Đến nội dung chính

Chương 9

admin 505 Chữ Cài Đặt

Các đồng nghiệp nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

Một người đến cả việc diễn đạt ý tưởng kinh doanh còn không rõ ràng, thì lấy gì để thuyết phục nhà đầu tư rót vốn?

Diệp Tinh Ngôn khẽ nhíu mày, chậm rãi khép tập hồ sơ trước mặt.

Aurora AI vẫn đang trong giai đoạn phát triển thuật toán, chưa tạo ra doanh thu, nên báo cáo tài chính gần như không có gì đáng để phân tích.

Với những startup ở giai đoạn này, các con số chỉ mang tính tham khảo.

Điều nhà đầu tư thực sự đánh giá là ý tưởng kinh doanh, năng lực của đội ngũ sáng lập và tầm nhìn của người điều hành.

Nói cách khác, phần thuyết trình vừa rồi gần như quyết định toàn bộ khả năng gọi được vốn của Lâm Dịch.

Thế nhưng, cách anh vừa thể hiện… đã làm mất đi 99% cơ hội được lựa chọn.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt:
“Anh tên là gì?”

“Tôi… xin lỗi, vừa rồi tôi quên tự giới thiệu.”

Lâm Dịch vội vàng đáp:

“Tôi là Lâm Dịch, nhà sáng lập Aurora AI.”

Giọng anh mang theo chút lúng túng.

Nhìn phản ứng của mọi người trong phòng họp, anh đã đoán được kết quả. Tám, chín phần mười, kế hoạch gọi vốn lần này lại thất bại.

Đây đã là quỹ đầu tư thiên thần thứ năm anh tìm đến.

Quỹ này mới thành lập không lâu, quy mô cũng không lớn, nên anh từng nghĩ tiêu chuẩn đầu tư có lẽ sẽ cởi mở hơn. Ôm chút hy vọng cuối cùng, anh quyết định đến thử vận may.

Không ngờ, kết quả vẫn chẳng khác gì bốn lần trước.

Nhưng cũng may, người phụ trách quỹ này vẫn giữ cho anh chút thể diện trước mặt nhân viên.

Cô không cắt ngang hay mỉa mai như những nhà đầu tư trước đây, mà vẫn kiên nhẫn để anh trình bày xong rồi mới bước vào phần hỏi đáp.
Diệp Tinh Ngôn gật đầu, theo bản năng xoay cây bút trong tay:

“Nói cho tôi biết. Nếu tôi đầu tư cho anh, điều đầu tiên anh sẽ làm là gì?”

Lâm Dịch hít sâu một hơi:

“Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thuật toán.”

“Khụ…”

Diệp Hà ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Diệp Tinh Ngôn liếc sang, ánh mắt mang ý nhắc cô giữ hình tượng.

Diệp Hà lập tức đáp lại bằng vẻ mặt đầy cầu xin.

Cô thật sự sắp nhịn không nổi.

Người đàn ông này đúng là quá mê thuật toán.

Từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, trong miệng anh chỉ có mỗi hai chữ thuật toán.

Phần thuyết trình vốn đã bị anh tự tay làm hỏng. Đến cả lúc hỏi đáp, câu trả lời đầu tiên vẫn là… thuật toán.

Rốt cuộc anh đến đây để gọi vốn, hay để tuyển người cùng nghiên cứu lập trình?

Mặc Vận đưa ra câu hỏi:

“Anh chưa có kế hoạch mở rộng thị trường sao?”
“Khụ!”

Lần này, tiếng ho lại vang lên từ một thành viên khác trong phòng họp.