Bên trong là nửa con gà quay được bọc kỹ trong giấy bạc.
Tiểu Vũ sững sờ khi nhìn thấy món ăn.
Nửa con gà. Nhưng chiếc đùi gà duy nhất ở phần nửa đó đã bị bẻ mất.
Chỉ còn lại phần lườn và cánh.
Cảm giác thất vọng thoáng qua trong lòng cô.
*Hóa ra… anh ta cũng giống như những người khác sao?*
*Anh ta ăn phần ngon nhất, rồi mang phần thừa còn lại cho mình?*
Nỗi chua chát dâng lên, Tiểu Vũ định vứt chiếc túi vào sọt rác. Nhưng khi cô cầm miếng gà lên, cô bỗng nhận ra dưới lớp giấy bạc còn có một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn.
Cô mở mảnh giấy ra. Nét chữ cứng cáp, dứt khoát:
*”Phần đùi gà ngon nhất, tôi đã ăn rồi. Vì tôi muốn em hiểu rằng, trên đời này không ai có nghĩa vụ phải nhường nhịn em, và em cũng không có nghĩa vụ phải nhường nhịn bất kỳ ai. Hãy giữ lấy phần của mình, dù nó chỉ là một miếng lườn khô khốc, nhưng nó là của riêng em.”*
Tiểu Vũ nhìn trân trân vào dòng chữ.
Trái tim cô như bị một dòng điện chạy qua.
Hóa ra, anh bẻ chiếc đùi gà đi không phải vì anh tham ăn. Anh đang dạy cô một bài học mà 18 năm qua chưa ai dạy cô.
Bài học về việc ngừng làm một “kẻ hy sinh”.
Bài học về việc phải có cái “tôi” của riêng mình, dù cái “tôi” đó có không hoàn hảo đi chăng nữa.
Cô nhìn nửa con gà quay nguội lạnh nhưng vẫn còn nguyên vẹn phần lườn và cánh. Nó không phải là phần thừa. Nó là “phần còn lại” mà anh đã cố tình để dành cho cô một cách công bằng nhất.
Tiểu Vũ không ăn.
Cô cẩn thận bọc miếng gà lại, đặt nó vào trong chiếc túi giấy, rồi giấu sâu xuống dưới gối.
Cảm giác cứng cứng của túi giấy dưới gối khiến cô thấy an tâm một cách kỳ lạ. Nó giống như một bí mật nhỏ, một báu vật mà bà Mỹ Linh hay Tiểu Phong sẽ không bao giờ có thể chạm tới.
Đêm đó, huyện Thanh Hà vẫn lạnh, gió vẫn thổi luồn qua khe cửa gỗ mục nát.
Nhưng Tiểu Vũ nằm trên giường, áp tai vào chiếc gối, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ tỏa ra từ chiếc túi giấy.
Nhịp tim cô dần bình ổn lại.
Dưới gối cô là một nửa con gà bị mất đùi, nhưng trong lòng cô, dường như có một thứ gì đó đã bắt đầu mọc rễ.
Một sự hy vọng… mỏng manh nhưng kiên định như mầm cỏ dại sau cơn mưa.
*Trần Hạo Nhiên.*
Cô khẽ gọi tên anh trong tâm trí, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, không còn những cơn ác mộng về vòng quay mặt trời dừng lại giữa hư không nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian tĩnh lặng của hành lang lớp học.
Tiểu Vũ lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình đã nứt một đường dài từ túi quần ra. Trên màn hình hiện lên hai chữ: “Mẹ gọi”.
Cô khựng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Rất hiếm khi bà Mỹ Linh chủ động gọi điện cho cô, trừ khi có việc gì đó cần sai bảo hoặc… khi bà vừa làm điều gì đó khuất tất.
“Alo?”
“Tiểu Vũ à? Tan học chưa con?”
Giọng bà Mỹ Linh vang lên qua loa thoại, ngọt ngào đến lạ thường. Cái tông giọng cao vút, đầy vẻ nịnh bợ ấy khiến da gà trên tay Tiểu Vũ nổi hết cả lên.
“Con vừa tan. Có chuyện gì không mẹ?”
“Về sớm nhé. Nay mẹ đi chợ sớm, mua được con gà quay ngon lắm. Về mà ăn, không Tiểu Phong nó chén hết bây giờ.”
Tiếng lách tách của dầu mỡ reo vui trong nồi vọng qua điện thoại, nghe như một lời hứa hẹn đầy ấm áp. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh khác lọt vào tai cô.
“Mẹ! Đôi Jordan này màu xanh đẹp hơn hay màu đỏ đẹp hơn? Cái này 4 triệu rưỡi đấy!”
Tiếng của Lâm Tiểu Phong vang lên ở phía xa, đầy phấn khích.
Tiểu Vũ nhắm mắt lại. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
“Mẹ… mẹ lấy tiền ở đâu mua gà?”
“Ơ cái con bé này, hỏi hay nhỉ? Mẹ đi làm vất vả, mua con gà tẩm bổ cho các con cũng phải hỏi tiền ở đâu à? Về ngay đi, mẹ đang chặt gà đây.”
*Tút… tút… tút…*
Cuộc gọi bị ngắt dứt khoát.
Tiểu Vũ đứng lặng giữa hành lang.