Trần Hạo Nhiên nhận ra hành động nhỏ bé đó. Anh nhìn xuống đỉnh đầu cô gái, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia dịu dàng.
“Em không cần làm thế, tôi ổn.”
“Anh sẽ bị cảm đấy.” Tiểu Vũ bướng bỉnh giữ chặt cánh tay mình sát vào người anh để chia sẻ chút hơi ấm ít ỏi.
“Dù sao thì chiếc ô này cũng không che hết được cho cả hai, chia sẻ một chút sẽ công bằng hơn.”
Tiếng mưa rơi trên tán ô tạo thành một nhịp điệu đều đặn, bao bọc lấy hai người trong một không gian riêng biệt, tách biệt hẳn với sự ồn ào của thế giới bên ngoài.
“Tiểu Vũ.” Anh bỗng gọi tên cô.
“Vâng?”
“Sao em không bao giờ hỏi tôi là ai? Hay tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, ở cái huyện nghèo nàn này?”
Tiểu Vũ nhìn những hạt mưa rơi xuống từ lỗ thủng của chiếc ô, cô trả lời một cách thản nhiên: “Người tốt không cần danh thiếp.”
Trần Hạo Nhiên khẽ khựng lại, rồi anh bật cười, tiếng cười tan vào trong gió mưa: “Người tốt sao? Em định nghĩa “người tốt” đơn giản vậy sao?”
“Trong thế giới của tôi, người không lấy đi thứ gì của tôi, mà còn cho tôi một nửa cái đùi gà và một chiếc ô thủng, thì chắc chắn là người tốt.”
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt kiên định và trong sáng đến mức khiến Trần Hạo Nhiên phải nheo mắt lại.
“Anh có quá khứ của anh, tôi có nỗi đau của tôi. Nếu anh không hỏi về 3 vạn tệ của tôi, tôi cũng sẽ không hỏi về vết sẹo trên tay anh hay lý do anh bỏ nghề bác sĩ.”
Trần Hạo Nhiên im lặng rất lâu.
Anh không ngờ một cô gái 18 tuổi lại có thể nhìn thấu đáo đến vậy.
Sự tin tưởng ngầm này, đối với một người mang đầy vết thương như anh, lại là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất.
“Em sắc sảo quá, đôi khi sẽ khiến bản thân mệt mỏi đấy.”
“Tôi đã mệt mỏi suốt 18 năm rồi, thêm một chút cũng không sao.”
Họ đi qua những dãy cửa hiệu đã đóng cửa sớm vì mưa lớn.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng của hai người chồng lên nhau trên mặt đường sũng nước.
Không có những lời hứa hẹn sáo rỗng, không có những cử chỉ thân mật quá đà, chỉ có sự đồng điệu của hai linh hồn đang nương tựa vào nhau dưới một chiếc ô không lành lặn.
Đến đầu ngõ dẫn vào khu tập thể, Trần Hạo Nhiên dừng lại.
Nước mưa từ lỗ thủng trên ô đã làm tóc anh bết lại, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng quắc, tràn đầy nghị lực.
Tiểu Vũ định bước ra khỏi tán ô để đi vào ngõ, nhưng anh đã giữ tay cô lại.
“Cầm lấy chiếc ô này đi.”
Tiểu Vũ lắc đầu: “Nhà tôi ngay kia rồi, anh còn phải đi đoạn đường xa hơn.”
“Tôi có xe đậu ở phía trước.” Anh nói dối một cách trơn tru, dù thực tế anh đã đi bộ từ trường theo cô.
“Giữ lấy nó. Ngày mai mang đến trả tôi.”
Tiểu Vũ nhìn chiếc ô đen bị thủng, trong lòng bỗng dâng lên một niềm mong chờ kỳ lạ.
Trả ô… có nghĩa là ngày mai họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
“Được, mai tôi sẽ trả.”
Trần Hạo Nhiên gật đầu, anh buông cán ô ra, để nó hoàn toàn nằm trong tay cô.
Khi không còn sự che chắn, anh đứng dưới màn mưa, bộ quần áo xám tro nhanh chóng sẫm màu vì nước.
“Mà này…” Anh gọi với theo khi cô định quay lưng.
Tiểu Vũ dừng lại, đứng dưới tán ô thủng nhìn anh.
“Mai trả anh bằng gì?” Cô hỏi, giọng đùa nhẹ.
Trần Hạo Nhiên khoanh tay trước ngực, mưa dội xuống mặt anh nhưng anh không hề né tránh: “Trả bằng một câu chuyện. Tôi muốn nghe câu chuyện về con chim sẻ đã học cách bay như thế nào.”
Tiểu Vũ ngẩn người, rồi cô gật đầu thật mạnh: “Được. Ngày mai, tôi sẽ kể cho anh nghe.”
Cô quay người, chạy nhanh vào trong ngõ nhỏ.
Chiếc ô thủng trên tay cô dường như không còn là một vật dụng che mưa lỗi thời, mà nó đã trở thành một vật kết nối, một sợi dây vô hình buộc chặt cô với người đàn ông kỳ lạ kia.
Bước vào nhà, tiếng chửi bới của bà Mỹ Linh về việc cô về muộn lại vang lên như một bản nhạc cũ kỹ và nhàm chán.