủng ấy, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng tối của căn phòng, nhưng lạ thay, cô không còn thấy sợ hãi nữa.
Bởi vì cô biết, sự bảo vệ chân thành nhất không phải là một chiếc ô nguyên vẹn, mà là người sẵn sàng đứng dưới lỗ thủng đó để hứng chịu thay cô những hạt mưa buốt giá nhất.
Đêm đó, mưa vẫn rơi không dứt trên mái tôn huyện Thanh Hà.
Nhưng trong giấc mơ của Lâm Tiểu Vũ, không còn những mũi kim bạc đâm vào da thịt.
Chỉ có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, và một câu chuyện về đôi cánh đang dần được viết tiếp trên những trang giấy trắng tinh khôi.
Buổi sáng ở huyện Thanh Hà sau trận mưa lớn như được gột rửa sạch sẽ. Bầu trời cao và trong vắt như một tấm kính lọc màu xanh nhạt.
Lâm Tiểu Vũ bước đi trên con đường lát gạch còn đọng những vũng nước nhỏ. Tiếng đế giày vải chạm nước kêu “tõm” nhẹ nhàng, nhịp nhàng như nhịp tim của cô lúc này.
Trên tay phải, cô cầm chiếc ô đen bị thủng một lỗ nhỏ.
“vật chứng” của đêm mưa tầm tã hôm qua.
Bên tay trái, cô xách một túi nilon màu trắng đục. Hơi ấm từ bên trong tỏa ra, len lỏi qua lớp nhựa mỏng, sưởi ấm lòng bàn tay hơi thô ráp của cô.
Mùi thơm của gà quay quyện với ngũ vị hương và mật ong xộc lên mũi.
Đó là thành quả của việc Tiểu Vũ đã dậy thật sớm, dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi từ việc nhặt phế liệu và làm thuê trước đây để mua.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp lạ kỳ xâm chiếm lồng ngực.
Cảm giác này… giống như một cuộc hẹn hò mà cô từng đọc trong những cuốn tiểu thuyết cũ. Nhưng với Tiểu Vũ, nó còn thiêng liêng hơn thế.
Nó là sự chứng minh.
***
Phòng tư vấn tâm lý nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai, nơi ánh nắng buổi sáng xiên khoai qua những tán cây ngô đồng, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ.
Tiểu Vũ đứng trước cửa, hơi do dự một chút rồi mới đưa tay gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên.
Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào. Trần Hạo Nhiên đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tách trà bốc khói nghi ngút.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đen phẳng phiu, tay áo xắn nhẹ lên để lộ cổ tay rắn chắc và chiếc đồng hồ dây da giản dị.
Nhìn thấy cô, đôi mắt sau gọng kính đen của anh khẽ cong lại.
“Đến trả ô sao?”
Tiểu Vũ không đáp ngay. Cô đi tới, đặt chiếc ô thủng lên bàn làm việc của anh một cách ngay ngắn.
Sau đó, cô đặt túi nilon màu trắng lên cạnh chiếc ô.
“Và cái này nữa.”
Trần Hạo Nhiên đặt tách trà xuống, nhìn cái túi nilon vẫn còn bốc hơi ẩm: “Đây là gì?”
“Gà quay.” Tiểu Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rõ ràng và kiên định.
“Em mua. Không phải của anh cho, cũng không phải đồ thừa của ai cả.”
Trần Hạo Nhiên hơi sững người, rồi anh bật cười. Nụ cười lần này không còn vẻ xa cách của một người thầy, mà mang theo sự tán thưởng thuần túy.
“Lần đầu tiên tôi thấy em chủ động như vậy.”
Anh bước lại gần, hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương thanh khiết bao bọc lấy cô.
“Ngồi xuống đi. Nếu đã mang đến, chẳng lẽ lại bắt tôi ăn một mình?”