Đến nội dung chính

Chương 23

admin 771 Chữ Cài Đặt

“Mẹ đánh đi. Mẹ đánh chết con thì mẹ cũng không lấy lại được sự thật đâu. Mẹ yêu nó, mẹ coi nó là vàng là bạc, còn con là cái gì? Con là công cụ kiếm tiền cho mẹ sao?”

Lâm Tiểu Phong buông điện thoại xuống, bĩu môi: “Mẹ ơi, em hư thật rồi mẹ ơi. Nó cậy nó học giỏi nên nó coi thường mẹ con mình đấy. Thôi mẹ đừng giận, để em ăn nốt miếng lườn này cho bõ ghét.”

Nói đoạn, Tiểu Phong thản nhiên gắp miếng thịt lớn nhất trong đĩa vụn, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Bà Mỹ Linh nhìn con trai, rồi lại nhìn con gái. Sự giận dữ trong bà trào dâng, nhưng đằng sau đó là một sự lúng túng khi bị lột trần lời nói dối.

“Đấy! Nó ăn đấy! Mày giỏi thì mày cướp lại đi! Đồ con gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo!”
Tiểu Vũ nhìn hai con người trước mặt. Một người mẹ đang bảo vệ sự thiên vị mù quáng của mình bằng sự hung dữ. Một người em trai đang hưởng thụ sự đau khổ của chị gái mình một cách vô tri.

Trật tự gia đình này, cái trật tự mà cô đã cố gắng duy trì bằng sự nhẫn nhịn suốt 18 năm qua, bỗng chốc rạn nứt.

Chiếc ghế gỗ dưới chân Tiểu Vũ bị cô đẩy mạnh ra phía sau, tạo nên một tiếng “kít” chói tai trên nền gạch.

“Con không ăn nữa.”

“Mày đi đâu? Đứng lại!” Bà Mỹ Linh hét lên phía sau.

Tiểu Vũ không quay đầu lại. Cô bước thẳng vào sau tấm rèm vải, bỏ mặc những lời chửi rủa của mẹ và tiếng nhạc game vô tâm của em trai.

***

Bên trong góc nhỏ tối tăm, Tiểu Vũ ngồi sụp xuống giường.

Bóng tối bao trùm lấy cô, nhưng nó không đáng sợ bằng sự lạnh lẽo từ gian bếp vừa rồi.
Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang thắt lại. Từng lời nói của bà Mỹ Linh như những nhát dao, cứa vào lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của cô.

*Con gái ích kỷ…*

*Chỉ biết nghĩ cho bản thân…*

Hóa ra, trong mắt mẹ, việc cô muốn được đối xử công bằng là một tội ác.

Tiểu Vũ run rẩy đưa tay xuống dưới gối. Cô chạm vào lớp giấy nâu sột soạt.

Hơi ấm từ nửa con gà quay của Trần Hạo Nhiên dường như vẫn còn đó, hoặc có lẽ là do cô tưởng tượng ra.

Cô lôi chiếc túi giấy ra, cẩn thận mở lớp giấy bạc.

Mùi thơm của ngũ vị hương và mật ong ùa vào cánh mũi, khác hẳn với mùi mỡ khét ở ngoài kia.

Nửa con gà quay.

Không có đùi.

Nhưng miếng lườn và cánh vẫn còn nguyên vẹn, chắc nịch và óng ả dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa.

Tiểu Vũ bẻ một miếng thịt lườn nhỏ. Cô đưa lên miệng, nhai thật chậm.
Vị ngọt của thịt, vị đậm đà của gia vị tan ra trên đầu lưỡi. Nó không hề khô khốc như cô nghĩ.

Nước mắt đột ngột rơi xuống.

Nó rơi vào miếng gà, mặn chát.

Nhưng Tiểu Vũ không thấy buồn. Lần đầu tiên trong đời, cô khóc vì cảm thấy mình được trân trọng.

Miếng thịt gà này không phải là phần thừa. Nó là phần được “chọn” để dành cho cô.

Trần Hạo Nhiên đã nói đúng. Cô không có nghĩa vụ phải nhường nhịn ai cả.

Cái đùi gà mà mẹ cô đã lấy đi, cái đùi gà mà bà đã nói dối để dành cho Tiểu Phong, thực ra chẳng đáng giá một xu so với miếng lườn gà mà một người lạ mặt đã tặng cô với sự tôn trọng tuyệt đối.

“Ngon thật…”

Cô thì thầm, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc.

Cô nhai từng miếng một, tận hưởng cái cảm giác được lấp đầy dạ dày bằng thứ đồ ăn mà cô không cần phải nhìn sắc mặt ai để được ăn.

Từng miếng thịt gà tan trên lưỡi như một lời thì thầm: *”Mày xứng đáng. Mày xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.”*

Bên ngoài, tiếng bà Mỹ Linh vẫn đang lầm bầm chửi rủa, tiếng tivi vang lên những chương trình giải trí ồn ào. Nhưng bên trong tấm rèm vải này, Tiểu Vũ cảm thấy mình đang ở một thế giới khác.

Một thế giới mà ở đó, cô không còn là “phần thừa”.

Cô nhìn vào khoảng không tối om, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng và quyết đoán.