Đến nội dung chính

Chương 10

admin 558 Chữ Cài Đặt

Diệp Hà mím môi, cố nén cười. Để tránh bản thân thất lễ, cô cũng nhập cuộc đặt câu hỏi:

“Vậy còn quảng bá sản phẩm thì sao?”

“Cũng chưa.”

“Khụ…”

Tinh Ngôn khẽ nhướng mày:

“Vì sao?”

Lâm Dịch nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh:

“Bởi vì chúng tôi không muốn bán một chiếc công tắc thông minh.”

“Chúng tôi muốn tạo ra một ngôi nhà biết quan tâm đến con người.”

Cả phòng họp bỗng trở nên yên tĩnh.

Lâm Dịch mở laptop, trình chiếu đoạn mô phỏng.

“AI sẽ tự học thói quen sinh hoạt của chủ nhà.”

“Nó biết người dùng thường tan làm lúc mấy giờ, thích nhiệt độ bao nhiêu, ánh sáng nào khiến họ dễ chịu nhất.”

“Nó biết trong nhà có người già cần được nhắc uống thuốc.”

“Biết trẻ nhỏ đi học về lúc nào.”

“Biết khi chủ nhân mất ngủ nhiều đêm liên tiếp để tự điều chỉnh ánh sáng và âm nhạc.”
“Nếu phát hiện người lớn tuổi ngã trong nhà hoặc có dấu hiệu đột quỵ, hệ thống sẽ tự động gọi người thân và cấp cứu.”

Anh dừng lại vài giây rồi mỉm cười:

“Rất nhiều người nghĩ smart home là điều khiển đèn, điều hòa hay rèm cửa bằng điện thoại.”

“Nhưng theo tôi… Đó chỉ là phần nổi.”

“Thứ chúng tôi muốn tạo ra là một người bạn đồng hành.”

“Một ngôi nhà biết chờ chủ nhân trở về.”

“Một ngôi nhà biết quan tâm họ.”

“Để sau một ngày phải gồng mình ngoài xã hội, khi mở cửa bước vào, thứ đón họ không chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.”

Giọng của chàng trai trẻ không lớn.

Thế nhưng, cả phòng họp lại rơi vào im lặng.

Đầu ngón tay Diệp Tinh Ngôn khẽ khựng trên mặt bàn.

Một ngôi nhà biết chờ chủ nhân trở về, biết quan tâm đến chủ nhân, biết trò chuyện cùng chủ nhân…
Đó mới là thứ khiến người ta sẵn sàng bỏ tiền.

Cô không hiểu lập trình, nhưng cô hiểu cách một sản phẩm chinh phục thị trường.

Người ta không mua công nghệ.

Người ta mua cảm xúc mà công nghệ mang lại.

Trong đầu Diệp Tinh Ngôn, ba xu hướng của thời đại nhanh chóng ghép lại với nhau.

Trí tuệ nhân tạo.

Internet vạn vật.

Và già hóa dân số.

Ba xu hướng tưởng chừng tách biệt, nhưng khi kết hợp, chúng sẽ mở ra một thị trường khổng lồ trong mười năm tới.

Còn Aurora AI…

Dường như đang đặt viên gạch đầu tiên cho thị trường ấy.

Hôm nay, họ muốn tạo ra một ngôi nhà biết đồng hành cùng con người.

Ngày mai, ngôi nhà ấy có thể trở thành trung tâm điều khiển của cả cuộc sống.

Chỉ cần một câu nói, nó sẽ hiểu bạn muốn làm gì, rồi tự động kết nối và hoàn thành mọi thứ.

Diệp Tinh Ngôn chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt cô bừng sáng, như vừa nhìn thấy một viên ngọc thô bị phủ bụi.

“Lâm Dịch.”

“Có.”

“Nếu tôi đầu tư, cậu có dám cam kết toàn bộ công nghệ lõi sẽ do chính đội ngũ của mình tự nghiên cứu và phát triển, tuyệt đối không phụ thuộc vào bất kỳ bên thứ ba nào không?”

“Dám.”

Lâm Dịch trả lời ngay, không hề do dự.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng đập mạnh một nhịp.

Anh không biết vì sao, nhưng linh cảm mách bảo rằng… lần này, cánh cửa thành công có lẽ thật sự đang mở ra trước mắt.