Đến nội dung chính

Chương 19

admin 790 Chữ Cài Đặt

Nó đung đưa nhẹ nhàng trong gió chiều, như một lời mời gọi đầy cám dỗ vào một thế giới mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.

“Tôi tự lo được.” Cô dứt khoát quay mặt đi, bước theo lối rẽ khác dẫn về khu tập thể cũ.

Cô bước đi rất nhanh, nhưng tai vẫn chú ý lắng nghe tiếng động phía sau. Anh có đuổi theo không? Anh có tức giận không?

Đi được một đoạn, cô không nhịn được mà liếc nhìn lại.

Trần Hạo Nhiên vẫn đứng im tại chỗ. Anh không đuổi theo, không ép buộc. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của cô cho đến khi cô biến mất sau góc cua. Chiếc túi giấy nâu vẫn nằm trên tay anh, như một lời hứa vẫn chưa được thực hiện.

Tiểu Vũ siết chặt quai ba lô, cảm giác trống trải lại ùa về. Tại sao anh ta lại kiên nhẫn đến thế? Tại sao anh ta lại nhìn thấy được sự mục nát đằng sau lớp vỏ bọc kiên cường của cô?
Về đến nhà, tiếng la hét của Lâm Tiểu Phong và tiếng xào nấu của bà Mỹ Linh lại vang lên. Căn nhà vẫn thế, chật chội và đầy áp lực.

Tiểu Vũ bước vào phòng, buông tấm rèm vải xuống. Cô nhìn vào gương, thấy mình trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, tay áo che khuất cả đôi bàn tay.

Bất chợt, cô nhớ lại bóng dáng Trần Hạo Nhiên đứng dưới nắng.

Cô lấy gói khăn giấy của Chu Diệc Nam ra, đặt lên bàn. Màu trắng của nó thật nổi bật trên mặt gỗ xám xịt.

“Lần đầu tiên…” Cô thì thầm, một giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, có lẽ mình không cần phải một mình chống chọi với cả thế giới. Dù là chiếc túi giấy nâu của người lạ, hay gói khăn giấy của người bạn mới quen, chúng đều là những vết nứt trên bức tường băng giá mà cô đã tự xây dựng quanh mình.
Bên ngoài, gió đêm bắt đầu thổi mạnh, luồn qua khe cửa gỗ mục nát. Tiểu Vũ co người lại trên giường, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh chiếc túi giấy nâu bay nhẹ trong gió – một sự hiện diện đầy bí ẩn và dai dẳng, giống như một định mệnh mà cô không thể nào trốn chạy.

Bầu trời huyện Thanh Hà sụp xuống nhanh chóng.

Mới lúc nãy còn là ráng chiều đỏ đục, vậy mà chỉ trong chớp mắt, những đám mây đen đặc như mực tàu đã kéo đến, nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng của ngày tàn.

Tiểu Vũ đứng chôn chân dưới mái hiên dãy hành lang lớp 12.

Cơn mưa rào mùa hạ xối xả trút xuống, đập mạnh vào lớp kính cửa sổ phía sau lưng cô, tạo nên những âm thanh chát chúa như tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó rất mỏng manh.

Hạt mưa đập vào kính.

*Cạch. Cạch. Cạch.*

Nó giống hệt nhịp tim đang hỗn loạn trong lồng ngực gầy gò của cô.
Tiểu Vũ siết chặt quai ba lô. Đôi giày vải dưới chân đã thấm nước từ những tia nước bắn tung tóe dưới sân, cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân truyền thẳng lên tận đỉnh đầu.

Cô không có ô.

Và trong căn nhà kia, cũng sẽ chẳng có ai cầm ô đi đón cô.

Mẹ cô đang bận xào nấu những món ngon cho Tiểu Phong. Tiểu Phong đang bận tận hưởng chiếc điện thoại mới mua bằng “xác” tương lai của chị gái nó.

Giữa màn mưa trắng xóa, Tiểu Vũ thấy mình nhỏ bé và bạc bẽo như một hạt cát bị sóng cuốn trôi.

“Lâm Tiểu Vũ.”

Một giọng nói trầm thấp, xuyên qua tiếng mưa gào thét, vang lên ngay bên cạnh.

Tiểu Vũ giật mình quay sang.

Trần Hạo Nhiên đứng đó, cách cô một khoảng vừa đủ. Anh không che ô, mái tóc hơi ẩm ướt rủ xuống trước trán, che đi một phần ánh mắt thâm trầm.

Anh không tiến lại gần hơn, cũng không nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Anh chỉ lẳng lặng đặt một chiếc túi giấy màu nâu lên chiếc ghế đá ngoài sân trường, nơi đang bị những giọt mưa hắt vào đến ướt đẫm một nửa.

“Đợi mưa tạnh thì ăn.”

Anh nói ngắn gọn, rồi quay người, lùi xa ra đúng 5 mét.

Trần Hạo Nhiên cứ thế đứng dưới màn mưa xối xả, mặc kệ nước mưa làm ướt sũng chiếc áo sơ mi màu xám tro. Anh đứng đó như một pho tượng, vững chãi và lặng lẽ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như thể đang canh giữ một vùng trời riêng cho cô.